Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đầu Xuân Nhâm Dần 2022 tại Văn phòng Quốc hội

07/02/2022 14:29
Theo TTXVN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng 7/2, Chủ tịch Quốc hội đã gặp mặt đầu Xuân các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội.

Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022, sáng 7/2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần), tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt đầu Xuân các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Thượng tướng Trần Quang Phương...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết các đại biểu.

Sau khi Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tổng hợp nhanh về một số hoạt động của lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội trước và trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điểm lại một số hoạt động của lãnh đạo Quốc hội những ngày giáp Tết đã đi thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công, người lao động… tại một số địa phương trong cả nước; thông báo các địa phương thực hiện tốt công tác chăm lo cho nhân dân, người lao động.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; sau Tết, nhiều ngành kinh tế, du lịch có những tín hiệu khởi sắc.

Trong không khí ấm áp, vui tươi chào mừng mùa Xuân mới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành công, đón mùa Xuân mới sum vầy, bình an.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, khép lại năm 2021 với những bộn bề công việc, nhìn chung nhân dân và cử tri ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Quốc hội trong năm 2021.

Trong năm 2022 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội, công việc phía trước còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, chúng ta có quyền tự hào nhưng không chủ quan, thỏa mãn với những gì đã đạt được.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cử tri, nhân dân hết sức quan tâm và tiếp tục kỳ vọng vào hoạt động của Quốc hội. Do đó, Quốc hội luôn chuẩn bị tâm thế để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi từ thực tiễn cuộc sống.

Nhắc lời Bác năm xưa: “Quốc hội ta là tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết của toàn dân, cho chí khí quật cường của dân tộc…”; về khát vọng hùng cường, khát vọng phát triển của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng điều này trông chờ vào những đột phá chiến lược, trong đó có những đột phá về thể chế.

Vai trò, trách nhiệm của Quốc hội là rất lớn, đó là làm sao để có hệ thống pháp luật ngày càng đồng bộ, đầy đủ, thống nhất, khả thi, dễ tiếp cận; đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế của đất nước.

Quốc hội xây dựng pháp luật, xây dựng thể chế là để kiến tạo cho sự phát triển.

Trong công tác giám sát, ngay sau Tết, các đoàn thực hiện kế hoạch giám sát nhằm đảm bảo Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; người dân được thụ hưởng các thành quả của phát triển kinh tế, xã hội, của công cuộc đổi mới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, mọi quyết định của Quốc hội về những vấn đề quan trọng của quốc gia phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Trong lợi ích quốc gia, dân tộc có lợi ích của người dân.

Trên tinh thần đó, ngay trong năm 2022, Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (107 nội dung, đề án); thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (trong đó có 137 nhiệm vụ lập pháp); thực hiện kế hoạch giám sát...

Biểu dương và đánh giá các tập thể, cá nhân tại các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội trên từng nhiệm vụ công tác đã hoàn thành tốt khối lượng lớn công việc của năm 2021, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, năm 2022, công việc nhiều, thử thách khó khăn còn rất lớn, với truyền thống vẻ vang 76 năm qua của Quốc hội Việt Nam và những kết quả trong năm đầu nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XV, chắc chắn Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng đất nước ngày càng cường thịnh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, cử tri và nhân dân.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên TTXVN ghi nhận được:

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà đại diện các đơn vị của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà đại diện các đơn vị của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà đại diện các đơn vị của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà đại diện các đơn vị của Quốc hội.

Theo TTXVN