EVN muốn xây dựng Tượng đài vinh danh công trình truyền tải điện

07/10/2016 15:09
QUỐC TOẢN
(GDVN) - Đại diện Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia cho biết, họ đang xem xét đầu tư dự án nói trên.

Chiều 6/10, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam về phương án xây dựng công trình "Tượng đài vinh danh công trình truyền tải điện", một cán bộ của EVN NPT cho biết, việc xây dựng tượng đài mới chỉ trong dự kiến.

"Chúng tôi mới dự kiến, đang xem xét về dự án chứ chưa có quyết định gì. Nếu có xây dựng thì quy mô rất nhỏ thôi", vị này nói.

Trước đó, ngày 5/10, Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh này vừa tổ chức Hội thảo về phương án xây dựng Đài tưởng niệm những người đã hy sinh khi xây dựng và quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện Quốc gia.

Công trình Đài tưởng niệm được sẽ xây dựng tại Công viên Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai, TP. Pleiku với tổng diện tích khu đất là 1,47 ha do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung làm đại diện Chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 109 tỷ đồng.

Đường dây 500kV là kỳ tích của ngành Điện lực Việt Nam (ảnh:EVN NPT)
Đường dây 500kV là kỳ tích của ngành Điện lực Việt Nam (ảnh:EVN NPT)

Dự kiến công trình được xây dựng vào cuối năm 2016 và hoàn thành trong năm 2017.

Tại Hội thảo các đại biểu đều thống nhất thay đổi tên công trình là “Tượng đài vinh danh Công trình truyền tải điện 500KV Bắc Nam”.

Về việc tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo về phương án xây dựng công trình, "chúng tôi chưa nắm được việc này", vị này nói.

QUỐC TOẢN