Bộ Quốc phòng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng chống COVID-19

14/07/2021 16:15
Theo Baochinhphu.vn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng 14/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 133 điểm cầu triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Thiếu tướng, Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần), Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm hiện tại Việt Nam đã vượt mốc 30.000 ca lây nhiễm, trong đó từ ngày 27/4 đến nay, số ca mắc trong cộng đồng tăng nhanh với 29.154 ca tại 58 tỉnh, thành, điểm nóng là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh như Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang… số ca mắc đang gia tăng.

Quán triệt nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản, công điện chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn quân; tổ chức kiểm tra công tác sẵn sàn chiến đấu và phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới và các địa phương có dịch bùng phát mạnh; chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

Cục Quân y chỉ đạo quân y các đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp truy vết, khoanh vùng, cách ly, không để dịch lan rộng.

Toàn quân thành lập 1.485 tổ lấy mẫu xét nghiệm; xét nghiệm diện rộng với 30.000 mẫu; tổ chức tập huấn xét nghiệm trực tuyến, cấp phát test chẩn đoán kháng nguyên nhanh nhằm tăng cường khả năng xét nghiệm cho các đơn vị.

Sáng 14/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 133 điểm cầu triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng 14/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 133 điểm cầu triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Sẵn sàng triển khai các điểm tiêm chủng

Về tiêm chủng, đến nay, toàn quân đã tiêm được trên 211 nghìn liều vaccine, ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và các đơn vị đóng quân tại các vùng dịch.

Chuẩn bị cho đợt tiêm chủng sắp tới, Cục Quân y đã chỉ đạo các đơn vị thành lập 295 tổ tiêm và 91 tổ hồi sức cấp cứu, sẵn sàng triển khai điểm tiêm tại các bệnh viện, bệnh xá sư đoàn, học viện, nhà trường, đội điều trị; tổ chức tập huấn tiêm vaccine COVID-19 trong toàn quân bảo đảm an toàn cao nhất.

Đồng thời Cục Quân y rà soát, bổ sung nhân lực, trang bị, thuốc, vật tư y tế; triển khai các bệnh viện dã chiến truyền nhiễm để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 khi có yêu cầu; bảo đảm vật tư, hóa chất, trang bị, sinh phẩm, test xét nghiệm phòng, chống dịch cho các đơn vị.

Các đơn vị Quân đội đã triển khai lực lượng phối hợp với ngành y tế để phòng, chống dịch cho nhân dân tại các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh trên địa bàn Quân khu 7, Quân khu 9; điều động các xe, Labo xét nghiệm cơ động, cử các tổ lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, thực hiện xét nghiệm gần 500 nghìn mẫu tại Bắc Giang, Bắc Ninh và hiện xét nghiệm gần 160 nghìn mẫu tại Thành phố Hồ Chí Minh; triển khai các bệnh viện dã chiến (BVDC) số 1, 2, 3 thu dung hơn 2.000 bệnh nhân tại Bắc Giang, Bắc Ninh và hiện nay BVDC số 5A tại Thành phố Hồ Chí Minh thu dung, điều trị hơn 200 bệnh nhân...

Thiết lập Sở Chỉ huy Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19

Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ giao, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành thiết lập Sở Chỉ huy Chiến dịch tiêm chủng vaccine và Văn phòng đặt tại Bộ Quốc phòng và Cục Quân y để chỉ đạo, điều hành, tổng hợp các số liệu về chiến dịch tiêm vaccine trên toàn quốc;

Rà soát, thiết lập các kho bảo quản vaccine tại 8 đầu mối, dự kiến tiếp nhận, vận chuyển gần 113 triệu liều vaccine (đến năm 2022); xây dựng kế hoạch vận chuyển, cấp phát vaccine đến các điểm tiêm tại các quận, huyện trên toàn quốc với 1.333 xe, tăng cường 562 xe.

Bộ Quốc phòng đã cử 2 đoàn chuyên gia sang Lào, tặng vật tư, trang bị phòng, chống COVID-19; họp trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống dịch với Nhật Bản, Nga, Cuba và quân y các nước ASEAN.

