BV dã chiến 2.3 VN tại Nam Xu-đăng được trao Huy chương gìn giữ hòa bình của LHQ

16/03/2022 06:20
Đỗ Thơm
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam tại Nam Xu – đăng được trao Huy chương gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc vì sự tận tâm và những đóng góp nổi bật.

Ngày 15/3/2022, tại Bentiu - Cộng hòa Nam Xu – đăng đã diễn ra lễ trao Huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc HQ cho 63 thành viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 nhằm ghi nhận những thành tựu trong một năm thực hiện nhiệm vụ.

Ảnh: Nguyễn Đảm

Ảnh: Nguyễn Đảm

Tham dự buổi lễ có ngài Chuẩn tướng Dhananjay Joshi- Quyền Tổng tư lệnh lực lượng Liên Hợp Quốc tại Nam Xu – đăng, bà Hiroko Hirahara- Trưởng Căn cứ Bentiu của Phái bộ, ngài Chuẩn tướng ngài Chuẩn tướng Mike Cooper Mujuni- Tư lệnh Quân khu Unity, ngài Đại tá Waleed Elazizy- Trưởng Quân y Phái bộ và Trung tá Phạm Tân Phong- Chỉ huy trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại phái bộ Nam Xu – đăng cùng nhiều sĩ quan chỉ huy đến từ các đơn vị đóng quân: MonBatt, Pakistan METF, GhaBatt, Ghana FPU, Campuchia MP... và các vị khách quý.

Ảnh: Nguyễn Đảm

Ảnh: Nguyễn Đảm

Mở màn buổi lễ là tiết mục Trống “Hào khí Việt Nam”, thực hiện bởi 22 cán bộ nhân viên BVDC 2.3. Những hồi trống trận rộn rã tái hiện lại lịch sử ngàn năm dựng nước giữ nước đã mang đến không khí sôi động, hào hùng cho tất cả quan khách tham dự.

Tiết mục văn nghệ được thực hiện bởi 22 cán bộ nhân viên Bệnh viện dã chiến 2.3, Ảnh: Nguyễn Đảm

Tiết mục văn nghệ được thực hiện bởi 22 cán bộ nhân viên Bệnh viện dã chiến 2.3, Ảnh: Nguyễn Đảm

Thay mặt BVDC 2.3, Trung tá, bác sĩ Trịnh Mỹ Hòa, Giám đốc BVDC 2.3 phát biểu tổng kết kết quả đạt được sau 12 tháng kể từ khi triển khai ngày 26-3-2021 tại Bentiu-Phân khu Unity: BVDC 2.3 đã chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh với chất lượng cao cho hơn 1.400 lượt bệnh nhân là nhân viên Liên Hợp Quốc và người dân bản địa, tiến hành thành công hơn 16 ca phẫu thuật phức tạp, vận chuyển cấp cứu đường không 15 ca. Áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong chuẩn đoán và điều trị bệnh nhân phù hợp với điều kiện dã chiến.

Bệnh viện cũng đã làm tốt công tác phòng chống dịch, tiêm phòng vaccine Covid 19, cung cấp oxy và xử lý tất cả chất thải y tế cho các bệnh viện cấp 1 khu vực Phái bộ. Bên cạnh đó thực hiện chuỗi chiến dịch thân thiện với môi trường, làm các tác phẩm từ vật liệu tái chế..., cùng các đơn vị bạn, đã tích cực tiến hành nhiều buổi trao đổi chuyên môn, huấn luyện nhằm tăng cường kiến thức và kỹ năng y tế.

Hình ảnh đất nước con người Việt Nam được đẩy mạnh thông qua chuỗi 9 hoạt động quân-dân kết hợp (CIMIC) sâu và rộng của bệnh viện.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam tại Nam Xu – đăng được trao Huy chương gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc vì sự tận tâm và những đóng góp nổi bật. Ảnh: Nguyễn ĐảmBệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam tại Nam Xu – đăng được trao Huy chương gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc vì sự tận tâm và những đóng góp nổi bật. Ảnh: Nguyễn Đảm

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hiroko Hirahara- Trưởng Căn cứ Bentiu của Phái bộ và ngài Chuẩn tướng Dhananjay Joshi- Quyền Tư lệnh lực lượng LHQ tại Nam Xu – đăng đánh giá cao sự cống hiến, sự tận tâm và sự chuyên nghiệp của BVDC 2.3.

“Chúng tôi rất vui vì nhận được những phản hồi tích cực về những gì bệnh viện dã chiến Việt Nam đã làm được. Tôi ghi nhận sâu sắc và đánh giá cao các thành tựu của các bạn. Xin gửi lời cảm ơn tới gia đình của các bạn vì họ cũng là một phần của “gia đình” Bentiu”, bà Hiroko Hirahara xúc động chia sẻ tại buổi lễ.

