Cán bộ Trường Đại học Hải Phòng sinh con thứ 3 vẫn được bổ nhiệm?

09/12/2020 09:29
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Dư luận cho rằng, ông N. (cán bộ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh- Trường Đại học Hải Phòng) sinh con thứ 3 nhưng vẫn được bổ nhiệm chức vụ cao hơn.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh liên quan đến ông Chu Hoài N., Trưởng phòng Đào tạo, quản lý sinh viên thuộc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (Đại học Hải Phòng).

Theo phản ánh, ông Chu Hoài N. (sinh năm 1975) khi còn làm Phó trưởng phòng Đào tạo, quản lý sinh viên (Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh) thì vợ ông này sinh con thứ 3.

Ông Chu Hoài N., Trưởng phòng Đào tạo, quản lý sinh viên (Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh) bị tố sinh con thứ 3 nhưng vẫn được bổ nhiệm (Ảnh: Lã Tiến)

Ông Chu Hoài N., Trưởng phòng Đào tạo, quản lý sinh viên (Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh) bị tố sinh con thứ 3 nhưng vẫn được bổ nhiệm (Ảnh: Lã Tiến)

Tuy nhiên, thay vì bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định thì ông N. lại được bổ nhiệm từ Phó trưởng phòng Đào tạo, quản lý sinh viên giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo, quản lý sinh viên.

Đồng thời, ông Chu Hoài N. còn được thăng hàm từ Trung tá lên Thượng tá sau khi được bổ nhiệm giữ chức vụ trên.

Để làm rõ những khúc mắc liên quan đến việc bổ nhiệm ông N., Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc làm việc với đại diện Trường Đại học Hải Phòng.

Ông Phạm Khánh Toàn, Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ- Trường Đại học Hải Phòng, xác nhận có việc ông Chu Hoài N., Trưởng phòng Đào tạo, quản lý sinh viên thuộc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh sinh con thứ 3.

Tuy nhiên, ông Toàn cho biết, quy trình bổ nhiệm ông Chu Hoài N. từ Phó phòng giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo, quản lý sinh viên (thuộc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh) được làm từ trước khi vợ ông N. sinh con thứ 3.

“Đồng chí N. được bổ nhiệm theo Quyết định số 587 ngày 24/2/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng.

Trong khi đó, vợ đồng chí N. sinh con thứ 3 vào ngày 16/3/2020 (tức là sau thời điểm bổ nhiệm gần 1 tháng)”, ông Toàn nói.

Cũng theo ông Toàn, ông Chu Hoài N. cũng đã được làm quy trình để thăng quân hàm từ Trung tá lên Thượng tá từ trước khi sinh con, là vào khoảng tháng 1/2020.

Được biết, ông Chu Hoài N. được Quân khu 3 điều động về Trung tâm Giáo dục quốc phòng, an ninh (thuộc Đại học Hải Phòng) làm sĩ quan biệt phái.

LÃ TIẾN