Công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ ở Đà Nẵng

05/12/2019 06:44
AN NGUYÊN
(GDVN) - Ban Bí thư đã chuẩn y 8 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 4/12, tại Hội nghị lần thứ 19, Thành ủy Đà Nẵng đã công bố các quyết định của Ban Bí thư về việc bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Tám người được Ban Bí thư chuẩn y tham gia làm Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: AN
Tám người được Ban Bí thư chuẩn y tham gia làm Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: AN

Theo các quyết định của Ban Bí thư, Đại tá Nguyễn Quốc Hương - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Bí thư quyết định chỉ định các đồng chí: Đoàn Ngọc Hùng Anh - Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng;

Trần Phước Sơn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng; ông Phan Tấn Xử - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Đà Nẵng; Bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng; 

Ông Lê Trung Chinh chưa được chấp thuận làm Phó Chủ tịch Đà Nẵng

Ông Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng; ông Trần Chí Cường - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Đà Nẵng;

Ông Trần Đình Chung - Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng tham gia làm Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng trong sáng 4/12, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định nghỉ hưu theo chế độ với bà Lương Thị Nguyệt Thu - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng.

Và ông Trần Thanh Vân - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng.

AN NGUYÊN