"Cậu bé bạo hành Hào Anh" bị bắt vì trộm máy tính

06/07/2015 13:53
Trúc Linh
(GDVN) - Ngày 6/7, Công an TP Cà Mau nhận được yêu cầu về việc xác minh nhân thân của Hào Anh để điều tra, xử lý về tội “trộm cắp tài sản”.

Công an TP Cà Mau (Cà Mau) cho biết, vừa nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) về việc xác minh nhân thân của Nguyễn Hoàng Anh, còn có tên là Hào Anh (19 tuổi, ngụ phường 8, TP Cà Mau) để điều tra, xử lý về tội “trộm cắp tài sản”.

"Cậu bé bạo hành Hào Anh" bị bắt vì trộm máy tính ảnh 1
Hào Anh bên căn nhà được mua từ tiền của các nhà hảo tâm trao tặng (Ảnh: Trúc Linh)

Qua điện thoại, một lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đơn Dương xác nhận, ngày 16/5, Hào Anh bị bắt vì đã cùng người em họ cạy cửa đột nhập vào nhà một người dân ở huyện Đơn Dương. 

Theo vị lãnh đạo này, Hào Anh đột nhập trộm máy tính bảng, còn người em họ đứng ngoài chợ. Hiện, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 tháng đối với Hào Anh.

Được biết, trước năm 2010, Hào Anh đã bị vợ chồng Huỳnh Thanh Giang - Mã Ngọc Thơm (chủ trại tôm giống Minh Đức, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) hành hạ như thời Trung cổ. Khi được cơ quan chức năng giải cứu vào tháng 4/2010, Hào Anh bị thương tích gần 70%.

"Cậu bé bạo hành Hào Anh" bị bắt vì trộm máy tính ảnh 2
Hào Anh khi vừa thoát khỏi trại tôm giống Minh Đức (Ảnh: Trúc Linh)

Năm 2014 vừa qua, Hào Anh chính thức nhận gần 800 triệu từ cơ quan chức năng, do các nhà hảo tâm đã gửi tặng em khi biết thông tin em bị hành hạ.

Tuy nhiên, em chỉ dùng khoảng 300 triệu đồng để mua đất, cất nhà. Số tiền còn lại em đã tiêu hết chỉ trong vài tháng…

Hiện, cơ quan chức năng huyện Đơn Dương đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Trúc Linh