Đại biểu kiến nghị Chính phủ chỉ đạo hoãn tăng học phí trong năm học mới

03/06/2022 06:02
Ngân Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi kiến nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo có chỉ đạo thống nhất tạm hoãn việc tăng học phí trong năm học tới

Trong phiên thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2021; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, vào sáng ngày 2/6, Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre) đã đề xuất nội dung trên.

Cụ thể, thảo luận tại phiên họp, Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi cho biết, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã giải trình về lộ trình tăng học phí, trong đó có 3 công văn gửi các cơ sở giáo dục thực hiện Nghị định 81 về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục.

“Tuy nhiên, trước kỳ họp, cử tri cũng phản ánh mức học phí trong Nghị định 81 cao hơn từ 3 đến 5 lần trong năm học vừa qua. Trong năm học vừa qua, năm 2021-2022 chúng ta cũng có cơ chế có thể bằng với năm trước. Tuy nhiên, theo Nghị định 81 năm 2022-2023 trở đi tăng lên rất nhiều” - nữ Đại biểu cho biết.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi đề xuất hoãn tăng học phí trong năm học tới. (Ảnh: quochoi.vn).

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi đề xuất hoãn tăng học phí trong năm học tới. (Ảnh: quochoi.vn).

Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các địa phương cân nhắc, xem xét lộ trình tăng học phí, tuy nhiên, Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi cho rằng, trong điều kiện hiện nay, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, đặc biệt do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 vừa qua.

Đại biểu kiến nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo có chỉ đạo thống nhất tạm hoãn việc tăng học phí trong năm học tới, tạo điều kiện cho các em được đến trường, đời sống của người dân cũng đỡ cơ cực hơn.

Một vấn đề nữa được Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi đề cập đến, chính là nỗi khổ tín dụng đen. Đây là vấn đề không chỉ khiến người dân vướng vào rắc rối trong thời gian qua, mà có những học sinh, sinh viên cũng trở thành nạn nhân của tín dụng đen.

Cụ thể, nữ Đại biểu cho biết: “Từ việc đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn, tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi diễn ra khá phức tạp, có khi chỉ cần những app rất đơn giản, trong vòng khoảng 1 phút 30 giây đã có thể giải ngân với những thủ tục đơn giản.

Và phức tạp hơn có khi phải đưa các giấy tờ tùy thân, thậm chí phải cầm cố sổ bảo hiểm xã hội hoặc đỉnh điểm hơn là phải sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mặc dù đó chỉ là hình thức vay thôi nhưng phải sang tên luôn.

Từ việc đó cũng gây ra nhiều hệ lụy, cho nên đề nghị các cơ quan chức năng tập trung có những giải pháp để phòng và xử lý những trường hợp này, tuyên truyền rộng rãi để cho người dân hiểu được những tác hại của nó, có những thông tin kịp thời hơn và xử lý nghiêm.

Đồng thời, trong hệ thống ngân hàng làm sao cho thủ tục giải ngân đơn giản hơn, nhất là những trường hợp khi người dân đến thời hạn đáo hạn ngân hàng thì thường có khi phải vay nóng ở bên ngoài để làm thủ tục. Ngành ngân hàng xem xét thêm trường hợp này, có thể đơn giản hóa các thủ tục này được hay không?”.

Ngân Chi