Đề nghị đặt tên cầu hoặc đường mang tên Nguyễn Bá Thanh tại Đà Nẵng

10/12/2015 14:10
THÙY LINH
(GDVN) - Đại biểu Trần Văn Lĩnh đề nghị nên đặt tên đường hoặc cầu mang tên ông Nguyễn Bá Thanh.

Sáng 10/12, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 15 HĐND TP Đà Nẵng khóa 8, trong phần thảo luận và thông qua Nghị quyết đặt, đổi tên cho 166 tuyến đường trên địa bàn, đại biểu Trần Văn Lĩnh đề xuất đặt tên đường hoặc cầu mang tên ông Nguyễn Bá Thanh.

Đại biểu đề xuất đổi tên cầu Sông Hàn thành cầu Nguyễn Bá Thanh. Ảnh Thùy Linh
Đại biểu đề xuất đổi tên cầu Sông Hàn thành cầu Nguyễn Bá Thanh. Ảnh Thùy Linh

Theo đại biểu Trần Văn Lĩnh, cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh là người có công với thành phố, là người có tâm huyết và có công trong việc xây dựng các con đường và những cây cầu ở Đà Nẵng.

“Với tình cảm yêu quý, tôi đề xuất HĐND TP nghiên cứu dành một khoảng đường để đặt tên đồng chí Nguyễn Bá Thanh hoặc đổi tên cầu Sông Hàn thành cầu Nguyễn Bá Thanh vì đây là cây cầu đầu tiên đồng chí đã dành rất nhiều tâm huyết…”, đại biểu Lĩnh đề xuất.

Nói về vấn đề này, ông Vũ Hùng, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP Đà Nẵng cho biết: Việc đặt tên cầu hay đường là một cách thức vinh danh đối với những người có công trạng lớn.

“Tuy nhiên, anh Thanh mất chưa được một năm nên chăng chúng ta cần có hội thảo phân tích về công lao của anh rồi để kỳ họp HĐND lần sau bàn kỹ hơn”, ông Hùng cho biết.

Trong khi các đại biểu thảo luận thì có cử tri nhắn tin đến số máy điện thoại di động của ông Trần Thọ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. Ông Trần Thọ cho biết, cử tri nhắn tin rằng phải sau 5 năm ngày mất mới được đặt tên đường.

Vì vậy, ông Trần Thọ giao UBND TP Đà Nẵng nghiên cứu, tính toán và có báo cáo đề xuất cho HĐND trong kỳ họp tới.

THÙY LINH