Bộ trưởng Nội vụ sẽ trả lời chất vấn về thi nâng ngạch công chức

28/10/2019 16:36
Đỗ Thơm
(GDVN) - Tổng Thư ký Quốc hội - ông Nguyễn Hạnh Phúc thông báo kết quả lựa chọn các nhóm vấn đề và người trả lời chất vấn tại kỳ họp này.

Chiều ngày 28/10, tại Trung tâm báo chí kỳ họp thứ 8, Tổng Thư ký Quốc hội - ông Nguyễn Hạnh Phúc đã có trao đổi nhanh về các nội dung chất vấn tại kỳ họp.

Theo đó, Quốc hội chọn 4 nhóm vấn đề trên cơ sở tổng hợp 75 nhóm nội dung từ các đoàn đại biểu Quốc hội, ý kiến cử tri thông qua Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Tổng Thư ký Quốc hội trao đổi nhanh với báo chí về các nhóm chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Phong
Tổng Thư ký Quốc hội trao đổi nhanh với báo chí về các nhóm chất vấn tại kỳ họp. Ảnh: Nguyễn Phong

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết: “Tại kỳ họp này, chúng tôi xin ý kiến đại biểu qua phần mềm phục vụ kỳ họp. Chính vì thế, kết quả lấy ý kiến rất nhanh. Các đại biểu Quốc hội đã chọn 4 trong 5 nhóm vấn đề dự kiến chất vấn.

Nhóm thứ nhất về nôi vụ: có 85% đại biểu đề nghị chất vấn lĩnh vực này.

Nội dung chất vấn về việc sắp xếp cán bộ nhất là sau sáp nhập cấp huyện, cấp xã…; về tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch cán bộ, công chức và viên chức; công tác đánh giá cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng đội ngũ này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ - ông Lê Vĩnh Tân sẽ là người chịu trách nhiệm trả lời chính.

Nhóm thứ hai là lĩnh vực công thương với 82,4% ý kiến đại biểu đồng ý chất vấn.

Nội dung liên quan công tác quản lý, điều tiết điện lực; việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo. hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường ngoài nước, thương mại điện tử và kinh tế số; công tác quản lý thị trường; phòng chống gian lận thương mại...quản lý cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng…

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh sẽ là người chịu trách nhiệm trả lời chính.

Nhóm thứ ba là lĩnh vực nông nghiệp với 78% ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị chất vấn.

Nội dung chất vấn về chất lượng, hiệu quả chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác quy hoạch trồng trọt, chăn nuôi với thị trường tiêu thụ; ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nông nghiệp; xuất khẩu nông sản, thủy sản; phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chính sách hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng, cũng như việc quản lý, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại trong khai thác, đánh bắt hải sản trên biển.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường sẽ chịu trách nhiệm trả lời chính.

Nhóm thứ tư là lĩnh vực về thông tin và truyền thông có 77% ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị chất vấn.

Nội dung chất vấn về quản lý báo chí, việc cấp, thu hồi thẻ nhà báo, quản lý các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội, quảng cáo trên báo điện tử...

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng sẽ chịu trách nhiệm trả lời chính.

Theo thông lệ, tùy từng nhóm vấn đề, các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực và các vị Bộ trưởng, trưởng ngành liên quan sẽ cùng tham gia giải đáp, làm rõ thêm nội dung chất vấn của đại biểu.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Phương thức chất vấn và trả lời chất vấn vẫn là hỏi nhanh, đáp gọn. Đại biểu có 1 phút hỏi và các trưởng ngành có 3 phút trả lời một câu hỏi.

Phiên chất vấn các thành viên Chính phủ sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 6 đến 8/11.

Đỗ Thơm