Bí thư Hưng Yên yêu cầu tập trung làm rõ vụ Hiệu trưởng đánh bài

27/03/2018 06:25
TRỰC NGÔN
(GDVN) - “Tôi đã nhắc nhở anh em ở Ủy ban kiểm tra cần làm rõ theo đúng quy định, nghiêm túc, sai đến đâu xử lý đến đấy”, ông Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư tỉnh Hưng Yên nói.

Vụ việc ông Ngô Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên  bị tố cáo đánh bài khi đi công tác đang được lãnh đạo tỉnh Hưng Yên chỉ đạo làm rõ. 

Theo đó, ngày 23/03, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên cho biết vụ việc trên đang được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, nhắc nhở các đơn vị vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm.

“Vụ việc đang được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo rất nghiêm túc, về trình tự thì chúng tôi đang làm theo quy định chung và giao cho Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy làm rõ vấn đề.

Ngày 22/3, tôi đã nhắc cả đồng chí chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, do đơn có một số vấn đề, có nội dung thì xác minh trực tiếp được nhưng cũng có những nội dung cần phải có cơ quan chức năng khác đánh giá, giám định.

Cho nên việc giám định rất lâu và mất thời gian. Khi có chỉ đạo giải quyết, chúng tôi cũng đã xác định là phải tập trung giải quyết, vì nó đã thành nội dung được dư luận quan tâm, chú ý.

​Quan điểm của lãnh đạo tỉnh là sai đến đâu thì phải xử lý nghiêm túc đến đấy. Nếu có văn bản xử lý xong chúng tôi sẽ cung cấp cho cơ quan báo chí”, ông Sỹ nói.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên cùng một số trưởng, phó phòng cùng đơn vị đang chơi bài. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên cùng một số trưởng, phó phòng cùng đơn vị đang chơi bài. Ảnh: Bạn đọc cung cấp. 

Trước đó, ông Ngô Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên đã bị ghi hình trong khi đang chơi bài cùng cấp dưới trong lúc đi công tác.

Cụ thể vào tháng 7/2012 ông Tuấn cùng một số các trưởng, phó phòng thuộc đơn vị nhà trường đi học tập kinh nghiệm tại Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Ninh nhưng đã tổ chức chơi bài trên tàu.

Bí thư Hưng Yên yêu cầu tập trung làm rõ vụ Hiệu trưởng đánh bài ảnh 2Tại sao Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Hưng Yên "ngâm" vụ Hiệu trưởng đánh bài 5 năm?

Ngoài việc đánh bài, đơn thư còn tố cáo việc ông Tuấn thanh toán tiền hỗ trợ công tác phí cho cán bộ giảng viên tham gia coi thi, chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2016 không minh bạch có sự bớt xén.

Bổ nhiệm và phân công công việc cho bà Nguyễn Thị Thu Giang làm Trưởng ban Khu nội trú ký túc xá không đúng theo quy định.

Chỉ đạo thu tiền của học viên cao học và các lớp đại học liên thông  mà không có phiếu thu.

Trao đổi, làm việc với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên cho rằng những nội dung tố cáo phản ánh đã được Thông báo tại kết luận số 102_TB/UBKTTU của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên.

Trong Thông báo Kết luận thanh tra trên, ông Tuấn chỉ bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Tuy nhiên thì thông báo kết luận trên không đảm bảo khách quan và đang được thanh tra lại.

Trước việc ban hành kết luận được cho là thực hiện chưa nghiêm túc, dư luận cho rằng có việc bao che, xử lý còn nhẹ của Uỷ ban kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên. 

TRỰC NGÔN