Câu lạc bộ MathFun dạy học trái phép, chủ cơ sở quanh co nói dối

03/10/2019 07:24
Nam Dương
(GDVN) - Câu lạc bộ MathFun không được cấp phép, không đăng ký nhưng vẫn tổ chức dạy học tại 2 cơ sở, thu 150.000 đồng/ buổi học/học trò.

Dạy học thu tiền trá hình dưới hình thức câu lạc bộ

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của nhiều phụ huynh về câu lạc bộ MathFun đang tổ chức dạy thêm trái phép.

Cụ thể: Câu lạc bộ này do ông Lê Hòa Hải cùng một số giáo viên khác tổ chức.

Hiện nay: Lớp học thêm này có hai địa chỉ

Cơ sở 1: Số 10, ngõ 100 Trần Đại Nghĩa (Hoàng Mai, Hà Nội)

Cơ sở 2: Số 8, ngõ 27 Huỳnh Thúc Kháng (Đống Đa, Hà Nội)

Nhiều nơi đang dạy thêm trái pháp luật, phải ngừng lại ngay lập tức
Nhiều nơi đang dạy thêm trái pháp luật, phải ngừng lại ngay lập tức

Mặc dù ông Lê Hòa Hải cam kết, câu lạc bộ chỉ dạy 1 tuần/ buổi.

Nhưng thực ra lịch dạy của câu lạc bộ này kín các chiều từ thứ 3 đến chủ nhật.

Mỗi buổi chiều từ 1 đến 2 ca; dạy học sinh các khối 2,3,4,5,6,7.

Trước đây, theo Điều 6 Thông tư 17: Tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm:

1. Cam kết với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) nơi đặt điểm dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm.

2. Công khai tại địa điểm tổ chức dạy thêm trước và trong khi thực hiện dạy thêm:

a) Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

b) Danh sách người dạy thêm;

c) Thời khóa biểu dạy thêm, học thêm;

d) Mức thu tiền học thêm.

Khi xác minh qua Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, trong danh sách các trung tâm dạy thêm, trung tâm bồi dưỡng văn hóa không có tên của câu lạc bộ MathFun.

Bên cạnh đó, Mathfun cũng không phải là một cơ sở giáo dục hợp pháp.

Thế nhưng lớp dạy học trái phép (trong mác câu lạc bộ) của Mathfun vẫn đều đặn mở lớp nhiều năm qua tại 2 cơ sở: Huỳnh Thúc Kháng và Trần Đại Nghĩa.

Phụ huynh còn phản ánh thêm: Trong giờ học trung tâm này “kín cổng cao tường”, nội bất xuất, ngoại bất nhập. 

Điều này khiến phụ huynh lo lắng về chất lượng giảng dạy và đặc biệt là nghi ngờ các giáo viên đã tìm mọi cách để đưa học sinh chính khóa của mình đến đây để dạy thêm, thu tiền.

Câu lạc bộ MathFun đang tổ chức dạy học trái phép, cơ sở vật chất không đảm bảo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho học sinh. Cơ sở 2 ở số 8, ngõ 27 Huỳnh Thúc Kháng của câu lạc bộ MathFun không có biển hiệu bên ngoài, lúc đón học sinh thì mở nhỏ cửa, xong là đóng chặt. (Ảnh:N.D)
Câu lạc bộ MathFun đang tổ chức dạy học trái phép, cơ sở vật chất không đảm bảo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho học sinh. Cơ sở 2 ở số 8, ngõ 27 Huỳnh Thúc Kháng của câu lạc bộ MathFun không có biển hiệu bên ngoài, lúc đón học sinh thì mở nhỏ cửa, xong là đóng chặt. (Ảnh:N.D)

Nhận được thông tin phản ánh của phụ huynh, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã tiến hành xác minh hoạt động dạy học trái phép của câu lạc bộ này.

