Chính phủ sẽ làm hết sức để hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục thiệt hại

30/10/2020 21:02
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - ông Mai Tiến Dũng nhấn mạnh nội dung này tại họp báo thường kỳ tháng 10.

Theo ông Mai Tiến Dũng, mở đầu phiên họp, Chính phủ đã dành thời gian mặc niệm, tưởng niệm và chia sẻ những mất mát, đau thương, hy sinh của đồng bào, chiến sĩ do bão lũ lịch sử gây ra ở miền Trung vừa qua.

Từ đầu tháng 10 đến nay, tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền Trung diễn biến hết sức phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân, lần đầu tiên trong nhiều năm lũ chồng lũ, bão chồng bão.

Thiên tai đã làm hàng trăm người chết, mất tích, khoảng 112.000 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi, ngập và hư hỏng, tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong tháng tính sơ bộ là hơn 2,7 nghìn tỷ đồng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - ông Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: LC

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - ông Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: LC

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẻ chia sâu sắc với những khó khăn, mất mát đau thương mà đồng bào, cán bộ, chiến sĩ các tỉnh khu vực miền Trung đang phải trải qua; chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, thân nhân của những người thiệt mạng trong mưa lũ và các cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ và công nhân đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực làm hết sức mình, cùng các cấp, các ngành, các địa phương, đồng bào, chiến sĩ cả nước tập trung khắc phục hậu quả và tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống thiên tai, bão lũ, vì cuộc sống an toàn của người dân, vì sự ổn định và phát triển của nền kinh tế.

Ông Mai Tiến Dũng cho biết, trước diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng của bão lũ vừa qua tại miền Trung, Thủ tướng Chính phủ đã lập tức có những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời trong công tác ứng phó, sơ tán người dân cũng như cứu trợ, cứu nạn, khắc phục thiệt hại sau thiên tai.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, nước ta xảy ra lũ chồng lũ, bão chồng bão. Đến nay, bão lũ đã khiến hàng trăm người chết, mất tích; khoảng 112 nghìn ngôi nhà bị cuốn trôi, sập hỏng; thiệt hại sơ bộ về tài sản khoảng hơn 2.700 tỷ đồng.

“Chính phủ sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ và tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới”, ông Dũng phát biểu.

Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2020, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Chính phủ đã bàn về tình hình thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, với tinh thần sớm ổn định cuộc sống người dân miền Trung đang gặp khó khăn do bão lũ.

Chính phủ đã thảo luận kỹ về biện pháp khắc phục hậu quả bão lũ để ổn định cuộc sống người dân, đồng thời tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Nền kinh tế nước ta đang phục hồi theo hình “chữ V” trong quý III. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng dương duy nhất trong ASEAN với GDP các năm 2020 và 2021 lần lượt đạt tăng trưởng 1,6% và 6,7%. Với mức tăng này, quy mô GDP của Việt Nam năm 2020 ước đạt 340,6 tỷ USD, đứng thứ tư ở khu vực Đông Nam Á.

Ngân hàng Standard Chartered dự báo Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 3% trong năm 2020 và 7,8% vào năm 2021; Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 2,5-3% trong năm 2020…

Lạm phát được kiểm soát theo mục tiêu khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10-2020 chỉ tăng 0,09% so với tháng trước và so với tháng 12-2019, mức thấp nhất trong 5 năm qua. Bình quân 10 tháng năm 2020, CPI chỉ tăng 3,71% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu phục hồi khả quan, thặng dư thương mại cao kỷ lục, đạt 18,7 tỷ USD.

Giải ngân đầu tư công tiếp tục được cải thiện, tốc độ tăng vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước tháng 10 và 10 tháng của năm 2020 đạt cao nhất trong 5 năm qua với tổng mức thực hiện 10 tháng năm 2020 đạt 70% kế hoạch năm và tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ tháng 10-2020 có nhiều khởi sắc, số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động và quay trở lại hoạt động tăng…

Tại phiên họp, Chính phủ đã tập trung thảo luận về hai nội dung lớn: Một là tình hình thiên tai, bão lũ và công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống người dân; hai là về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm.

Chính phủ đã đánh giá, thảo luận kỹ về tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra tại các tỉnh miền Trung vừa qua và những giải pháp cấp bách khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống cho người dân. Đồng thời, đưa ra những biện pháp tiếp tục kiểm soát dịch COVID-19, tập trung phục hồi và phát triển kinh tế.

Do bão, mưa lớn, sạt lở, lốc xoáy tại một số địa phương, Chính phủ đã xuất cấp 11.500 tấn gạo và 500 tỷ đồng cho các tỉnh miền Trung bị bão lũ; Bộ Quốc phòng xuất cấp tổng cộng 77,5 tấn lương khô, 1.200 thùng mì tôm, 2 tấn gạo cho người dân vùng lũ; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã cứu trợ khẩn cấp, đạt tổng giá trị 7,7 nghìn tỷ đồng.

Trần Phương