Gần 100 ngư dân tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu

10/01/2014 10:12
CÁT DỰ
(GDVN) - Hơn 10 ngày qua, gần 100 ngư dân đã nỗ lực tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu ngày 29/12/2013. Tuy nhiên kết quả đem lại chỉ là sự vô vọng...

Chiều ngày 9/1/2014, ông Lê Viết Tứ, Chủ tịch UBND xã Hải Ninh (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cho biết, trong nhiều ngày qua, địa phương đã tích cực tìm kiếm 3 ngư dân bị mất tích trên biển trong vụ chìm tàu ngày 29/12/2013. Tuy nhiên 3 thuyền viên bị mất tích trên biển vẫn chưa có thông tin gì.

Sự tuyệt vọng của người thân các nạn nhân trong vụ chìm tàu
Sự tuyệt vọng của người thân các nạn nhân trong vụ chìm tàu

Kể từ thời điểm con tàu  xấu số TH 91174 TS bị sóng đánh chìm, chủ tàu Lê Văn Sen và chính quyền địa phương đã huy động 8 chiếc tàu công suất lớn cùng gần 100 ngư dân đã nỗ lực tìm kiếm ngày 3 nạn nhân mất tích.

Theo đó, sau hơn 10 ngày rải rác lực lượng tìm kiếm khắp vùng biển rộng hàng trăm hải lý, kéo dài từ đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đến vùng Thanh Hóa, Nghệ An. Tuy nhiên dấu vết con tàu TH 91174 TS và ba ngư dân gặp nạn vẫn không có kết quả.
Lê Viết Tứ, Chủ tịch UBND xã Hải Ninh cho biết: “Đến nay, việc tìm kiếm các nạn nhân trong vụ chìm tàu đã kết thúc. Chính quyền đã làm thủ tục thông báo mất tích đồng thời hỗ trợ, động viên các gia đình làm lễ an táng cho các nạn nhân.
Cũng theo ông Tứ, sau khi làm thủ tục an táng cho các nạn nhân, địa phương tiếp tục thông báo đến các tàu cá và lực lượng biên phòng hoạt động gần khu vực tàu TH 91174 TS bị nạn đề nghị lưu ý quan sát, hy vọng có thể tìm thấy xác các ngư dân này đưa về quê.
Cũng theo nhận định của một số ngư dân thì cơ hội sống sót của 3 ngư dân gặp nạn trên biển hầu như không còn vì vùng biển xảy ra sự cố rất sâu và thời tiết lạnh giá.
Trước đó, như báo Giáo dục Việt Nam đã thông tin, vào khoảng 2h sáng 29/12, chiếc tàu do ngư dân Lê Văn Sen (SN 1974) điều khiển mang số hiệu TH 91174 TS, trên đường chạy ra vùng biển Hải Phòng để khai thác cá, khi qua vùng biển Nam Định  thì gặp sóng to, gió lớn khiến thuyền bất ngờ lật úp.

Hậu quả, toàn bộ 5 thuyền viên trên thuyền đều rơi xuống biển, 2 người được cứu sống, số còn lại hiện đang mất tích.

Danh sách các ngư dân mất tích gồm: Nguyễn Ngọc Xuân (SN 1954), Hoàng Văn Thành (SN 1975) và Hoàng Văn Tuấn (SN 1988, cháu ruột nạn nhân Thành), tất cả cùng trú tại thôn Đồng Minh, xã Hải Ninh.

Hai ngư dân gặp nạn may mắn được thuyền bạn cứu sống và đang trên đường trở về gồm anh Lê Văn Sen và Lê Xuân Thành (SN 1993) đều trú tại xã Hải Ninh

CÁT DỰ