Binh sĩ Hàn xả súng giết chết 4 đồng đội bị kết án tử hình

14/01/2012 08:57
Nguyễn Hường (theo Yonhap)
(GDVN) - Một hạ sĩ quan thủy quân lục chiến Hàn Quốc 19 tuổi họ Kim đã bị một tòa án quân sự kết án tử hình vào ngày 13/1 do xả súng giết chết 4 đồng đội
Một hạ sĩ quan thủy quân lục chiến Hàn Quốc 19 tuổi họ Kim đã bị một tòa án quân sự kết án tử hình vào ngày 13/1 do xả súng giết chết 4 đồng đội tại căn cứ trên một hòn đảo ở Hoàng hải ngày 4/7/2011.
Theo Yonhap, hạ sĩ nói trên đã nổ súng khi thực hiện nhiệm vụ canh gác tại đảo Ganghwa. Ngoài ra, một binh sĩ thủy quân lục chiến khác bị kết tội đã hỗ trợ Kim trong quá trình sát hại đồng đội cũng phải đối mặt với bản án 20 năm tù giam. Yonhap dẫn lời tòa án quân sự xét xử hạ sĩ Kim cho biết, đây là hình phạt  không thể tránh nổi đối với Kim sau khi các nhà điều tra đã xem xét hoàn cảnh, tình tiết xảy ra tội ác. Trước đó, các nhà điều tra quân sự Hàn Quốc đã đưa ra kết luận cho biết, hạ sĩ Kim có tinh thần không ổn định tại thời điểm nổ súng sát hại đồng đội. Động cơ gây án là do Kim tức giận vì bị đồng đội bắt nạt và đánh đập. Kim đã bị bắt sau khi tự sát bằng lựu đạn không thành công.
Nguyễn Hường (theo Yonhap)