Chủ tịch Thành phố chỉ đạo giám đốc Công an vào cuộc vụ xe tải làm loạn giờ cấm

15/04/2016 13:37
Minh Anh
(GDVN) - Tuy thuộc quyền quản lý nhưng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6 – Công an TP. Hà Nội lại cố tình làm ngơ, để xe bồn, Howo náo loạn trong giờ cấm…

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa ký Văn bản số 2090/UBND-TH đề ngày 12/4/2016 chỉ đạo Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc nhiều xe bồn chở bê tông, xe Howo ngang nhiên chạy trong giờ cấm nhưng không bị Đội CSGT số 6 kiểm tra, xử lý theo phản ánh của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội có văn bản chỉ đạo làm rõ. Ảnh VGP
Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội có văn bản chỉ đạo làm rõ. Ảnh VGP

Cụ thể Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 09/4/2016 có bài Xe tải, xe bồn náo loạn trong giờ cấm, CSGT Đội 6 Hà Nội cứ tiếp tục ngó lơ? Bài báo phản ánh tình trạng nhiều loại xe không được phép lưu hành vào thời điểm ban ngày, đặc biệt là xe bồn chở bê tông và xe Howo chạy rất nhiều trên các tuyến đường do Đội CSGT này quản lý mà không bị kiểm tra. Việc này đã vi phạm quyết định hạn chế một số phương tiện giao thông trong đô thị.

Chủ tịch UBND Thành phố giao Giám đốc Công an Thành phố kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu; báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 21/4/2016. Đồng thời, thông tin trả lời Báo điện tử Giáo dục Việt Nam theo quy định.

Công văn chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.
Công văn chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Trước đó, như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, để giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, năm 2013, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định 06, cấm toàn bộ xe tải trên 1 tấn hoạt động trong khu vực nội đô (khung giờ cao điểm từ 6 – 21 giờ), phạm vi cấm được xác định từ đường vành đai 3 trở vào.

Tuy nhiên, thời gian qua trên các tuyến đường Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long… (do Đội CSGT số 6 quản lý) xe tải, xe trộn bê tông vẫn vô tư hoạt động không kể thời gian.

Xe bồn chở bê tông náo loạn giờ cấm.
Xe bồn chở bê tông náo loạn giờ cấm.

Cùng với cảnh ùn tắc, bụi bặm, thời gian gần đây người dân trên tuyến phố Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng (Hà Nội) đang phải sống chung với cảnh hàng đoàn xe quá tải chạy ầm ầm suốt ngày đêm.

Ngoài việc phá hỏng hạ tầng giao thông, xe quá tải còn gây ra những vụ tai nạn thương tâm. Những “hung thần xa lộ” trở thành nỗi ám ảnh, kinh hoàng đối với hàng nghìn hộ dân sinh sống tại các khu vực Nam Từ Liêm, Cầu Giấy.

Xe tài ngang nhiên chạy qua mặt chốt CSGT đội 6.
Xe tài ngang nhiên chạy qua mặt chốt CSGT đội 6.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Trung Thành, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 cho rằng: “Chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị thường xuyên, trực tiếp chạy trên các tuyến đường có nhiều công trình xây dựng làm cam kết không để tái diện tình trạng chở quá tải, phải che chắn cẩn thận thùng xe khi vận chuyển, nếu đơn vị nào không thực hiện sẽ cho đình chỉ ngay…”.

Tuy nhiên, thực tế khảo sát của phóng viên vào các ngày 7 – 8/4/2016, tình trạng xe tải, xe trộn bê tông vẫn ngang nhiên chạy trên các tuyến đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng và đầu đường Đại lộ Thăng Long. Mặc dù, trên các tuyến đường này, đều có nhiều chốt chặn kiểm tra của CSGT đội 6 nhưng những “hung thần” vẫn ngang nhiên chạy băng băng trên đường và không cần để ý đến sự có mặt của lực lượng CSGT.

Xe tài ngang nhiên chạy qua mặt chốt CSGT đội 6.
Xe tài ngang nhiên chạy qua mặt chốt CSGT đội 6.

Tôi thấy rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên tuyến đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng mà phương tiện gây ra chính là những chiếc xe tải, xe bồn. Giờ cấm nhưng xe vẫn chạy băng băng như thế này khiến người dân chúng tôi mất niềm tin vào sự nghiêm minh của pháp luật. Chúng tôi rất lo sợ và bất an”, chị Phạm Thị T., trú tại Khu đô thị Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết.

Trước đó, trả lời báo chí, ông Nguyễn Xuân Tân, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết: “... Sở GTVT Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận các video, hình ảnh phản ánh việc các phương tiện xe tải, xe trộn bê tông hoạt động trên các tuyến phố cấm vào giờ cao điểm hoặc chạy đúng giờ nhưng gây mất vệ sinh môi trường để cơ quan chức năng xử lý mạnh tay đối với các trường hợp vi phạm và cố tình chây ỳ tái phạm”.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

 XE CHẠY TRONG GIỜ CẤM GÂY TAI NẠN LÀM MỘT PHỤ NỮ TỬ VONG

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng gần 14 giờ chiều 10/4/2016, tại ngã tư Phạm Văn Đồng - Đỗ Nhuận (đoạn đối diện Bến xe Nam Thăng Long) thuộc quận Bắc Từ Liên (Hà Nội).

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, một người phụ nữ khoảng gần 50 tuổi đi xe đạp từ đường Đỗ Nhuận ra phía ngã tư giao cắt với đường Phạm Văn Đồng, đoạn đối diện với bến xe Nam Thăng Long để sang bên kia đường thì va chạm một chiếc xe tải mang biển kiểm soát Hà Nội chạy hướng Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long.

Sau cú va chạm, người phụ nữ bị bắn ra, ngã xuống đường. Đúng lúc này, một chiếc container đầu kéo lưu thông cùng chiều với chiếc xe tải do khuất tầm nhìn đã cuốn người phụ nữ vào gầm khiến người này tử vong tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, chiếc container đầu kéo không dừng lại ở hiện trường mà cho xe tiếp tục chạy. Thấy vậy một số người dân đã đuổi theo, buộc tài xế phải dừng lại để làm rõ sự việc.

Do vụ xảy ra trên tuyến đường huyết mạch nên đã làm giao thông ùn ứ hàng giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã được phải tăng cường để phân luồng giao thông. Cho đến khoảng 16 giờ cùng ngày, giao thông đi qua đây đã trở lại bình thường.

Minh Anh