Brazil tăng cường đảm bảo an ninh cho World Cup 2014

21/02/2014 13:44
Nhật Minh (nguồn BBC)
(GDVN) - Brazil đã công bố tăng cường khoảng 70.000 thêm cảnh sát để đảm bảo an ninh cho World Cup năm nay.
Tổng cộng có 170.000 người dự kiến sẽ được triển khai để đảm bảo an ninh trên 12 thành phố tổ chức thi đấu. 
Cảnh sát Brazil diễn tập chống khủng bố chuẩn bị cho World Cup.
Cảnh sát Brazil diễn tập chống khủng bố chuẩn bị cho World Cup. 
Hôm 19/2, Tổng thống Dilma Rousseff cho biết các lực lượng vũ trang cũng có thể được điều động nếu cần thiết. 
Kể từ tháng Sáu năm ngoái, những người biểu tình đã tổ chức cuộc tuần hành trên một số đường phố, một số vụ đã bùng phát bạo lực, làm gia tăng mối quan tâm về an ninh tại các giải đấu.
Vào tháng Giêng, Ban tổ chức đã đề nghị tăng lực lượng an ninh cho World Cup lên  100.000 người. Tuy nhiên, trong cuộc họp kín diễn ra hôm 20/2 vừa qua, ban tổ chức cho biết con số này cần phải tăng thêm nữa.
Khoảng 150.000 nhân viên bảo đảm an ninh cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này sẽ được điều động từ các lực lượng vũ trang và cảnh sát. Đồng thời, sẽ có thêm 20.000 người quản lý an ninh được đào tạo để làm việc bên trong trong 12 sân vận động.
Cũng trong ngày 20/2, Brazil bắt đầu tiến hành các bài diễn tập hải quân đầu tiên của mình trước World Cup. Khoảng 30.000 người, trong hơn 60 tàu và 15 máy bay tham gia vào các hoạt động này. 
Giám đốc An ninh của FiFa, Ralf Mutschke cho biết ông tin tưởng Brazil sẽ tổ chức một giải đấu an toàn.
Nhật Minh (nguồn BBC)