Cựu giáo viên nâng điểm ở Hòa Bình liên tục nói lời xin lỗi

12/05/2020 13:19
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Nhận thức về việc mình là tổ trưởng, bị cáo Hồng Chung hối hận vì hành vi của mình, bị cáo gửi lời xin lỗi hội đồng xét xử, xin lỗi nhân dân.

Ngày 12/5, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ gian lận điểm thi trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 diễn ra tại tỉnh này.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, các bị cáo Diệp Thị Hồng Liên, Nguyễn Thị Thu Loan, Nguyễn Thị Hồng Chung và Bùi Thanh Trà được xác định có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn sửa chữa điểm bài thi tự luận môn Ngữ Văn.

Tại phiên xét xử, bị cáo, Ngô Thị Thu Loan đã quá xúc động, khóc nức nở trước tòa nên chủ tọa đã cho về chỗ ngồi, xét hỏi sau.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Chung (cựu giáo viên Trường Trung học phổ Ngô Quyền, Thành phố Hoà Bình), theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Nguyễn Thị Hồng Chung được xác định là đã chỉ đạo cán bộ chấm thi thuộc Tổ 2 chấm nâng điểm 07 bài thi.

Có 9 cán bộ chấm thi đã thực hiện yêu cầu của Chung, chấm nâng điểm bài thi và ký hợp thức vào phiếu chấm điểm.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Chung trình bày tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: LC
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Chung trình bày tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: LC

Tuy nhiên, khai tại tòa, Nguyễn Thị Hồng Chung chỉ nhận mình chuyển thông tin theo chỉ đạo của Diệp Thị Hồng Liên.

Theo trình bày tại tòa của bị cáo Chung, bị cáo Diệp Thị Hồng Liên đã đưa mã túi, số phách, điểm cho Chung và nói rằng quan hệ của lãnh đạo.

Chung cho rằng bản thân chỉ đưa tin giúp Liên, Chung không được hưởng lợi bất kỳ thứ gì cả về vật chất lẫn tinh thần.

Khương Ngọc Chất không nhận tội, phủ nhận cáo trạng của Viện kiểm sát
Khương Ngọc Chất không nhận tội, phủ nhận cáo trạng của Viện kiểm sát

Chung chỉ cho rằng mình nhờ chấm chứ không biết có nâng điểm.

Nói về hành động của mình, Nguyễn Thị Hồng Chung cho rằng khi tham gia Chung không nhận thức được hành động của mình, chỉ đến khi trong quá trình tạm giam Chung mới nhận thấy hậu quả đến mức độ như thế này.

Chung cho biết bị cáo cảm thấy ăn năn, hối lỗi.

Tuy nhiên, khi tòa triệu tập các giáo viên chấm nâng điểm và các giáo viên này cho biết có nhận được yêu cầu của Chung, Chung vẫn một mực phủ nhận mình nhờ chấm nâng điểm. Bị cáo cho rằng mình chỉ là người chuyển thông tin giúp Diệp Thị Hồng Liên.

Cựu cô giáo trường Trung học phổ thông Ngô Quyền bị dẫn giải về phòng tạm giữ. Ảnh: LC
Cựu cô giáo trường Trung học phổ thông Ngô Quyền bị dẫn giải về phòng tạm giữ. Ảnh: LC

Chung liên tục chỉ nhận một lần chuyển thông tin, không tác động đến điểm thi.

Tại tòa, bị cáo Chung liên tục xin lỗi và cho rằng động cơ của hành động của mình chỉ là nể nang vì Diệp Thị Hồng Liên là cấp trên.

Khi đại diện Viện Kiểm sát hỏi, Chung liên tục nói không nhớ và chỉ nhận một lần chuyển tin.

Trước dẫn chứng lời khai của bị cáo mà Viện Kiểm sát đưa ra, Chung cho rằng mình không nhớ rõ hành động của mình như thế nào và cũng không rõ hành động của mình có làm cho các giám khảo có bị tác động bởi hành động của Chung hay không.

Chung một mực khẳng định hành động của mình chỉ là trao đổi thông tin chứ không tác động có nâng điểm hay không.

Đồng thời Chung cũng cho rằng Diệp Thị Hồng Liên yêu cầu thì Chung làm.

Chung mong tòa xem xét tình huống cụ thể khi Liên là cấp trên nên đề nghị thực hiện thì Chung thực hiện.

Khi tòa hỏi về nhận thức vị trí và hành động của mình, bà Chung nói có nhận thức về việc mình là tổ trưởng, hối hận vì hành vi của mình, bà Chung gửi lời xin lỗi hội đồng xét xử, xin lỗi nhân dân.

Nhưng khi Hội đồng xét xử hỏi xin lỗi về hành động gì thì bà Chung không trả lời được.

Hội đồng xét xử yêu cầu Chung suy nghĩ về hành động của mình, nếu Chung tiếp tục không nhận thức được hành động của mình, Hội đồng xét xử sẽ tiến hành công bố lời khai của 9 giáo viên mà Chung đã tác động chấm nâng điểm.

Theo dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 11/5 – 18/5.

Trần Phương