Danh tính 20 nạn nhân vụ lật xe đi đám cưới ở Nghệ An

29/11/2014 11:38
Xuân Hòa
(GDVN) - Ông Trần Đình Thông - Phó trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đã tạm giữa tài xế xe khách bị lật rạng sáng ngày 29/11.

Theo ông Thông cho biết: Tài xế điều khiển xe khách mang biển số 12LD-0056 chở công nhân từ Lạng Sơn vào Nghệ An dự đám cưới bị lật trên đường tránh TP.Vinh đoạn chạy qua địa bàn xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc lúc 5 giờ ngày 29/11 làm 1 người chết và 20 người khác bị thương được xác định là anh Nguyễn Văn Cảnh (30 tuổi, trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Sau khi tai nạn xảy ra tài xế Cảnh chỉ bị thương nhẹ xây xát ở tay nên đã đến cơ quan công an trình diện. Công an huyện Nghi Lộc cũng đã tạm giữ tài xế này lại để lấy lời khai. Qua khám nghiệm ban đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tai nạn ban đầu là do xe mất lái tự gây tai nạn.

Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ tài xế vụ lật xe khách chở công nhân từ Lạng Sơn vào Nghệ An dự đám cưới bị lật
Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ tài xế vụ lật xe khách chở công nhân từ Lạng Sơn vào Nghệ An dự đám cưới bị lật
Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn cũng được xác định danh tính là Hoàng Văn Quế (22 tuổi, trú Bình Giang, Lạng Sơn). 20 nạn nhân khác bị thương cũng đã được đưa vào cấp cứu chữa trị tại Bệnh viện 115 Nghệ An.

Ông Phạm Văn Long – Phó giám đốc Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết: Nhiều nạn nhân bị gãy chân và gãy tay nhưng may mắn không có nạn nhân nào nguy hiểm đến tính mạng.  

Được biết, chiếc xe trên được hợp đồng chở số công nhân trên từ Lạng Sơn vào huyện Đô Lương, Nghệ An để dự đám cưới. Chiếc xe xuất phát từ Lạng Sơn vào 20 giờ đêm ngày 28/11. Đến rạng sáng ngày 29/11 xe rẽ vào đường tránh TP.Vinh để tham quan trước khi đến dự đám cưới thì đã gặp nạn. Chiếc xe đã trượt dài hơn 30m đâm gãy cọc tiêu đường trước khi lật xuống ruộng lúa cách mặt đường khoảng 3m.
Một trong số công nhân trên xe may mắn thoát nạn
Một trong số công nhân trên xe may mắn thoát nạn

Ngay sau khi tai nạn xảy ra khoảng 100 cán bộ y tế và công an đã nhanh chóng đến hiện trường cấp cứu người bị nạn. Đến 8 giờ sáng cùng ngày các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, tuyến đường tránh TP.Vinh cũng đã được thông tuyến trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Danh sách 20 công nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An

Các nạn nhân đều ngụ tại tỉnh Lạng Sơn:

1. Hoàng Thị Đào - SN 1993

2. Nguyễn Viết Nam - SN 1986

3. Hoàng Hải Yến – SN 1991

4. Triệu Văn Hận – SN 1983

5. Triệu Văn Quang – 1982

6. Phan Thị Hương – SN 1990

7. Lan Thị Kim – SN 1990

8. Hoàng Văn Quang – SN 1996

9. Vi Văn Quang – SN 1985

10. Vương Văn Dậu – SN 1993

11 Đàm Văn Vinh – SN 1988

12. Hoàng Thị Đào – SN 1993

13. Hà Văn Đỗ - SN 1989

14. Chu Văn Phú – SN 1981

15. Hoàng Xuân Phin - SN 1986

16. Hoàng Văn Côn - SN 1990

17. Nông Thị Ly - SN 1989

18. Nông Văn Tương - SN 1982

19. Lý Thị Thành - 1979

20. Hoàng Văn Lực - SN 1986

Xuân Hòa