Giật mình, bằng bác sĩ giả, sư phạm giả được rao bán công khai

10/02/2021 06:41
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Dù đã có nhiều vụ được triệt phá nhưng tình trạng rao bán bằng giả… vẫn ngang nhiên công khai mời chào, gây bức xúc trong dư luận.

Đã có nhiều vụ phát giác và lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục truy quét nhiều vụ án bằng giả với nhiều quy mô và mức độ khác nhau về hành vi mua, bán bằng cấp giả.

Dù đã có nhiều vụ, cả người bán, người mua đều bị truy cứu trách nhiệm và xử phạt theo mức độ vi phạm, tuy nhiên, tình trạng kẻ làm bằng giả vẫn ngang nhiên công khai mời chào, gây bức xúc trong dư luận.

Công khai nhận làm bằng cấp

Chỉ cần vào trang tìm kiếm google và gõ từ khóa “mua bằng giả”, hàng loạt website có chức năng này hiện ra như: lambangcapnhanh.com; baoxinviec.com; lambangdaihoc.com.vn; lambangdaihocgiare.com...

Điểm chung của các trang web này là đều quảng cáo việc làm bằng giả uy tín và…y như thật.

Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý các trang web công khai môi giới làm các loại bằng cấp. Ảnh chụp màn hình

Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý các trang web công khai môi giới làm các loại bằng cấp. Ảnh chụp màn hình

Nhiều loại bằng giả từ trung cấp tới cao đẳng, đại học, chứng chỉ tiếng Anh, Tin học được chào hàng ở mức từ 3 đến 8 triệu đồng, cam kết phôi gốc, dấu giáp lai nổi, giống từng chi tiết nhỏ. Giá cả còn được các trang web này quảng cáo là cạnh tranh nếu... đặt với số lượng nhiều.

Website có tên baoxinviec.com được thiết kế khá chuyên nghiệp. Không chỉ công khai chào hàng cung cấp các loại bằng cấp, tất cả các ngành nghề có tính chất công việc quan trọng như dược sĩ, sư phạm, luật... và tuyên bố không cần đặt cọc.

Website này còn được thiết kế các chức năng phản hồi online, đường dây nóng... để thuận tiện cho khách hàng giao dịch.

Không chỉ thông qua hình thức website, thực tế, vấn nạn mua, bán bằng giả còn được quảng cáo giao dịch rộ trên môi trường internet cùng với sự phát triển của mạng xã hội như facebook, zalo... và nhắn tin trực tiếp tới thuê bao khách hàng.

Đã không ít lần nhận, người viết nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0916792xxxx môi giới làm bằng cấp tất cả các loại từ bằng lái xe đến bằng đại học. Để thực hiện giao dịch, thuê bao này còn tiện môi giới cho số điện thoại nhận bằng là 0971758xxxx…

Giật mình với số lượng bằng giả

Ngày 2/2, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán và bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá băng nhóm có hành vi làm giả số lượng lớn con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của 3 đối tượng gồm: Vũ Xuân Nghĩa (Sinh năm 1989; quê quán: xã Sông Thuận, Châu Thành, Tiền Giang; trú tại 116/2 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh); Lê Huỳnh Duy Anh (Sinh năm 1995, chỗ ở: 145A Lê văn Khương, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) và Vương Huỳnh Phát Đạt (Sinh năm 1992; nơi thường trú: 59/57/13 Lâm Thị Hố, Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh).

Tang vật của vụ án làm giả bằng cấp do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá. Ảnh: Công an nhân dân

Tang vật của vụ án làm giả bằng cấp do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá. Ảnh: Công an nhân dân

Vào thời điểm kiểm tra, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Công an Thành phố Hồ Chí Minh thu giữ: 4 bộ máy tính để bàn, 12 máy in, 1 ổ cứng di động chứa 500 Gb các file mẫu thiết kế phôi bằng, chứng chỉ giả; 50 con dấu nhựa chưa hoàn thiện; 1 máy làm con dấu; 2 dụng cụ đóng tạo phôi dấu. Tang vật làm giả gồm: 3600 phôi bằng các loại (Đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông); 110 học bạ, 1300 con dấu cao su, 1800 miếng dán phôi các loại; 2505 tem chống giả, 340 bảng điểm; 200 bản sao tốt nghiệp các loại, 195 văn bằng các loại, 115 chứng chỉ các loại, 1 thùng chứa dấu sao, chứng thực, đánh số; 1 thùng chứa mực in các loại; 4 dụng cụ cắt giấy A4, A3; 1 máy ép nhựa; 1 máy hủy cắt giấy; 17 hộp mực in… và nhiều tài liệu, đồ vật khác có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Hiện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tiếp tục phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án, để xử lý nghiêm theo quy địnhcủa pháp luật. (1)

Vụ việc mới đây chỉ là một trong nhiều vụ cơ quan chức năng đã phát hiện và triệt phá.

Cũng trong những ngày đầu tháng 2, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã triệt phá đường dây làm giả văn bằng, giấy tờ và môi giới mua bán những sản phẩm này.

Công an tỉnh này đã phát hiện, từ 2019 đến nay, mỗi tháng đường dây này sản xuất và tiêu thụ 500 - 1.000 "sản phẩm".

Hàng loạt các đối tượng đã bị bắt bao gồm: Hồ Vĩnh Hồng (Sinh năm 1993, trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), là người trực tiếp làm ra các loại bằng cấp giả như bằng cao đẳng, đại học... Đối tượng Nguyễn Văn Triệu (Sinh năm 1998, trú tại tỉnh Đắk Lắk) và Phạm Đức Tuấn (Sinh năm 1992, trú tại tỉnh Bắc Ninh) là hai đối tượng chuyên làm giả các loại giấy phép lái xe, căn cước công dân. (2)

Giấy tờ, tài liệu các đối tượng làm giả bị công an Đồng Nai triệt phá. Ảnh: Công an nhân dân

Giấy tờ, tài liệu các đối tượng làm giả bị công an Đồng Nai triệt phá. Ảnh: Công an nhân dân

Trước đó, ngày 20/7, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt xóa thành công đường dây sản xuất, mua bán bằng cấp, giấy tờ giả quy mô lớn, đồng thời tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra làm rõ, gồm Trần Khánh Trình (sinh năm 1980, ngụ tại TP Biên Hòa), Tạ Tiến Anh (sinh năm 1981, quê tỉnh Ninh Bình); Đỗ Hồng Lĩnh (Sinh năm 1991, quê tỉnh Thanh Hóa) (3)

Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan chức năng liên tục triệt phá các đối tượng làm giả bằng cấp cho thấy đây là một loại tội phạm nguy hiểm và đang có phương thực hoạt đồng gây bức xúc dư luận.

· Tài liệu tham khảo:

(1) http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Triet-pha-duong-day-lam-gia-ca-bang-bac-sy-y-khoa-629976/

(2) http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202102/pha-duong-day-lam-gia-van-bang-quy-mo-lon-919504/

(3) http://cand.com.vn/Phap-luat/Cong-an-Dong-Nai-triet-pha-duong-day-lam-bang-cap-tai-lieu-con-dau-gia-603535

Trần Phương