Cứu ngư dân bị gãy chân trên biển

05/08/2016 16:27
HOÀNG TUẤN
(GDVN) - Trong lúc đánh bắt hải sản trên biển, một ngư dân trên tàu cá QNG 94611 TS bị gãy chân, thuyền trưởng phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp.

Chiều 5/8, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Trung tâm 2) cho biết vừa điều tàu SAR 412 của Trung tâm 2 ra biển hỗ trợ, đưa ngư dân bị nạn vào bờ.

Trước đó, sáng 5/8, Đài TTDH Hải Phòng nhận được thông tin báo nạn trực tiếp trên tần số 7903 kHz từ tàu QNG 94611 TS.

Theo thông tin từ tàu QNG 94611 TS, trên tàu có một ngư dân tên là Nguyễn Đây bị gãy chân trong lúc làm việc.

Tại thời điểm này, tàu QNG 94611 TS đang hành hải tại vị trí tọa độ 18-26N 110-27E, cách Đà Nẵng khoảng 190 hải lý về phía Đông Bắc.

Tàu đang chạy theo hướng 222 độ với tốc độ 6,3 hải lý/giờ, thời tiết gió Đông Đông Nam cấp 3 - 4.

Tàu SAR 412 của Trung tâm 2 trong một lần đi cứu nạn. Ảnh: Hoàng Tuấn
Tàu SAR 412 của Trung tâm 2 trong một lần đi cứu nạn. Ảnh: Hoàng Tuấn

Ngay lập tức, Hệ thống TTDH Việt Nam kết nối thông tin liên lạc cho tàu QNG 94611 TS với Viện Y học biển để sơ cứu bệnh nhân. Đồng thời, hệ thống liên tục theo dõi thông tin từ tàu trên tần số 7903 kHz.

Ngoài ra, thông tin này cũng được Hệ thống TTDH chuyển tới các cơ quan phối hợp tìm kiếm cứu nạn tại địa phương để tìm biện pháp hỗ trợ tàu QNG 94611 TS và anh Đây kịp thời.

Đến 11 giờ 50 phút cùng ngày, tàu SAR412 đã xuất phát ra trợ giúp đưa ngư dân bị nạn về bờ.

Đến 12 giờ 57 phút cùng ngày, Đài TTDH Hải Phòng được tàu QNG 94611 TS thông báo vị trí cập nhật hiện tại là 18-09N 110-11E, tàu đang chạy theo hướng 225 độ với tốc độ 6,9 hải lý/giờ.

HOÀNG TUẤN