Cử tri Hải Phòng bỏ phiếu chọn người đủ đức, đủ tài

23/05/2021 10:45
LÃ TIẾN - PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng 23/5, hơn 1,5 triệu cử tri Hải Phòng nô nức tham gia bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu có đủ đức, đủ tài để xây dựng và phát triển đất nước và thành phố.

Trong ngày 23/5, thành phố Hải Phòng có 1.513.085 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo của Hội đồng bầu cử thành phố, số cử tri là công nhân, người lao động có 180.927 người, cử tri tham gia bầu cử lần đầu có 92.444 người, cử tri là học sinh, sinh viên có 37.744 người.

Đặc biệt, cử tri là người mắc Covid-19 (F0) có 1 người; người nghi nhiễm, người đi từ vùng dịch hoặc tiếp xúc gần (F1) có 186 người; người thuộc diện F2 có 3.900 người và người đang làm việc tại các cơ sở cách ly tập trung có 55 người.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban bầu cử thành phố đã thành lập thêm 1 Tổ bầu cử tại trường Đại học Hải Phòng (quận Kiến An).

Theo đó, toàn thành phố có 1.553 khu vực bỏ phiếu trong đó có 39 khu vực bỏ phiếu riêng ở các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ sở giáo dục bắt buộc và tại Trại tạm giam Công an thành phố.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại các khu vực bỏ phiếu ở Hải Phòng:

Sáng 23/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường dự khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 1 huyện An Lão, Hải Phòng (Ảnh: Phương Linh)

Sáng 23/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường dự khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 1 huyện An Lão, Hải Phòng (Ảnh: Phương Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu: "Lần đầu tiên tôi được bỏ phiếu ở Hải Phòng và cũng là lần đầu tiên tôi được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trên cương vị Chủ tịch Quốc Hội. Ngày bầu cử diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đại dịch Covid-19 đang lan rộng ra nhiều tỉnh thành trên đất nước. Phải nói là các thành viên trong Hội đồng bầu cử hồi hộp từng ngày, từng giờ. Ngày hôm qua, chúng tôi rất vui mừng vì đã có 16 tỉnh, thành phố thực hiện bỏ phiếu sớm với 500.000 cử tri đi bỏ phiếu. 14/16 tỉnh, thành phố có 100% số phiếu được bầu". (Ảnh: Phương Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu: "Lần đầu tiên tôi được bỏ phiếu ở Hải Phòng và cũng là lần đầu tiên tôi được thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trên cương vị Chủ tịch Quốc Hội. Ngày bầu cử diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đại dịch Covid-19 đang lan rộng ra nhiều tỉnh thành trên đất nước. Phải nói là các thành viên trong Hội đồng bầu cử hồi hộp từng ngày, từng giờ. Ngày hôm qua, chúng tôi rất vui mừng vì đã có 16 tỉnh, thành phố thực hiện bỏ phiếu sớm với 500.000 cử tri đi bỏ phiếu. 14/16 tỉnh, thành phố có 100% số phiếu được bầu".

(Ảnh: Phương Linh)
Cũng trong sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dự khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử tại Tổ bầu cử số 1, phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền (Ảnh: Lã Tiến)

Cũng trong sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dự khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử tại Tổ bầu cử số 1, phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền (Ảnh: Lã Tiến)

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành bỏ phiếu bầu cử tại nơi cư trú (Ảnh: Lã Tiến)

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành bỏ phiếu bầu cử tại nơi cư trú (Ảnh: Lã Tiến)

Theo ghi nhận của tại một số điểm tổ chức bỏ phiếu như phường Nghĩa Xá, phường Trần Nguyên Hãn, phường Hồ Nam, phường Hoàng Văn Thụ,…từ 7h sáng, cử tri đã có mặt để thực hiện quyền bầu cử (Ảnh: Phương Linh)

Theo ghi nhận của tại một số điểm tổ chức bỏ phiếu như phường Nghĩa Xá, phường Trần Nguyên Hãn, phường Hồ Nam, phường Hoàng Văn Thụ,…từ 7h sáng, cử tri đã có mặt để thực hiện quyền bầu cử (Ảnh: Phương Linh)

