Chủ tịch quận Hải An (Hải Phòng) chỉ đạo “nóng” vụ chuyển đổi 2 điểm trường

23/03/2021 07:16
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các kiến nghị của phụ huynh về việc chuyển đổi vị trí giữa 2 trường ở phường Đằng Hải đã được Chủ tịch quận Hải An trực tiếp chỉ đạo, xử lý thấu tình đạt lý.

Ngày 20/8/2020, Ủy ban nhân dân quận Hải An (Hải Phòng) đã có Đề án chuyển vị trí trường giữa Trường Trung học cơ sở Đằng Hải và khu A Trường Tiểu học Đằng Hải.

Đề án này đã được Ban Thường vụ Quận ủy Hải An đồng ý, giao Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với phường Đằng Hải, 2 nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện cần thiết bảo đảm việc thực hiện chuyển đổi vị trí giữa 2 trường vào năm học 2021-2022.

Phụ huynh nêu nhiều bất cập khi chuyển đổi

Ngay sau khi đề án được đồng ý, Ủy ban nhân dân quận Hải An đã triển khai các bước theo đúng trình tự, thủ tục.

Đồng thời, giao Ủy ban nhân dân phường Đằng Hải, Trường Trung học cơ sở Đằng Hải và Tiểu học Đằng Hải thông báo, tuyên truyền, phổ biến đề án để phụ huynh nắm được.

Theo lãnh đạo Trường tiểu học Đằng Hải, nhà trường đã phổ biến nội dung đề án tới các bậc phụ huynh tại cuộc họp phụ huynh đầu năm học 2020-2021 và giữa năm học.

Phụ huynh chỉ ra nhiều bất cập tại điểm Trường Trung học cơ sở Đằng Hải (Ảnh: Lã Tiến)

Phụ huynh chỉ ra nhiều bất cập tại điểm Trường Trung học cơ sở Đằng Hải (Ảnh: Lã Tiến)

Tuy nhiên, khoảng 1 tháng trở lại đây, một số phụ huynh Trường Tiểu học Đằng Hải đã có đơn kiến nghị gửi Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nêu rõ những bất cập và lo ngại khi đề án chuyển đổi vị trí 2 trường được thực hiện.

Cụ thể, theo các phụ huynh, điểm trường Trung học cơ sở thường xuyên xảy ra tắc đường vào giờ cao điểm; trường ngay sát chợ và sân trường chật chội nên rất khó khăn cho phụ huynh đưa, đón con tới trường.

Hơn nữa, sân trường cấp 2 thấp, hệ thống thoát nước kém nên cứ tới mùa mưa là lụt tới cửa lớp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi học sinh tiểu học chuyển sang điểm trường này.

Điều đáng nói là, các bậc phụ huynh cho rằng, khi đề án chuyển đổi vị trí 2 trường được thực hiện thì ảnh hưởng rất lớn đến nguồn kinh phí ngân sách nhà nước và kinh phí cha mẹ học sinh phải đóng góp.

Đó là việc di chuyển bàn ghế, các thiết bị điện tử, tháo lắp đặt điều hòa, tivi, máy tính, máy chiếu từ khu A trường tiểu học sang Trường Trung học cơ sở Đằng Hải.

“Khi di chuyển bàn ghế, các đồ dùng, thiết bị sẽ không tránh khỏi việc hư hỏng phải sửa chữa.

Vậy ai sẽ là người bỏ kinh phí để sửa chữa hay lại do chính cha mẹ các con của 2 nhà trường phải đóng góp…?”, một phụ huynh nói.

Cũng theo đơn kiến nghị, các phụ huynh đề nghị các cấp lãnh đạo về thực tế tại các nhà trường khảo sát, lấy ý kiến của cha mẹ học sinh để có quyết sách hợp lý trong việc thực hiện đề án chuyển đổi vị trí 2 trường.