Học viện Quân y hợp tác nghiên cứu thành công phương pháp xét nghiệm SARS-CoV-2 công suất lớn, tham gia đánh giá thử nghiệm vaccine Nanocovax, hiện nay thử nghiệm giai đoạn 3 trên 13 nghìn người.

Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: BQP

Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: BQP

“Sớm hơn, cao hơn một bước”

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản biểu dương các đơn vị trong toàn quân đã triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Trong thời gian tới, nguy cơ dịch tái bùng phát trở lại và có thể lan rộng ra nhiều tỉnh thành. Để tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 đạt kết quả tốt, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị đề cao vai trò trách nhiệm, tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị của trên về phòng chống, dịch COVID-19, thực hiện phương châm “sớm hơn, cao hơn một bước”, “chống dịch như chống giặc”; tăng cường tuyên truyền cho bộ đội không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là quy định 5K của Bộ Y tế.

Các đơn vị đóng quân tại các địa phương có dịch lây lan trong cộng đồng kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch ở mức độ cao nhất, triển khai đầy đủ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ; tạm dừng các hoạt động ngoài đơn vị không cần thiết; tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, phối hợp, hiệp đồng với địa phương để nâng cao hiệu quả công tác truy vết, xét nghiệm và điều trị bệnh nhân COVOD-19.

Các đơn vị đóng quân tại các địa phương có ổ dịch nhỏ, khu trú và đã được khống chế, kiểm soát thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, sẵn sàng các phương án ứng phó và hỗ trợ địa phương trong phòng, chống dịch như thiết lập khu cách ly tập trung, khử trùng, khử khuẩn ổ dịch, triển khai bệnh viện dã chiến, tổ chức xét nghiệm...

Bộ Tổng Tham mưu chủ động nắm chắc tình hình dịch, sẵn sàng, kịp thời điều động lực lượng hỗ trợ địa phương trong phòng, chống dịch; phối hợp với Bộ Y tế duy trì hoạt động thường xuyên của Sở Chỉ huy Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng toàn quốc hiệu quả, kịp thời; chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt nhiệm vụ cách ly công dân về nước an toàn, đúng quy định.

Tổng cục Chính trị đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch của mỗi quân nhân, với phương châm “mỗi đơn vị là một pháo đài, mỗi quân nhân là một chiến sĩ trong phòng, chống dịch”.

Cục Quân y chỉ đạo quân y các đơn vị duy trì nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; thường xuyên phối hợp với hệ thống y tế địa phương nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa bàn đóng quân để triển khai kịp thời, đồng bộ, các biện pháp phòng, chống dịch.

Lực lượng quân y phối hợp với ngành y tế trong phòng, chống dịch tại các địa phương có dịch bệnh đang bùng phát mạnh, điều động các tổ lấy mẫu, xét nghiệm giúp địa phương trong công tác xét nghiệm diện rộng.

Tổ chức tập huấn, triển khai kế hoạch tiêm vaccine diện rộng cho toàn quân đúng tiến độ và bảo đảm an toàn cao nhất; tham gia chỉ đạo và thực hiện chiến dịch tiêm chủng toàn quốc theo đúng kế hoạch; đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu về thuốc điều trị, phương pháp xét nghiệm, biện pháp phòng bệnh; bảo đảm đầy đủ vật tư, trang bị, thuốc, hóa chất và phương tiện phòng hộ cho công tác phòng, chống dịch.

Cục Vận tải chuẩn bị lực lượng, phương tiện vận tải và kịp thời phối hợp với cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và các địa phương để chủ động triển khai kế hoạch vận chuyển vaccine phục vụ Chiến dịch tiêm chủng Quốc gia bảo an toàn, hiệu quả.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm soát cửa khẩu biên giới, chốt chặn đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập trái phép.

Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ cách ly công dân chấp hành nghiêm các hướng dẫn, quy định; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống lây nhiễm cho cho cán bộ, nhân viên phục vụ trong khu cách ly và đưa đón công dân từ sân bay về khu cách ly./.

Theo Baochinhphu.vn