Điểm nóng 24/24h: Diễn biến mới nhất về vụ bầu Kiên, Lý Xuân Hải

27/08/2012 19:54
T.L (tổng hợp)
(GDVN) - Trung tướng công an khẳng định, cơ quan điều tra đang tiếp tục nhận được nhiều đơn khiếu nại, tố cáo về vi phạm của ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) và ông Lý Xuân Hải, nguyên TGĐ ngân hàng ACB, xóa bỏ tin đồn ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Techcombank bị bắt, xuất hiện bệnh mới giống HIV ... là những thông tin nóng trong ngày 27/8/2012.
Trả lời báo Công an Nhân dân, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm, Trưởng ban chuyên án vụ bắt giữ bầu Kiên khẳng định, việc phạm tội của ông Nguyễn Đức Kiên và ông Lý Xuân Hải liên quan tới hai vụ án khác nhau. Cơ quan điều tra đang tiếp tục nhận được nhiều đơn khiếu nại, tố cáo về vi phạm của 2 bị can này. Theo Tướng Vĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản thông báo khẳng định rõ việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên là do vi phạm liên quan đến hoạt động của 3 doanh nghiệp do Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (Công ty cổ phần Đầu tư thương mại B&B, Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội và Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội).
Trả lời báo Công an Nhân dân, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm, Trưởng ban chuyên án vụ bắt giữ bầu Kiên khẳng định, việc phạm tội của ông Nguyễn Đức Kiên và ông Lý Xuân Hải liên quan tới hai vụ án khác nhau. Cơ quan điều tra đang tiếp tục nhận được nhiều đơn khiếu nại, tố cáo về vi phạm của 2 bị can này. Theo Tướng Vĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản thông báo khẳng định rõ việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên là do vi phạm liên quan đến hoạt động của 3 doanh nghiệp do Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (Công ty cổ phần Đầu tư thương mại B&B, Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội và Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội).
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Lý Xuân Hải, nguyên Tổng giám đốc ACB về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165, Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Lý Xuân Hải, nguyên Tổng giám đốc ACB về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165, Bộ luật Hình sự.
Những ngày gần đây, trên internet tin đồn ông Nguyễn Đăng Quang bị bắt được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đây là thời điểm ngay sau khi cơ quan Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam các “đại gia” trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng như Nguyễn Đức Kiên hay Tổng giám đốc Ngân hàng ACB Lý Xuân Hải.

Những ngày gần đây, trên internet tin đồn ông Nguyễn Đăng Quang bị bắt được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đây là thời điểm ngay sau khi cơ quan Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam các “đại gia” trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng như Nguyễn Đức Kiên hay Tổng giám đốc Ngân hàng ACB Lý Xuân Hải.

Trao đổi với phóng viên lúc 10h20 sáng 27/8, cán bộ truyền thông của Ngân hàng Techcombank, nơi ông Nguyễn Đăng Quang là Phó Chủ tịch HĐQT đã phủ nhận những tin đồn trên và cho biết ông Quang vẫn làm việc bình thường. Trước đó, người đứng đầu Tập đoàn Masan cũng đã bác bỏ thông tin bị bắt giữ và cho biết ông đang đi công tác tại Hoa Kỳ.

Trao đổi với phóng viên lúc 10h20 sáng 27/8, cán bộ truyền thông của Ngân hàng Techcombank, nơi ông Nguyễn Đăng Quang là Phó Chủ tịch HĐQT đã phủ nhận những tin đồn trên và cho biết ông Quang vẫn làm việc bình thường. Trước đó, người đứng đầu Tập đoàn Masan cũng đã bác bỏ thông tin bị bắt giữ và cho biết ông đang đi công tác tại Hoa Kỳ.

Chiều 26/8, chính quyền phường Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức cuộc họp thông báo phương án hỗ trợ cho 35 hộ dân trong khu phố. Trong cuộc họp, lãnh đạo phường và quận đã lắng nghe và chia sẻ những khó khăn mà các hộ dân gặp phải khi tài sản và nhà cửa chịu thiệt hại nặng nề.

Chiều 26/8, chính quyền phường Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức cuộc họp thông báo phương án hỗ trợ cho 35 hộ dân trong khu phố. Trong cuộc họp, lãnh đạo phường và quận đã lắng nghe và chia sẻ những khó khăn mà các hộ dân gặp phải khi tài sản và nhà cửa chịu thiệt hại nặng nề.

