Bổ nhiệm nhân sự Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

24/12/2021 09:34
Theo baochinhphu.vn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 22/12, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Tiến sĩ Lã Văn Bằng, Phó Chánh Thanh tra Học viện giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc trao quyết định và chúc mừng Tiến sĩ Lã Văn Bằng.Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc trao quyết định và chúc mừng Tiến sĩ Lã Văn Bằng.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cán bộ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc đề nghị đồng chí Lã Văn Bằng phát huy tinh thần cầu thị, khiêm tốn học hỏi, sớm nắm bắt, “làm chủ” công việc và có những tham mưu hiệu quả, góp phần vào thành công chung của công tác cán bộ, để “công tác cán bộ đã tốt rồi sẽ tốt hơn nữa, đã có nhiều thành tựu rồi sẽ có nhiều thành tựu hơn nữa”; đề nghị tập thể cấp ủy, lãnh đạo Vụ Tổ chức – Cán bộ, Ban Thanh tra, các đơn vị chức năng tiếp tục quan tâm, ủng hộ, phối hợp cộng tác chặt chẽ giúp đồng chí Lã Văn Bằng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng được sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện.

Ngày 22/12, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Tiến sĩ Lã Văn Bằng, Phó Chánh Thanh tra Học viện giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cán bộ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc đề nghị đồng chí Lã Văn Bằng phát huy tinh thần cầu thị, khiêm tốn học hỏi, sớm nắm bắt, “làm chủ” công việc và có những tham mưu hiệu quả, góp phần vào thành công chung của công tác cán bộ, để “công tác cán bộ đã tốt rồi sẽ tốt hơn nữa, đã có nhiều thành tựu rồi sẽ có nhiều thành tựu hơn nữa”; đề nghị tập thể cấp ủy, lãnh đạo Vụ Tổ chức – Cán bộ, Ban Thanh tra, các đơn vị chức năng tiếp tục quan tâm, ủng hộ, phối hợp cộng tác chặt chẽ giúp đồng chí Lã Văn Bằng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng được sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc trao quyết định và chúc mừng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Hùng Hải.Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc trao quyết định và chúc mừng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Hùng Hải.

Ngày 22/12, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc điều động và bổ nhiệm chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, đặc trách nhiệm vụ Chánh Văn phòng Đề án 979 cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Hùng Hải, Phó Viện trưởng Viện Quyền con người, từ ngày 01/01/2022, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 05 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc nhấn mạnh, Vụ Quản lý đào tạo là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc Học viện trong quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trung, cao cấp cho Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, do vậy công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện quan tâm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc tin tưởng, là cán bộ được đào tạo bài bản, với nhiều kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy, đồng chí Hoàng Hùng Hải sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao phó.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi trao quyết định và chúc mừng Tiến sĩ Đỗ Tất Cường.Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi trao quyết định và chúc mừng Tiến sĩ Đỗ Tất Cường.

* Cùng ngày, 22/12, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc điều động và bổ nhiệm Tiến sĩ Đỗ Tất Cường giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, từ ngày 01/1/2022, thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm là 05 năm.

Khẳng định tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học và những yêu cầu đặt ra đối với công tác nghiên cứu khoa học của Học viện trong thời gian tới, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Đỗ Tất Cường sẽ nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc, nâng cao năng lực công tác, cùng cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trở thành hạt nhân đoàn kết, thực thi tốt nhiệm vụ được giao, nhất là, àm tốt vai trò tham mưu, kết nối để đẩy mạnh các nghiên cứu theo hướng đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu tư vấn chính sách, xây dựng các báo cáo kiến nghị cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định chủ trương, chính sách.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc trao quyết định và chúc mừng Tiến sĩ Hoàng Ngọc Hải.Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc trao quyết định và chúc mừng Tiến sĩ Hoàng Ngọc Hải.

Trước đó, ngày 21/12 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trao quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc điều động và bổ nhiệm chức danh Phó Chánh Văn phòng Học viện cho Tiến sĩ Hoàng Ngọc Hải, Trưởng ban Ban Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị khu vực I, từ ngày 01/01/2022, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 05 năm.

Chúc mừng Văn phòng Học viện đã được kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý; chúc mừng đồng chí Hoàng Ngọc Hải đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tin tưởng giao nhiệm vụ mới, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc đề nghị đồng chí Hoàng Ngọc Hải sớm nắm bắt công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò nêu gương của người cán bộ lãnh đạo, quản lý, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo baochinhphu.vn