Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Hà Nội: 4 ngày, 38 xe máy sang tên đổi chủ

14/11/2012 16:31
Theo Cảnh Kiên (Khampha.vn)
4 ngày qua, toàn thành phố Hà Nội chỉ có 38 xe máy được làm thủ tục sang tên đổi chủ.
Hôm nay (14/11), sau 4 ngày Nghị định 71 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ có hiệu lực, Phòng CSGT (PC67 - Công an TP. Hà Nội) cho biết toàn bộ các quận, huyện mới chỉ có 38 trường hợp xe máy được sang tên đổi chủ.

Theo đánh giá của Đội Đăng ký - Quản lý phương tiện PC67 Công an TP Hà Nội), những ngày qua, số người liên hệ với các điểm đăng ký xe, tìm hiểu thủ tục sang tên đổi chủ tăng vọt. 

HN: 4 ngày, 38 xe máy sang tên đổi chủ, Tin tức trong ngày, thu tuc, xe may, o to, sang ten, doi chu, chuyen quyen, so huu, phuong tien, ha noi, tin hot, tin nhanh, tin tuc vn

Người đến làm thủ tục tại Đội đăng ký và quản lý phương tiện (PC67 - Công an TP. Hà Nội)

Lý giải hiện tượng này, một đại diện đội đăng ký cho rằng, nhiều người lo ngại gặp rắc rối sau khi quy định tăng mức xử phạt xe mua bán không chuyển quyền sở hữu có hiệu lực. Tuy nhiên, người đến liên hệ đội đăng ký ở Phòng PC67 cũng như các điểm đăng ký ở quận huyện chủ yếu là tìm hiểu, còn chính thức làm thủ tục sang tên thì rất ít. 

Theo đó, sau 4 ngày, toàn bộ điểm đăng ký xe tại các quận huyện báo cáo về, có 138 ô tô được làm thủ tục chuyển quyền sở hữu. Trong đó 122 trường hợp đổi chủ trong thành phố với nhau, và 61 mang BKS tỉnh ngoài đổi sang biển Hà Nội. Riêng xe máy, toàn thành phố Hà Nội chỉ có 38 trường hợp làm thủ tục đổi chủ.

Một thống kê của Đội Đăng ký - Quản lý phương tiện (PC67 - Hà Nội) cho thấy, từ đầu năm đến nay, có hơn 12.000 xe ô tô làm thủ tục sang tên đổi chủ trên toàn thành phố trong khi chỉ 582 xe máy được chuyển quyền sở hữu.

Đại diện phụ trách đăng ký phương tiện tại Hà Nội đánh giá, 4 ngày qua, số người đến làm thủ tục sang tên đổi chủ đã cao hơn những ngày bình thường nhưng vẫn còn rất ít.

Ước tính, có 4,4 triệu xe máy (mang BKS Hà Nội), chưa kể xe mang BKS các tỉnh lưu thông tại Hà Nội và khoảng 450 nghìn ô tô. Mặc dù lượng xe máy nhiều gấp 10 lần nhưng được làm thủ tục sang tên đổi chủ lại ít hơn hẳn so với ô tô.

Đại diện đội đăng ký (PC67 - Hà Nội) cũng cho biết, nhiều trường hợp đến tìm hiểu thủ tục, nhưng vì giấy tờ chưa đầy đủ, nên quay về.

Tuy nhiên, vị đại diện này khẳng định, gần như mọi trường hợp vướng mắc, cán bộ đăng ký đều hướng dẫn cụ thể cách bổ sung giấy tờ hợp lệ, đảm bảo họ giải quyết được. Trừ một vài trường hợp nếu quá khó, Đội Đăng ký - Quản lý phương tiện (PC67 - Hà Nội) đề nghị, cứ liên hệ các điểm đăng ký để thông báo. Bộ Công an đã có yêu cầu, nếu những trường hợp cụ thể không xử lý được, phải báo cáo ngay lên trên để có hướng dẫn.

Theo Cảnh Kiên (Khampha.vn)