Bà Phạm Thị Xuân Mai, Chủ tịch phường Chương Dương (Hoàn Kiếm) cho hay, theo thống kê ban đầu, có khoảng 35 hộ gia đình đang định cư ở đây bị thiệt hại do cháy. Chính quyền sẽ rà soát, đối chiếu để có phương án hỗ trợ tối ưu nhất.

Bà Phạm Thị Xuân Mai, Chủ tịch phường Chương Dương (Hoàn Kiếm) cho hay, theo thống kê ban đầu, có khoảng 35 hộ gia đình đang định cư ở đây bị thiệt hại do cháy. Chính quyền sẽ rà soát, đối chiếu để có phương án hỗ trợ tối ưu nhất.

Báo An ninh Thủ đô đưa tin về vụ án một người đàn ông đứng trên cầu Thăng Long ném vợ xuống sông khiến chị này tử vong cách đây vài ngày.

Báo An ninh Thủ đô đưa tin về vụ án một người đàn ông đứng trên cầu Thăng Long ném vợ xuống sông khiến chị này tử vong cách đây vài ngày.

Cụ thể, Trần Văn Lâm bắt vợ là Phạm Thị Thu H. (27 tuổi, làm ở một công ty trên địa bàn Hà Nội) phải đi theo y lên cầu Thăng Long, rồi bất ngờ nhấc bổng người phụ nữ, ném thẳng xuống sông Hồng. Lâm là chồng chị H, có 2 tiền án, nghiện ma túy và mới ra tù hồi cuối tháng 7- 2012. Trước và sau khi ra tù, Lâm thường xuyên có hành vi côn đồ, đe dọa vợ, khiến chị H. buộc phải ly thân với y.

Cụ thể, Trần Văn Lâm bắt vợ là Phạm Thị Thu H. (27 tuổi, làm ở một công ty trên địa bàn Hà Nội) phải đi theo y lên cầu Thăng Long, rồi bất ngờ nhấc bổng người phụ nữ, ném thẳng xuống sông Hồng. Lâm là chồng chị H, có 2 tiền án, nghiện ma túy và mới ra tù hồi cuối tháng 7- 2012. Trước và sau khi ra tù, Lâm thường xuyên có hành vi côn đồ, đe dọa vợ, khiến chị H. buộc phải ly thân với y.

Hôm xảy ra án mạng, tại cơ quan vợ, Lâm cố tình gây sự, đánh đập sau đó cưỡng ép chị H. phải đi cùng y bằng chính chiếc xe máy của chị H. Khi người nhà chị H. đến nơi thì Lâm đã đưa chị H. đi. Sự việc sau đó được trình báo đến CQĐT CATP Hà Nội. Suốt từ thời điểm đó, không ai liên lạc được với chị H. Về phần Lâm, anh ta gọi điện cho người nhà chị H., nói sẽ đưa chị H. về nhà vào tối 8-8, nhưng sau đó Lâm tắt điện thoại và không đưa chị H. về nhà.

Hôm xảy ra án mạng, tại cơ quan vợ, Lâm cố tình gây sự, đánh đập sau đó cưỡng ép chị H. phải đi cùng y bằng chính chiếc xe máy của chị H. Khi người nhà chị H. đến nơi thì Lâm đã đưa chị H. đi. Sự việc sau đó được trình báo đến CQĐT CATP Hà Nội. Suốt từ thời điểm đó, không ai liên lạc được với chị H. Về phần Lâm, anh ta gọi điện cho người nhà chị H., nói sẽ đưa chị H. về nhà vào tối 8-8, nhưng sau đó Lâm tắt điện thoại và không đưa chị H. về nhà.

Tất bật đi tìm, ngày 9-8, gia đình chị H. phát hiện xe máy và CMND của chị H. bị cầm cố tại một hiệu cầm đồ ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng thời gian này, CQĐT CATP Hà Nội đã xác minh và triệu tập Trần Văn Lâm đến làm việc. Qua đấu tranh, Lâm thú nhận đã sát hại chị H bằng cách ném xuống sông Hồng, đoạn khu vực cột 48-49 trên cầu Thăng Long. Hiên nay, xác chị H đã được phát hiện tại địa phận huyện Đông Hưng, Thái Bình. CQĐT CATP Hà Nội đang phối hợp với CAH Đông Hưng để điều tra, làm rõ vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này.

