Đề nghị thu hồi bằng đại học của một phó tổng giám đốc

15/12/2011 10:43
Trước đó, Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Dũng bằng hình thức khiển trách.
Ngày 14-12, một nguồn tin cho hay Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM vừa có công văn gửi ĐH Công đoàn đề nghị thu hồi bằng tốt nghiệp ĐH của ông Trương Huy Hoàng Tam Dũng - phó tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Bảo vệ thực vật Sài Gòn.

Lý do thu hồi là ông Dũng có sai phạm trong việc khai man trình độ học vấn. Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra cũng đề nghị Học viện Chính trị - hành chính quốc gia TP.HCM thu hồi bằng lý luận chính trị cao cấp đối với ông Dũng, do không có bằng tốt nghiệp trung học nông nghiệp và bằng tốt nghiệp cấp III nên không đủ tiêu chuẩn đầu vào để học lớp lý luận chính trị.

Trước đó, Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Dũng bằng hình thức khiển trách. Sau khi xác minh, ông Dũng không có bằng tốt nghiệp cấp III và trung học nông nghiệp nhưng đã học và tốt nghiệp ĐH Công đoàn và lớp chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị - hành chính quốc gia.

SƠN ĐỊNH/Tuổi trẻ