Bí thư huyện ủy quyết tâm chấn chỉnh giáo dục Kỳ Sơn

28/10/2019 06:33
Phan Tuyết
(GDVN) - Bí thư huyện ủy Vi Hòe khẳng định sẽ làm nghiêm và xử lý triệt để những cán bộ, giáo viên vi phạm để làm gương cho nhiều người khác.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có nhiều bài viết phản ánh việc thu chi bất hợp lý tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú – Trung học cơ sở Na Loi huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Học sinh ở Na Loi (Ảnh CTV)
Học sinh ở Na Loi (Ảnh CTV)

Sau những phản ánh ấy, Ủy ban kiểm tra đã vào cuộc và kết luận những sai phạm mà báo phản ánh là hoàn toàn chính xác.

Cụ thể, nhà trường đã thu tiền trực Tết, trực hè của giáo viên. Thu tiền xét tốt nghiệp của học sinh lớp 9 với giá khá cao (400 ngàn đồng/học sinh).

Hiện tại, nhà trường đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã thu trái phép của giáo viên và học sinh.

Tuy nhiên, Bí thư huyện ủy Kỳ Sơn, ông Vi Hòe cho biết: “Chúng tôi sẽ xử lý đúng người, đúng việc.

Hình thức kỉ luật đưa ra là cảnh cáo và thuyên chuyển công tác. Khi cán bộ không còn uy tín trong tập thể thì không thể ở lại đơn vị cũ. Hiện Ủy ban kiểm tra đang ra quyết định để giao qua Ủy ban”.

Bí thư huyện ủy quyết tâm chấn chỉnh giáo dục Kỳ Sơn ảnh 2
Bất chấp quy định, trường học ở Kỳ Sơn thu tiền lệ phí xét tốt nghiệp rất cao

Khi nghe chúng tôi nói, trước đây ở trường cũ (Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Na Ngoi) hiệu trưởng này cũng từng vi phạm về công tác thu chi, chuyển về trường mới tiếp tục vi phạm và lại chuyển qua một trường khác vẫn làm hiệu trưởng liệu có hợp lý không?

Ông Vi Hòe cho biết: “Thực tế còn hơn năm nữa là ông Nguyễn Thế Hiền về hưu chúng tôi sẽ nghiên cứu và thuyên chuyển hợp lý”.

Tiếp tục thanh tra Trường Phổ thông dân tộc Trung học cơ sở Na Ngoi

Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Na Ngoi bị thanh tra những nội dung theo đơn tố cáo:

-   Cho giáo viên nghỉ thai sản cả năm và lấy hết chế độ.

-   Thu tiền lao động của học sinh 150 ngàn/em/năm.

-    Xếp loại giáo viên không công bằng.

-    Chế độ của học sinh không đảm bảo.

Ông Vi Hòe cho biết, Thanh tra đang làm rõ những sai phạm này và sẽ có kết luận trong thời gian sớm nhất.

Quyết tâm chấn chỉnh ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn

Ông Vi Hòe khẳng định sẽ làm nghiêm và xử lý triệt để những cán bộ, giáo viên vi phạm để làm gương cho nhiều người khác.

“Cuối tháng này, tôi sẽ làm việc với Phòng Giáo dục Kỳ Sơn, triệu tập tất cả các hiệu trưởng để quán triệt và xử lý nghiêm những sai phạm.

Bí thư huyện ủy quyết tâm chấn chỉnh giáo dục Kỳ Sơn ảnh 3
Giáo viên Na Loi, huyện Kỳ Sơn đã được trả lại tiền trực hè thu trái quy định

Tôi quyết tâm củng cố nền giáo dục Kỳ Sơn để đưa vào nề nếp chứ để tình trạng như này là không được”.

Câu chuyện xử lý nghiêm khắc những vi phạm trong giáo dục trước đây của Bí thư Vi Hòe vẫn đang được nhiều giáo viên nhắc lại.

Đó là kỉ luật cách chức một số Ban giám hiệu nhà trường tham gia chơi bài trong thời gian đi công tác.

Được biết, hiện có khá nhiều thông tin phản ánh một số hiệu trưởng trường học nơi đây lạm thu nhiều khoản tiền và có dấu hiệu bớt xén chế độ ăn của học sinh bán trú.

Thế nên, khi nghe Bí thư huyện ủy Vi Hòe quyết tâm chấn chỉnh triệt để và xử lý nghiêm những sai phạm của ngành, nhiều giáo viên đang rất tin tưởng và hy vọng quê hương mình sẽ có một nền giáo dục sạch như mong muốn.

Phan Tuyết