Các trường Hà Nội thực hiện nghiêm yêu cầu chống dịch chuẩn bị thi vào lớp 10

04/06/2021 06:29
Tùng Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trước ngày thi, Trung tâm Y tế của quận sẽ đến trường làm công tác khử khuẩn để đảm bảo an toàn việc phòng chống dịch.

Căn cứ diễn biến thực tế của dịch Covid-19, nhằm bảo đảm an toàn cao nhất cho học sinh và những người tham gia tổ chức kỳ thi, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên vào ngày 12 và 13/6/2021 (thay vì ngày 10 và 11/6/2021 như kế hoạch trước đó).

Nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Yên Hoà và học trò. Ảnh: T.D.

Nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Yên Hoà và học trò. Ảnh: T.D.

Trả lời phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, nhà giáo Nguyễn Thị Nhiếp - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết: “Số lượng thí sinh đăng kí thi vào trường chúng tôi theo thống kê của Sở Giáo dục Hà Nội là 2.096 thí sinh, số lượng khá đông với tỷ lệ chọi hiện nay cao nhất Hà Nội 2,91 lấy 1.

Chính vì số lượng thi sinh rất đông nên chúng tôi có thêm một địa điểm thi tuyển nữa ở Trường Trung học cơ sở Yên Hòa với 20 phòng thi, có cơ sở vật chất khá tốt.

Tại trường chúng tôi là 22 phòng thi đã được chuẩn bị chu đáo và hoàn tất các công việc như lau dọn khử khuẩn, kê bàn ghế đảm bảo khoảng cách, kiểm tra ánh sáng, quạt điện, tất cả các hệ thống cửa sổ đều được dán kín, niêm phong cẩn thận tránh mọi tác động từ bên ngoài làm ảnh hưởng tâm lý của thí sinh.

Trước ngày thi, Trung tâm Y tế của quận sẽ đến trường làm công tác khử khuẩn để đảm bảo an toàn việc phòng chống dịch, còn trong thời gian này ban giám hiệu nhà trường vẫn giám sát, duy trì công tác lau dọn vệ sinh phòng dịch tại trường.

Cán bộ Y tế của trường và của phường Yên Hòa sẽ phụ trách việc đo thân nhiệt các thí sinh và cán bộ coi thi, phân luồng đảm bảo việc giãn cách của mọi người, 1 phòng Y tế và 2 phòng cách li của nhà trường cũng đã được chuẩn bị chu đáo, hoàn tất.

Ngoài ra nhà trường cũng đã mua thêm máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn tay, khẩu trang, thuốc men để sử dụng trong những ngày kì thi diễn ra”.

22 phòng thi tại Trường Trung học phổ thông Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, đã được chuẩn bị chu đáo và hoàn tất các công việc. Ảnh: T.D.

22 phòng thi tại Trường Trung học phổ thông Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, đã được chuẩn bị chu đáo và hoàn tất các công việc. Ảnh: T.D.

40 phòng thi tại trường Ams đã được chuẩn bị chu đáo

Cũng về vấn đề này, nhà giáo Trần Thùy Dương - Bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam đã cho biết khi trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam: “Để chuẩn bị thật tốt cơ sở vật chất cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của Thành phố Hà Nội năm nay, ban giám hiệu nhà trường đã thực hiện nghiêm túc mọi công việc.

40 phòng thi tại nhà trường đã được kê lại bàn ghế theo đúng quy định cho 24 thí sinh trong 1 phòng, thay bóng đèn điện để đảm bảo đủ ánh sáng, sửa chữa thay thế một số quạt điện đảm bảo thoáng mát phòng thi bởi theo quy định năm nay không được dùng máy điều hòa vì dịch bệnh.

Công việc lau dọn, khử khuẩn cũng được nhà trường duy trì thường xuyên và tất cả các phòng thi, khuôn viên nhà trường sẽ được tổng vệ sinh lại một lần nữa thật cẩn thận trước ngày thi đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bổ sung thêm một số cây cấp nước uống tinh khiến ngoài hành lang cho các thí sinh tham dự kì thi, có bàn cho các em để vật dụng bên ngoài cũng như kẻ vạch đảm bảo giãn cách khi thí sinh vào phòng, nước sát khuẩn tay cũng được bố trí tại cửa các phòng thi.

Theo tiêu chuẩn Hội đồng thi quy định mỗi điểm thi có 1 cán bộ Y tế của trường và 1 cán bộ Y tế của phường túc trực để đo thân nhiệt học sinh trước khi vào trường, cũng như túc trực tại phòng Y tế đề phòng trường hợp có tình huống xảy ra. Ngoài ra có thêm 2 cán bộ công an, hai nhân viên trật tự tại trường là biên chế theo quy định của điểm thi”.

Cô Dương cho biết: “Công việc lau dọn, khử khuẩn được nhà trường duy trì thường xuyên và tất cả các phòng thi, khuôn viên sẽ được tổng vệ sinh lại một lần nữa thật cẩn thận trước ngày thi đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19". Ảnh: T.D.

Cô Dương cho biết: “Công việc lau dọn, khử khuẩn được nhà trường duy trì thường xuyên và tất cả các phòng thi, khuôn viên sẽ được tổng vệ sinh lại một lần nữa thật cẩn thận trước ngày thi đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19". Ảnh: T.D.

Cô Dương cho biết: “Trong những ngày diễn ra kì thi, tôi sẽ được Hội đồng thi phân công sang một điểm thi nào đó khác quận, trường nào cũng như vậy.

Tại trường Ams có một đồng chí Phó hiệu trưởng nhà trường phụ trách cơ sở vật chất sẽ luôn túc trực cùng với một đồng chí Điểm trưởng được cử từ nơi khác về cùng điều hành.

Phòng Y tế, phòng cách li cũng như một số phòng thi dự phòng tại nhà trường cũng đã được chuẩn bị chu đáo, hoàn tất để chào đón gần 1 nghìn thí sinh đến trường Ams tham dự kì thi vào lớp 10 công lập năm học 2021 - 2022.

Theo số lượng thí sinh đăng kí vào Trường Ams thì chúng tôi thường có 3 địa điểm thi, tại trường Ams là 40 phòng, trường Lê Quý Đôn khoảng 30 phòng và Trường Trung học cơ sở Nam Trung Yên cũng phải 30 phòng nữa, đối với học sinh thi vào trường Ams thì năm nào cũng phải 3 địa điểm thi như vậy mới đáp ứng đủ.

Kì thi năm nay sẽ vất vả hơn bởi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính vì vậy mà mọi công việc chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như công tác phòng chống dịch tại trường luôn được ban giám hiệu đặt lên hàng đầu, nhất là khi kì thi chỉ còn gần 10 ngày nữa là diễn ra.

Đội vệ sinh công nghiệp của nhà trường sẽ luôn túc trực để vệ sinh khử khuẩn khuôn viên nhà trường, hành lang, các phòng thi trước và sau khi các buổi thi, ngày thi kết thúc”.

“Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ”.

Tùng Dương