Đà Nẵng có tân Trưởng ban nội chính Thành ủy

30/11/2019 06:16
AN NGUYÊN
(GDVN) - Trước khi được điều động giữ chức Trưởng ban nội chính Thành ủy Đà Nẵng, bà Hạnh là Bí thư quận ủy Thanh Khê.

Ngày 28/11, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh được bổ nhiệm làm Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TH
Bà Lê Thị Mỹ Hạnh được bổ nhiệm làm Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TH

Theo đó, bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Bí thư Quận ủy Thanh Khê (nhiệm kỳ 2015-2020) sẽ thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Thanh Khê để đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy;

Và được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy thay ông Trần Thanh Vân, nguyên Trưởng ban Nội chính Thành ủy nghỉ hưu theo chế độ.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh (42 tuổi, quê quán ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), thành ủy viên.

Trước khi về giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Khê bà Hạnh từng là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng.

Dừng bầu, bổ nhiệm lãnh đạo tại các xã, huyện thuộc diện sắp xếp

Trước đó, vào tháng 2/2018, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Thanh Vân bằng hình thức cảnh cáo.

Lý do, ông này có khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, dẫn đến vi phạm quy định về thẩm quyền ban hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Cùng ngày, Ban Tổ chức Thành ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nhân sự của quận Thanh Khê.

Theo đó, ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng thôi giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố;

được điều động đến công tác tại Quận ủy Thanh khê, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức Bí thư Quận ủy Thanh Khê nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Duy Minh - Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng thôi giữ chức Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng và được điều động đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động thành phố;

Chỉ định giữ chức danh Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố. Đồng thời giới thiệu để Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.

AN NGUYÊN