Giám đốc Công an Đà Nẵng phủ nhận tin đồn sở hữu “biệt phủ” do Vũ nhôm tặng

20/04/2018 18:46
An Nguyên
(GDVN) - Ông Tam nói có ngôi nhà ở khu vực đó, nhưng đấy là nhà của gia đình ông chứ không phải do ai biếu, tặng.

Ngày 20/4, trao đổi với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã có phản hồi về thông tin ông sở hữu căn biệt thự tại Làng châu Âu Đà Nẵng – Euro Village Đà Nẵng (quận Sơn Trà).

Đại tá Lê Văn Tam (thứ hai từ phải sang) thưởng nóng các lực lượng phá án. Ảnh: AN
Đại tá Lê Văn Tam (thứ hai từ phải sang) thưởng nóng các lực lượng phá án. Ảnh: AN

“Tôi có một căn nhà ở khu vực bên đó nhưng nội dung phản ánh trên trang mạng của cô N. là không đúng sự thật, không đúng về bản chất. Thông tin về việc Vũ nhôm cho ngôi nhà đó là không đúng, nói tào lao”, ông Tam nói.

Hiện gia đình ông vẫn ở bên ngôi nhà đó chứ không có chuyện dọn về nơi ở khác như thông tin trên mạng.

Về hướng xử lý đối với những thông tin trên, ông Tam nói, sẽ có có ý kiến để cơ quan chức năng xem xét xử lý.

Giám đốc Công an Đà Nẵng phủ nhận tin đồn sở hữu “biệt phủ” do Vũ nhôm tặng ảnh 2

Khởi tố 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng vì có sai phạm liên quan đến vụ án Vũ “nhôm”

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin từ một facebook của một nhà báo N. tại Đà Nẵng cho rằng, ông Lê Văn Tam đang sở hữu một căn biệt phủ rộng khoảng 1.000 m2, trị giá hàng trăm tỷ đồng tại làng biệt thự Euro Village Đà Nẵng.

Bài viết cũng đưa ra các hình ảnh về căn biệt thự tại đường Hoa Phượng 2, số nhà 26 và 24 (có 2 cổng, 2 số nhà). Đồng thời, đặt vấn đề nghi vấn căn biệt phủ này có phải do Vũ nhôm tài trợ?. 

Ngoài ra, trang mạng này còn đưa ra thông tin ông Tam đã dọn nhà về nơi khác ở, không còn ở biệt thự này từ nhiều tháng nay.

Đại tá Lê Văn Tam (sinh năm 1959), quê quán xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng từ ngày 21/5/2015.

An Nguyên