Cuối tuần tại miền Bắc trời trở lạnh

14/10/2011 05:40
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Bão BANYAN đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Cuối tuần, miền Bắc ảnh hưởng bởi không khí lạnh, trời trở lạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, bão BANYAN đã suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt đới. Hồi 19 giờ ngày 13/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.

Không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống các tỉnh Bắc Bộ khiến thời tiết chuyển lạnh vào những ngày cuối tuần. (Ảnh minh họa)
Không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển xuống các tỉnh Bắc Bộ khiến thời tiết chuyển lạnh vào những ngày cuối tuần. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam, từ rạng sáng nay (14/10) đã ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông; gió đông bắc trên vịnh Bắc Bộ sẽ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Cũng theo Trung tâm DBKTTV T.Ư, những ngày cuối tuần này, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới có xu hướng nâng trục chậm dần lên phía bắc, riêng Bắc Bộ từ gần sáng hôm nay sẽ chịu ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh từ phía bắc. Sau đó, áp cao lạnh lục địa suy yếu và di chuyển ra phía đông, dải hội tụ nhiệt đới suy yếu và mờ dần đi.

Do đó, trong những ngày cuối tuần, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ngày hôm nay thấp nhất là 20 độ C, cao nhất là 29 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nguyễn Vũ