Con trai nạn nhân là hung thủ vụ giết cha, phi tang xác ở TP.HCM

15/10/2014 06:42
Hà Linh
(GDVN) - Chỉ vì xảy ra mâu thuẫn liên tục với người cha của mình, Phương đã nhẫn tâm giết ông Rô rồi đem bỏ xác vào bao, mang lên TP.HCM để phi tang ở ven QL1A.

Chiều ngày 14/10, lãnh đạo cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Vĩnh Long xác nhận, hiện cơ quan này đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Đặng Hùng Phương (SN 1987, ngụ tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Cơ quan Công an đã xác định, Phương chính là hung thủ đã giết ông Đặng Văn Rô (SN 1949, cha ruột của Phương), rồi mang xác lên TP.HCM để phi tang tại ven QL1A, gây xôn xao dư luận trong tuần vừa qua.

Qua đấu tranh ban đầu, Phương đã khai nhận tại cơ quan điều tra, sau chầu nhậu ‘bí tỉ’ với những người bạn của mình hôm 4/10 vừa qua, Phương trở về nhà rồi cãi vã kịch liệt với ông Rô. Do đã có sự thù hận từ trước vì ông Rô hay dùng đòn roi với vợ con, Phương đã dùng một cây gậy lớn đập vào đầu ông Rô, dùng một sợi dây khác siết cổ cho đến khi ông Rô đã tắt thở.

Khi nhìn thấy cha ruột mình đã chết, vì quá hoảng sợ nên Phương đã buộc phải nghĩ cách phi tang xác của người cha, tránh cho Công an có điều kiện để điều tra vụ việc. Nói là làm, Phương bỏ ngay xác người cha của mình vào một túi xách thật lớn, buộc kín rồi mang theo mình lên xe đò đi TP.HCM.

Đi tới đoạn QL1A, đoạn qua phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Phương vứt túi xách ấy xuống ven đường, rồi lại xe khách đi đâu thì không ai rõ.

Hung thủ Đặng Hùng Phương tại cơ quan Công an (ảnh: CTV)
Hung thủ Đặng Hùng Phương tại cơ quan Công an (ảnh: CTV)

Chỉ vài phút sau khi Phương phi tang xác ở đây, người dân địa phương biết được vụ việc, nên nhanh chóng trình báo lên cơ quan Công an địa phương.

Sau đó, Công an quận Bình Tân và lực lượng nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa và điều tra, truy tìm hung thủ cũng như tung tích nạn nhân.

Qua nắm thông tin, diễn biến chi tiết của vụ án giết người gây rúng động này, thiếu tướng Phan Anh Minh – Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã đưa ra nhận định: Nạn nhân rất có thể bị giết ở nơi khác, rồi hung thủ mang xác đến phi tang tại TP.HCM.

Từ những mô tả về hình dáng, cách nhận diện hung thủ của các nhân chứng tại hiện trường, cùng với công tác khám nghiệm tử thi của nạn nhân khi đã kết thúc, Công an TP.HCM nghi ngờ xác chết nói trên có thể là người thuộc các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long, độ tuổi trên dưới 70, nên đã gửi một văn bản khẩn truy tìm thông tin nạn nhân tới cơ quan Công an của các tỉnh, TP nằm trong khu vực nói trên.

Nhờ sự phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời giữa Công an TP.HCM và Công an tỉnh Vĩnh Long trong những ngày qua, hung thủ của vụ trọng án này đã nhanh chóng bị bắt giữ.

Hà Linh