Tất bật đi tìm, ngày 9-8, gia đình chị H. phát hiện xe máy và CMND của chị H. bị cầm cố tại một hiệu cầm đồ ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng thời gian này, CQĐT CATP Hà Nội đã xác minh và triệu tập Trần Văn Lâm đến làm việc. Qua đấu tranh, Lâm thú nhận đã sát hại chị H bằng cách ném xuống sông Hồng, đoạn khu vực cột 48-49 trên cầu Thăng Long. Hiên nay, xác chị H đã được phát hiện tại địa phận huyện Đông Hưng, Thái Bình. CQĐT CATP Hà Nội đang phối hợp với CAH Đông Hưng để điều tra, làm rõ vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này.

Cộng đồng các chuyên gia y tế Việt Nam xôn xao trước kết luận chính thức của các nhà nghiên cứu tại Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) về việc xác định căn bệnh mới tại châu Á, Đông Nam Á gây ra triệu chứng suy giảm miễn dịch như bệnh AIDS nhưng không liên quan đến HIV. Căn bệnh này đang được các nhà khoa học tạm gọi là "Hội chứng suy giảm miễn dịch tại người lớn", vì những người mắc bệnh đều trưởng thành. Căn bệnh được các nhà khoa học của NIH tập trung tìm hiểu từ năm 2004, chính thức nghiên cứu căn bệnh từ năm 2005.

Cộng đồng các chuyên gia y tế Việt Nam xôn xao trước kết luận chính thức của các nhà nghiên cứu tại Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) về việc xác định căn bệnh mới tại châu Á, Đông Nam Á gây ra triệu chứng suy giảm miễn dịch như bệnh AIDS nhưng không liên quan đến HIV. Căn bệnh này đang được các nhà khoa học tạm gọi là "Hội chứng suy giảm miễn dịch tại người lớn", vì những người mắc bệnh đều trưởng thành. Căn bệnh được các nhà khoa học của NIH tập trung tìm hiểu từ năm 2004, chính thức nghiên cứu căn bệnh từ năm 2005.

Sau khi các kết luận chính thức về chương trình nghiên cứu trên do Tiến sĩ Sarah Browne được đăng tải trên internet, nhiều bệnh nhân tại TP.HCM mắc chứng suy giảm hệ miễn dịch tìm đến một số bệnh viện lớn tại TP.HCM để mong tìm được phương pháp điều trị hiệu quả. Trong đó có anh Lê Ngọc Hà (42 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), một bệnh nhân mắc chứng suy giảm hệ miễn dịch gần 4 năm nay nhưng chưa được chữa trị khỏi. Anh Hà cho biết: "Thời điểm trước đây, tôi có chích, hút ma túy một thời gian, sau đó đã cai nghiện. Sau khi cai nghiện thành công, tôi mắc chứng bệnh lạ, sau nhiều lần đi bệnh viện thì được các bác sĩ chẩn đoán bị chứng suy giảm hệ miễn dịch, đây là chứng bệnh khó chữa trị tại Việt Nam. Tôi uống thuốc gần 1 năm nay nhưng tình trạng bệnh tật ngày càng nặng.

Sau khi các kết luận chính thức về chương trình nghiên cứu trên do Tiến sĩ Sarah Browne được đăng tải trên internet, nhiều bệnh nhân tại TP.HCM mắc chứng suy giảm hệ miễn dịch tìm đến một số bệnh viện lớn tại TP.HCM để mong tìm được phương pháp điều trị hiệu quả. Trong đó có anh Lê Ngọc Hà (42 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), một bệnh nhân mắc chứng suy giảm hệ miễn dịch gần 4 năm nay nhưng chưa được chữa trị khỏi. Anh Hà cho biết: "Thời điểm trước đây, tôi có chích, hút ma túy một thời gian, sau đó đã cai nghiện. Sau khi cai nghiện thành công, tôi mắc chứng bệnh lạ, sau nhiều lần đi bệnh viện thì được các bác sĩ chẩn đoán bị chứng suy giảm hệ miễn dịch, đây là chứng bệnh khó chữa trị tại Việt Nam. Tôi uống thuốc gần 1 năm nay nhưng tình trạng bệnh tật ngày càng nặng.