Cử tri phường Trần Nguyên Hãn nô nức tham gia bỏ phiếu (Ảnh: Phương Linh)

Cử tri phường Trần Nguyên Hãn nô nức tham gia bỏ phiếu (Ảnh: Phương Linh)

Một cử tri lưu lại kỷ niệm tham gia ngày hội trọng đại của toàn dân (Ảnh: Phương Linh)

Một cử tri lưu lại kỷ niệm tham gia ngày hội trọng đại của toàn dân (Ảnh: Phương Linh)

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thắt chặt, đảm bảo an toàn cho các cử tri (Ảnh: Phương Linh)

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thắt chặt, đảm bảo an toàn cho các cử tri (Ảnh: Phương Linh)

Khu vực tổ chức bỏ phiếu thuộc phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân (Ảnh: Phương Linh)

Khu vực tổ chức bỏ phiếu thuộc phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân (Ảnh: Phương Linh)

Bà Đặng Thị Hiền (Sinh năm 1945) tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân, Hải Phòng) cho biết: “Tôi đã nhiều lần tham gia bầu cử và đây là lần đặc biệt nhất bởi ngày hội toàn dân được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang gồng mình đối phó với dịch bệnh. Từ sớm lực lượng chức năng đã có mặt để hướng dẫn người dân thực hiện giãn cách, sát khuẩn tay, đo nhiệt độ và nhắc nhở đeo khẩu trang. Tôi cũng như những người dân rất biết ơn những lực lượng tham gia đảm bảo ngày hội bầu cử toàn dân được tổ chức trọn vẹn, an toàn”. (Ảnh: Phương Linh)

Bà Đặng Thị Hiền (Sinh năm 1945) tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân, Hải Phòng) cho biết: “Tôi đã nhiều lần tham gia bầu cử và đây là lần đặc biệt nhất bởi ngày hội toàn dân được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang gồng mình đối phó với dịch bệnh. Từ sớm lực lượng chức năng đã có mặt để hướng dẫn người dân thực hiện giãn cách, sát khuẩn tay, đo nhiệt độ và nhắc nhở đeo khẩu trang. Tôi cũng như những người dân rất biết ơn những lực lượng tham gia đảm bảo ngày hội bầu cử toàn dân được tổ chức trọn vẹn, an toàn”. (Ảnh: Phương Linh)

“Dù không phải lần đầu tiên tham gia bầu cử nhưng tôi vẫn luôn háo hức chuẩn bị và mong chờ đến ngày hội bầu cử toàn dân. Để có thể lựa chọn ra ứng cử viên xứng đáng để có thể gửi gắm ý chí, nguyện vọng của bản thân tôi đã nghiên cứu rất kỹ thông tin, tiểu sử của các đại diện tham gia ứng cử” bà Nguyễn Thị Huệ (Sinh năm 1964) tham gia bỏ phiểu tại phường Hồ Nam (quận Lê Chân) chia sẻ. (Ảnh: Phương Linh)

“Dù không phải lần đầu tiên tham gia bầu cử nhưng tôi vẫn luôn háo hức chuẩn bị và mong chờ đến ngày hội bầu cử toàn dân. Để có thể lựa chọn ra ứng cử viên xứng đáng để có thể gửi gắm ý chí, nguyện vọng của bản thân tôi đã nghiên cứu rất kỹ thông tin, tiểu sử của các đại diện tham gia ứng cử” bà Nguyễn Thị Huệ (Sinh năm 1964) tham gia bỏ phiểu tại phường Hồ Nam (quận Lê Chân) chia sẻ. (Ảnh: Phương Linh)

Việc sát khuẩn tay, đo thân nhiệt được kiểm soát chặt chẽ từ khu vực cổng vào các điểm tổ chức bỏ phiếu. (Ảnh: Phương Linh)

Việc sát khuẩn tay, đo thân nhiệt được kiểm soát chặt chẽ từ khu vực cổng vào các điểm tổ chức bỏ phiếu. (Ảnh: Phương Linh)

LÃ TIẾN - PHẠM LINH