Cảnh sát biển Việt Nam - Hàn Quốc trao đổi kinh nghiệm chống cướp biển

03/05/2016 11:55
HOÀNG TUẤN
(GDVN) - Cảnh sát biển Việt Nam và Hàn Quốc sẽ trao đổi kinh nghiệm về chống cướp biển, phòng chống ô nhiễm, quản lý an toàn biển.

Sáng 3/5, tàu huấn luyện Badaro của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cùng 170 sỹ quan và thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

Lễ đón chính thức được tổ chức trang trọng ngay tại cảng Tiên Sa. Tham dự lễ đón có đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và một số cơ quan chức năng.

Tàu huấn luyện Badaro của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa sáng 3/5. Ảnh: Hoàng Tuấn
Tàu huấn luyện Badaro của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa sáng 3/5. Ảnh: Hoàng Tuấn

Theo nội dung chương trình của chuyến thăm này, thuyền trưởng và nhóm sỹ quan tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Ngoài ra, hai bên còn trao đổi kinh nghiệm về chống cướp biển, phòng chống ô nhiễm, quản lý an toàn biển.

Chuyến thăm của tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc Badaro tới Đà Nẵng lần này tiếp tục khẳng định mối quan hệ, hợp tác tốt đẹp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trên các vùng biển.

Chuyến thăm còn là cơ hội tốt để hai bên chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm cũng như giao lưu nhằm tăng cường sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.

Lễ đón chính thức được tổ chức ngay tại cầu cảng Tiên Sa. Ảnh: Hoàng Tuấn
Lễ đón chính thức được tổ chức ngay tại cầu cảng Tiên Sa. Ảnh: Hoàng Tuấn

Được biết, Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đều là thành viên tích cực của Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại châu Á (ReCAAP); Hội nghị những nhà đứng đầu các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của các nước khu vực châu Á (HACGAM).

Trong một số năm qua, hai bên đã có những hợp tác chặt chẽ trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển.

Tàu Badaro có chiều dài 121m, rộng 16m, lượng dãn nước trên 4000 tấn. Tàu cùng 124 sỹ quan và 45 thủy thủ do ông Kim Du Seok, Giám đốc Học viện Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc làm trưởng đoàn.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của tàu thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc. Trưa ngày 6/5, tàu sẽ rời Đà Nẵng tiếp tục hành trình.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ghi lại:

Tàu huấn luyện Badaro của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc trên vịnh Đà Nẵng.
Tàu huấn luyện Badaro của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc trên vịnh Đà Nẵng.
Các thủy thủ đứng trên tàu chào đón đoàn...
Các thủy thủ đứng trên tàu chào đón đoàn...
Lễ đón tại cầu cảng Tiên Sa...
Lễ đón tại cầu cảng Tiên Sa...
Hai bên chụp ảnh lưu niệm
Hai bên chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu lên thăm tàu
Các đại biểu lên thăm tàu
Một cuộc họp được tổ chức trên tàu ngay sau lễ đón
Một cuộc họp được tổ chức trên tàu ngay sau lễ đón
Phía sau tàu huấn luyện Badaro của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc
Phía sau tàu huấn luyện Badaro của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc
Xuồng cứu hộ
Xuồng cứu hộ
Trưa ngày 6/5, tàu sẽ rời Đà Nẵng tiếp tục hành trình.
Trưa ngày 6/5, tàu sẽ rời Đà Nẵng tiếp tục hành trình.

HOÀNG TUẤN