Ông Trần Phạm Hùng, Phó Giám đốc một bệnh viện tại TP.HCM cho biết, tại bệnh viện ông phụ trách đã phát hiện hàng loạt bệnh nhân có các triệu chứng như các kết luận nghiên cứu của Tiến sĩ Sarah Browne và các nhà khoa học của NIH. Đối với các bệnh nhân này, các bác sĩ tại bệnh viện đã tìm nhiều phương pháp hiệu quả để ngăn chặn sự phát triển của bệnh. Tuy nhiên, căn bệnh này giống như HIV không thể điều trị dứt điểm. Bệnh của bệnh nhân sẽ phát triển theo từng giai đoạn, đến giai đoạn cuối, bệnh nhân sẽ chết. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có phương pháp điều trị khỏi căn bệnh này. Theo ông Hùng, kết luận của Tiến sĩ Sarah Browne rằng, căn bệnh này chỉ xuất hiện tại các quốc gia châu Á, Đông Nam Á là hoàn toàn chính xác. Bởi thực tế tại Việt Nam đã phát hiện nhiều bệnh nhân có những triệu chứng tương tự.

Ông Trần Phạm Hùng, Phó Giám đốc một bệnh viện tại TP.HCM cho biết, tại bệnh viện ông phụ trách đã phát hiện hàng loạt bệnh nhân có các triệu chứng như các kết luận nghiên cứu của Tiến sĩ Sarah Browne và các nhà khoa học của NIH. Đối với các bệnh nhân này, các bác sĩ tại bệnh viện đã tìm nhiều phương pháp hiệu quả để ngăn chặn sự phát triển của bệnh. Tuy nhiên, căn bệnh này giống như HIV không thể điều trị dứt điểm. Bệnh của bệnh nhân sẽ phát triển theo từng giai đoạn, đến giai đoạn cuối, bệnh nhân sẽ chết. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có phương pháp điều trị khỏi căn bệnh này. Theo ông Hùng, kết luận của Tiến sĩ Sarah Browne rằng, căn bệnh này chỉ xuất hiện tại các quốc gia châu Á, Đông Nam Á là hoàn toàn chính xác. Bởi thực tế tại Việt Nam đã phát hiện nhiều bệnh nhân có những triệu chứng tương tự.

Hiện nay, câu hỏi về danh tính, hành tung của nhóm tháp tùng Đại đức Thích Tâm Mẫn trên hành trình “nhất bộ nhất bái” vẫn là một điều bí ẩn khiến nhiều người không khỏi tò mò. Về điều này, phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có những bài điều tra đầu tiên.

Hiện nay, câu hỏi về danh tính, hành tung của nhóm tháp tùng Đại đức Thích Tâm Mẫn trên hành trình “nhất bộ nhất bái” vẫn là một điều bí ẩn khiến nhiều người không khỏi tò mò. Về điều này, phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có những bài điều tra đầu tiên.

Trước đó, khi đi qua địa phận tỉnh Bắc Ninh, nhóm tháp tùng này đã hành hung một số người dân hiếu kỳ ở đây.

Trước đó, khi đi qua địa phận tỉnh Bắc Ninh, nhóm tháp tùng này đã hành hung một số người dân hiếu kỳ ở đây.

Lễ cầu siêu cho những sinh linh bị chối bỏ được chùa Quán Sứ Hà Nội tổ chức vào hai dịp trong năm là tháng 4 và tháng 7 âm lịch. Có mặt tại ngôi chùa này vào những ngày nhận đăng ký cho lễ cầu siêu, phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam được nghe những câu chuyện vừa đau lòng vừa khó tin.
Lễ cầu siêu cho những sinh linh bị chối bỏ được chùa Quán Sứ Hà Nội tổ chức vào hai dịp trong năm là tháng 4 và tháng 7 âm lịch. Có mặt tại ngôi chùa này vào những ngày nhận đăng ký cho lễ cầu siêu, phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam được nghe những câu chuyện vừa đau lòng vừa khó tin.
Có rất nhiều bà mẹ ở thế hệ 8X, 9X chưa từng lên xe hoa, chưa ai biết họ đã là mẹ, vậy mà danh sách những hài nhi cần cầu siêu của họ đã có tới con số... hơn một chục. Trong đó có bà mẹ 27 tuổi đã từng phá thai 13 lần.
Có rất nhiều bà mẹ ở thế hệ 8X, 9X chưa từng lên xe hoa, chưa ai biết họ đã là mẹ, vậy mà danh sách những hài nhi cần cầu siêu của họ đã có tới con số... hơn một chục. Trong đó có bà mẹ 27 tuổi đã từng phá thai 13 lần.
T.L (tổng hợp)