Công an Thanh Hóa thông tin chính thức vụ sập mỏ đá làm 8 người chết

23/01/2016 12:15
THỤY DU
(GDVN) - Khoảng 10h30 ngày 22/1, tại khu vực núi đá Hang Cá, xã Yên Lâm, huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng...

Theo đó, khu vực xảy ra vụ tai nạn là mỏ khai thác đá của doanh nghiệp tư nhân Tuấn Hùng.

Vào thời điểm trên, một nhóm công nhân đang khai thác đá thì bất ngờ bị một khối đất đá phía trên đổ sụp xuống vùi lấp 8 lao động đang làm việc.

Ngay sau khi vụ tai nạn lao động xảy ra, lãnh đạo

Công an Thanh Hóa thông tin chính thức vụ sập mỏ đá làm 8 người chết ảnh 1

Cán bộ Quỹ tín dụng Trung ương liên quan tới vụ "một địa chỉ đất cấp hai sổ đỏ"

UBND tỉnh, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, đồng thời, tiến hành các biện pháp bảo vệ hiện trường.

Phối hợp cùng với các lực lượng chuyên môn, khẩn trương, tìm kiếm, giải cứu những ngươi còn mắc kẹt trong mỏ đá.

Tuy nhiên do khối lượng đá sạt lở tương đối lớn, thời tiết mưa rét nên công tác tìm kiếm những nạn nhân bị vùi lấp gặp nhiều khó khăn. 

Hiện trường vụ sập mỏ đá (ảnh: Công an Thanh Hóa).
Hiện trường vụ sập mỏ đá (ảnh: Công an Thanh Hóa).

Đến 22h cùng ngày, các lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tìm thấy thi thể của 6/8 công nhân bị vùi trong vụ sập đá kinh hoàng.

Danh sách các nạn nhân gồm: Anh Đinh Văn Hoàng sinh năm1982; Trương Văn Danh sinh năm1983; Lê Văn Quảng sinh năm 1981; Phạm Văn Trường sinh năm 1988; Hà Văn Đức sinh năm1979, đều trú tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước. Ông Trần Như Dũng, sinh năm 1961, ở huyện Yên Định.

Hai nạn nhân còn lại anh Phạm Văn Phi và ông Trần Như Năm vẫn đang vùi lấp trong đống đổ nát.

Chiếc xe tải bị đá đè nát tại hiện trường (ảnh: Công an Thanh Hóa).
Chiếc xe tải bị đá đè nát tại hiện trường (ảnh: Công an Thanh Hóa).

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân với quyết tâm cao nhất.

Theo nguồn tin phóng viên vừa ghi nhận được, hiện tại vụ sập mỏ đá làm 8 người bị đá vùi lấp, trong đó tử vong tại chỗ 7 người, 1 người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hiện tại chính quyền địa phương và các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ mỗi người tử vong hơn 27 triệu đồng, người bị thương hơn 15 triệu đồng.

Lực lượng công an Thanh Hoá vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

THỤY DU