Gia Lai: Vỡ đập thủy điện 2 người bị nước cuốn trôi, thiệt hại lớn

12/06/2013 15:26
P.Liễu (th)
(GDVN) - Sáng nay (12/6), một đoạn đập thủy điện Thủy điện Ya Kre, thuộc xã Ya Tom, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã bị vỡ khiến hàng chục ha hoa màu vùng hạ du bị ngập trong nước, 2 người bị nước quấn trôi.
Có mặt tại hiện trường lúc 9h sáng ngày 12/6, phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận khu vực bị vỡ là đập dâng. Hàng nghìn mét khối đất đá bị cuốn tấp ngổn ngang về phía hạ lưu đập. Đoạn đập bị vỡ khiến toàn bộ nước trong hồ cạn kiệt.

Thông tin ban đầu cho biết chiều dài thân đập thủy điện Ia Krel 2 bị vỡ khoảng hơn 40m. Thông tin ban đầu, sự cố xảy ra đã khiến 2 người dân sống gần khu vực bị nước cuốn trôi. Đập thủy điện vớ khiến gần 30hecta hoa màu phía hạ du bị ngập trong nước có nguy cơ bị thiệt hại hoàn toàn.
Gần 50m thân đập thủy điện Ia Krel 2 bị vỡ toác vào rạng sáng nay.
Gần 50m thân đập thủy điện Ia Krel 2 bị vỡ toác vào rạng sáng nay.
Trưa nay (12/6), ông Võ Thanh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ (Gia Lai) xác nhận, hơn 40 mét của đập thủy điện Ia Krêl nằm trên địa bàn huyện bị vỡ vào khoảng 3h30 phút hôm nay. Tại hiện trường, toàn bộ thân đập dâng dài khoảng 200m được đắp hoàn toàn bằng đất. Vị trí vỡ đập nằm ở cống xả đáy của đập. Nước đã xé toạc khoảng 50m chiều dài thân đập ở vai phải, chiều cao từ đáy đập lên gần 30m. Cống xả đáy bằng bê tông bị nước xé toác và đẩy cả nửa ống cống văng ra xa. Chưa dừng ở đó, hàng chục mét đập tiếp tục bị nứt nẻ và có nguy cơ bị vỡ sập tiếp. Nhiều người dân cho biết, từ hơn 1 tháng nay đã thấy hiện tượng đập bị nứt nẻ. Thủy điện này đang trong quá trình tích nước trong nhiều tháng nay. Hai ba ngày trước, mưa lớn xảy ra liên tục cho đến hôm nay thì vỡ đập.
Ống xả đáy bị nước xé toác và kéo văng xa.
Ống xả đáy bị nước xé toác và kéo văng xa.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động huyện đội Đức Cơ và cán bộ xã sơ tán những người dân có rẫy đang làm gần khu vực. Ông Võ Thanh Hùng cho biết thêm, hiện vẫn chưa thể thống kê được thiệt hại về người bởi khu vực này không có dân sinh sống. Sau khi đập vỡ, nước đã gây ngập nhiều ha cao su của Công ty TNHH Cao su 72 thuộc Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng). Trả lời trên báo Tuổi Trẻ, ông Siu Sum - chủ tịch UBND xã Ya Tom cho biết chưa xác định thiệt hại về người bởi khu vực này không có nhà dân sinh sống. Sau cú vỡ đập, nước ngập nhiều diện tích đất trồng cao su của hai đội 20 và 21 thuộc Công ty TNHH Cao su 72 thuộc Binh đoàn 15.  Đây là vụ vỡ đập thủy điện nhỏ thứ hai trên địa bàn Tây nguyên trong vòng vài tháng trở lại đây. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 22/11/2012, do chủ đầu tư làm sai thiết kế, 60 m đập bê tông cao khoảng 20 m của đập thủy điện Đak Mek 3 (xã Đak Choong, huyện Đak Glei, Kon Tum) bất ngờ đổ sập, hơn 700 m3 đá, bê tông rơi xuống suối Đak Mek. Sự cố làm công nhân Nguyễn Viết Hùng (28 tuổi, ngụ Quảng Nam) đang lái xe thi công bị bê tông đè thiệt mạng.
Những nhà chòi của người dân hai bên suối sáng nay bị ngập và cô lập hoàn toàn.
Những nhà chòi của người dân hai bên suối sáng nay bị ngập và cô lập hoàn toàn.
Các vết nứt mới tiếp tục lan rộng ra giữa đập và có nguy cơ bị vỡ tiếp nếu mưa xuống.
Các vết nứt mới tiếp tục lan rộng ra giữa đập và có nguy cơ bị vỡ tiếp nếu mưa xuống.
Hàng nghìn mét khối đất đá bị cuốn tấp ngổn ngang về phía hạ lưu đập.
Hàng nghìn mét khối đất đá bị cuốn tấp ngổn ngang về phía hạ lưu đập.
Thủy điện Ya Kre được xây dựng từ năm 2010, nằm trên suối Ya Kre (thuộc lưu vực sông Pô Cô) đang trong quá trình tích nước, chờ chạy máy. Đập dâng bị vỡ có chiều dài toàn đập là 200m.

Dự án thủy điện Ia Krel 2 gồm hai tổ máy, công suất 5,5 MW do Công ty cổ phần công nghiệp và thủy điện Bảo Long- Gia Lai đầu tư xây dựng, tổng vốn đầu tư khoảng 120 tỷ đồng. Thủy điện này đang trong giai đoạn tích nước, chờ chạy.  
P.Liễu (th)