Vụ cây gỗ sưa quý bị đốn hạ trong đêm mưa bão:

Công an bắt 4 đối tượng trộm cắp cây gỗ sưa ở Hà Nội và Thanh Hóa

12/09/2013 14:34
Cát Dự
(GDVN) -Công an TP Thanh Hóa vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội Vừa đã bắt giữ 4 đối tượng trong ổ nhóm chuyên trộm cắp cây gỗ sưa trên địa bàn TP Thanh Hoá và TP Hà Nội.
Như thông tin báo Giáo dục Việt Nam đã đưa: Sáng 8/8, nhiều người dân người P. Điện Biên (TP Thanh Hóa) tá hỏa phát hiện một cây gỗ sưa trước cổng trụ sở Bảo hiểm Xã hội TP Thanh Hóa đã bị kẻ gian hạ gục bằng nhát cưa ngọt lịm. Đồng thời cách đó không xa, trộm sưa tiếp tục hạ một cây sưa trên đường Cao Thắng.
Nhiều người dân sống quanh khu vực cho biết:  Vào chiều tối ngày 7/8 khi đang dọn dẹp đồ đạc vào nhà để tránh bão, vẫn thấy cây sưa còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, đến tối, lợi dụng gió bão, đường phố lại mất điện nên trộm sưa đã lợi dụng cơ hội chặt mất.
Cây sưa vừa bị đốn hạ có tuổi lên đến cả chục năm, là loại cây gỗ quý thuộc sự quản lý, bảo vệ của Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hoá.
Ngày 10/9, Công an TP Thanh Hóa vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội Vừa đã bắt giữ 4 đối tượng trong ổ nhóm chuyên trộm cắp cây gỗ sưa trên địa bàn TP Thanh Hoá và TP Hà Nội.

Cây sưa bị đốn hạ trong đêm mưa bão
Cây sưa bị đốn hạ trong đêm mưa bão

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trương Văn Thống, sinh năm 1985; Đinh Xuân Năng, sinh năm 1994; Đỗ Văn Tĩnh, sinh năm 1984 đều ở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa và Bùi Trung Toán, sinh năm 1989, thường trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Theo lời khai ban đầu, các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2013 đến khi bị bắt, ổ nhóm này đã thực hiện hàng chục vụ  trộm cắp cây gỗ sưa trên địa bàn TP Thanh Hoá và TP Hà Nội. 

4 đối tượng trộm sưa bị bắt
4 đối tượng trộm sưa bị bắt

Thủ đoạn của chúng là lợi dụng trời tối hoặc trời mưa rồi thuê xe ô tô, sau đó dùng cưa tay để cưa cây sưa. Mới đây nhất, đêm ngày 8/8 lợi dụng cơn bão số 6 đổ bộ vào Thanh Hoá, bọn chúng đã thuê xe tự lái đi từ Thạch Thành xuống TP Thanh Hoá để trộm cắp cây gỗ sưa có đường kính 25cm trên đường Cao Thắng. 
Công an TP Thanh Hóa đã bàn giao các đối tượng nói trên cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Cát Dự