Phụ huynh cũng đề nghị, nếu đề án được thực hiện thì trước tiên phải chuẩn bị đủ phòng học để học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày.

Đồng thời xem xét đến an toàn tính mạng, an ninh trường học cho học sinh tiểu học khi chợ họp ngay trước cổng trường trung học cơ sở Đằng Hải; xem xét cải tạo hệ thống thoát nước và nâng toàn bộ sân để khắc phục tình trạng ngập lụt trước đó.

Đặc biệt, phụ huynh mong muốn không phải đóng góp bất kỳ khoản kinh phí nào liên quan đến các việc như: di chuyển đồ dùng, lắp đặt điều hòa, bàn ghế, điện pha, cải tạo hệ thống thoát nước…

Chủ tịch quận chỉ đạo “nóng”

Ngay sau khi có kiến nghị của phụ huynh, ngày 10/3/2021, ông Nguyễn Công Hân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải An cùng các ban, ngành đã kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất tại khu A Trường Tiểu học Đằng Hải và Trường Trung học cơ sở Đằng Hải.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, ông Hân yêu cầu Trường Tiểu học Đằng Hải (khu A) khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng, sớm triển khai thi công, cải tạo, sửa chữa dãy nhà ăn thành hội trường, thực viện, các phòng chức năng.

Sửa chữa, mở rộng nhà xe hiện tại; sửa chữa, gắn vá, khắc phục chỗ bong tróc, sơn lại dãy nhà 3 tầng cũ và khu 2 tầng. Dỡ vách ngăn 2 phòng học trên tầng 3 khu 3 tầng cũ thành phòng Tin học.

Sửa chữa khu vệ sinh cũ phù hợp với học sinh trung học cơ sở; di dời một số cây xanh trong sân trường để mở rộng không gian cho hợp lý.

Đồng thời, yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận chỉ đạo nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế hoàn thiện công trình xây mới dãy nhà tầng Trường Tiểu học Đằng Hải, thay đổi thiết bị vệ sinh cho phù hợp với học sinh trung học cơ sở, đưa vào sử dụng chậm nhất trong tháng 8/2021.

Tại Trường Trung học cơ sở Đằng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải An yêu cầu nhà trường khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng, sớm triển khai thi công, cải tạo, sửa chữa các hạng mục như:

Cải tạo nhà tập đa năng thành bếp ăn bảo đảm đủ điều kiện thực hiện công tác chăm sóc bán trú của trường tiểu học.

Ngăn đôi hội trường, sửa chữa phòng Tin học, phòng truyền thống, phòng hiệu bộ thành phòng học; xây mới 2 phòng học bảo đảm đủ diện tích cho hoạt động dạy học và có lắp đặt hệ thống điều hòa (thực hiện xã hội hóa).

Sửa chữa, nâng cao lan can toàn bộ tầng 2 để bảo đảm an toàn cho học sinh, sửa chữa khu nhà vệ sinh cho phù hợp với học sinh tiểu học.

Đồng thời giao Ủy ban nhân dân phường Đằng Hải khẩn trường hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng, sớm thi công cải tạo, nâng cấp tuyến đường trước cửa trụ sở phường cũ và trước cổng trường cấp 2, trong đó có hệ thống thoát nước để khắc phục ngay tình trạng ngập úng trong nhà trường và khu vực xung quanh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải An cũng giao phường Đằng Hải chỉ đạo Công an phường có phương án chống ùn tắc giao thông trước cổng trường cấp 2 Đằng Hải, đặc biệt vào giờ tan tầm, họp chợ.

Theo ông Bùi Văn Vững, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đằng Hải, những ý kiến, kiến nghị của phụ huynh nhanh chóng được lãnh đạo quận Hải An giải đáp, xử lý ngay lập tức.

Qua đó góp phần giải thích cho phụ huynh hiểu về chủ trương chuyển đổi vị trí 2 trường phục vụ nhu cầu học tập của con em địa phương.

LÃ TIẾN