Tại cơ sở số 10, ngõ 100 Trần Đại Nghĩa (Hoàng Mai, Hà Nội) có tình trạng tổ chức dạy học. Đúng giờ phụ huynh đưa con đến đây để học, theo mức học phí mà câu lạc bộ niêm yết là 150.000 đồng/ buổi.

Phụ huynh đăng ký cho con học phải đóng liền 2 tháng học phí tương đương với 1,2 triệu đồng.

Điều đáng nói đội ngũ trợ giảng ở câu lạc bộ đều là sinh viên. Trao đổi với trợ giảng có tên N.K.L người này cho biết:

“Anh mang cháu đến câu lạc bộ sẽ có bài kiểm tra và phân các cháu vào những lớp phù hợp. Học phí đóng 2 tháng là 1.200.000 đồng”.

Người này cũng cho biết: Mặc dù là trợ giảng nhưng chỉ là sinh viên của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Theo quan sát, câu lạc bộ nằm trong một tòa nhà 3 tầng, hoạt động giảng dạy tại tầng 2 của tòa nhà.

Chưa đi sâu vào kiểm tra, chỉ cần bằng quan sát thông thường cũng thấy các điều kiện cơ sở vật chất cho giảng dạy không được đáp ứng, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy, rất nguy hiểm cho tính mạng học sinh.

Theo trợ giảng, nhóm giáo viên kết hợp với ông Hải đang là đồng nghiệp tại một trường tiểu học (Cầu Giấy, Hà Nội).

Trong lịch học được niêm yết công khai trên trang mạng xã hội của câu lạc bộ cũng có tên của nhiều thầy cô.

Mặc dù đã hoạt động dạy học trái phép nhiều năm nhưng câu lạc bộ này vẫn chưa bị phát hiện và xử lý.

Chủ câu lạc bộ nói dối quanh co

Khi gọi điện đến ông Lê Hòa Hải để xác minh: Hoạt động tổ chức dạy và học tại câu lạc bộ MathFun, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được câu trả lời quanh co.

Khi hỏi đây có phải là trung tâm dạy học được cấp phép không?

Giáo viên giỏi hút trò bằng tài năng, người thầy dở ép trò bằng thủ đoạn
Giáo viên giỏi hút trò bằng tài năng, người thầy dở ép trò bằng thủ đoạn

Ông Hải trả lời đây là một câu lạc bộ dạy Toán, phụ huynh và học sinh có yêu cầu thì chúng tôi mở.

Về mức học phí: Ông Hải khẳng định tùy theo đóng góp của phụ huynh chứ không bắt buộc. 

Chúng tôi hỏi không bắt buộc tức là có người không đóng học phí cũng được?

Ông Hải trả lời: Đúng như vậy.

Nhưng thực tế ông Hải không biết được rằng phóng viên đã đến cơ sở số 1 (Trần Đại Nghĩa) để xác minh và cũng đã hỏi đăng ký học cho con em mình và có đầy đủ thông tin về việc dạy học trái phép và thu tiền của học trò.

Chính ông Hải khi nói với phóng viên trong vai phụ huynh, và trợ giảng cảu câu lạc bộ cũng nói rằng mức học phí là 150.000 đồng/ buổi chứ không phải “tùy tâm” như ông Hải nói.

Mặc dù sự việc rõ ràng như thế nhưng ông Hải vẫn khẳng định chỉ là một câu lạc bộ do phụ huynh yêu cầu, học phí không thu mà tùy tâm đóng góp và không có giáo viên.

Hoạt động dạy học trái phép tại câu lạc bộ MathFun (Ảnh:N.D)
Hoạt động dạy học trái phép tại câu lạc bộ MathFun (Ảnh:N.D)

Hiện nay, câu chuyện dạy thêm, học thêm đã được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội chỉ đạo quyết liệt nhưng vẫn tồn tại những trung tâm dạy học trá hình câu lạc bộ như MathFun. 

Đã có quy định thì phải chấp hành, mọi hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm hoặc dạy học không được cấp phép đều sai quy định pháp luật.

Nam Dương