Trong phát biểu, Ngài Chuẩn tướng Dhananjay Joshi hoan nghênh nỗ lực tham gia các hoạt động quân-dân kết hợp (CIMIC) của BVDC 2.3 dù rất bận rộn với công việc chuyên môn. Có thể kể đến nhiều hoạt động CIMIC bệnh viện đã tích cực tham gia như: tư vấn HIV/AIDS, hỗ trợ bệnh viện Bentiu, chia sẻ thuốc men và các trang thiết bị cho các cơ quan chức năng địa phương, ủng hộ các thiết bị hữu ích và đồ dùng học tập cho học sinh...

Ảnh: Nguyễn Đảm

Ảnh: Nguyễn Đảm

Ngài Đại tá Waleed Elazizy phát biểu: “Bất chấp những khó khăn do đại dịch Covid-19, BVDC của Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn và kiểm soát dịch tại căn cứ Bentiu, cũng như đóng góp tích cực những biện pháp chuyên nghiệp và hiệu quả để ngăn chặn Covid-19 lây lan trong bệnh viện, bảo đảm môi trường an toàn cho các bệnh nhân đang được điều trị. Ghi nhận những nỗ lực của các y sĩ, bác sĩ Việt Nam, các nhân viên LHQ ở đây cảm thấy an toàn và thoải mái khi tới BVDC 2.3 điều trị.”

Ảnh: Nguyễn Đảm

Ảnh: Nguyễn Đảm

Nhấn mạnh một năm sống và làm việc tại Bentiu là quãng thời gian với những trải nghiệm không thể nào quên với tất cả các thành viên BVDC 2.3, Trung tá Phạm Tân Phong- Chỉ huy trưởng lực lượng gìn giữ hòa Bình Việt Nam tại Nam Xu- đăng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc, sự ủng hộ và giúp đỡ của Phái bộ UNMISS, các cơ quan Liên Hợp Quốc và các đơn vị cùng đóng quân.

Dưới tiết trời nắng như thiêu đốt của vùng đất Bentiu bụi đỏ, 63 cán bộ nhân viên Việt Nam trong trang phục gìn giữ hòa bình, đi giày ghệt, mang găng tay trắng và đội mũ beret xanh có biểu tượng của Liên Hợp Quốc đứng nghiêm trang tự hào, nhận Huy chương ghi nhận sự cống hiến trong cả nhiệm kì sát cánh bên nhau như gia đình lớn, góp phần thực hiện sứ mệnh cao cả của LHQ trong việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân viên Liên Hợp Quốc- khoảnh khắc thật đặc biệt và khó quên.

Trên tấm huy chương danh dự được nhận, màu xanh da trời tượng trưng cho Liên Hợp Quốc, màu đen và xanh là biểu tượng cho đất nước Nam Xu – đăng và màu trắng nói lên khát vọng vì hòa bình và sự thịnh vượng.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Đảm

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Đảm

Trước đó, trong buổi tiệc giao lưu tối và biễu diễn văn hóa ngoài trời 14/3, các vị khách quý vô cùng thích thú khi không những được thưởng thức ẩm thực Việt Nam: bánh chưng, nem cuốn, các món nướng đậm chất Việt Nam, (tinh tế hơn BVDC 2.4 còn chuẩn bị các thức ăn chay, đặc biệt có cả thức ăn Halal dành cho người đạo Hồi)… mà còn có cơ hội hiểu thêm nhiều nét văn hoá đặc sắc của dân tộc Việt Nam, sự khát khao đóng góp, và chung tay xây dựng một thế giới hòa bình thông qua các tiết mục văn nghệ với 3 tiết mục múa đặc sắc do chính các bạn trẻ tìm tòi học hỏi, đó là “Việt Nam quê hương tôi”, “Tát nước đầu đình”, “Bống bống bang bang”.

Điểm nhấn là các tiết mục giao lưu văn hoá giữa các y bác sĩ Việt Nam và các bạn bè quốc tế trong các tiết mục chung như tốp ca “Chiến sĩ mũ nồi xanh”, “Heal the world”...

Buổi lễ trao huy chương là một cột mốc quan trọng và ấn tượng, đánh dấu một năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình với những thành tích và nỗ lực đáng khích lệ của BVDC 2.3. Những nỗ lực đó không những nói lên Việt Nam là một quốc gia thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc mà còn là tình cảm sâu sắc của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân nước Nam Xu – đăng.

Đỗ Thơm