Bảo hiểm xã hội Việt Nam chung tay vì người nghèo

18/10/2020 12:19
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Từ nhiều năm qua, việc “chung tay” vì người nghèo luôn được ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam quan tâm thực hiện với những việc làm cụ thể, thiết thực.

Ngày 17/10, tại Hà Nội, hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" năm 2020.

Tại chương trình, thay mặt cán bộ, công chức viên chức, người lao động ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh đã trao 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.

Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân ở Thủ đô Hà Nội.

Chương trình đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, khơi dậy tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau từ mỗi cộng đồng dân cư cùng chăm lo cho người nghèo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kết quả của Chương trình đã góp phần thiết thực vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Nhằm hưởng ứng phong trào, thay mặt cán bộ công chức, viên chức, người lao động Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Nam Đào Việt Ánh đã trao 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.

Sự ủng hộ, đóng góp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thể hiện trách nhiệm, mong muốn được cùng chung sức với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đồng tâm, đồng sức Chung tay vì người nghèo-Không để ai bỏ lại phía sau.

Phó Tổng Giám đốc Nam Đào Việt Ánh đã trao 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.

Phó Tổng Giám đốc Nam Đào Việt Ánh đã trao 50 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành kế hoạch thực hiện, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của các tập thể và cá nhân công chức, viên chức, người lao động đối với việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tinh thần chủ động sáng tạo trong việc thực hiện chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhất là những người thuộc hộ nghèo và cận nghèo.

Xác định việc bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe thông qua bảo hiểm y tế cho người nghèo, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người thuộc diện chính sách xã hội..., là giải pháp quan trọng trong xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Cùng với việc thực hiện mục tiêu bảo đảm 100% số người nghèo, người có công, người cao tuổi, người dân tộc thiểu số được cấp thẻ Bảo hiểm Y tế kịp thời, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn vận động các tổ chức, cá nhân ngoài ngành quyên góp, ủng hộ một phần kinh phí chưa được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Trong những năm qua, Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" nói riêng và vận động hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo nói chung đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận từ Trung ương đến các địa phương.

Điều đó thể hiện qua việc triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội; nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở về thực hiện mục tiêu Chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Qua đó đã vận động các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức phi Chính phủ, các tập đoàn kinh tế, cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm... đăng ký ủng hộ giúp đỡ người nghèo, thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Đối tượng được hỗ trợ thông qua chương trình gồm: Người nghèo, hộ nghèo; người cận nghèo, hộ cận nghèo; người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất do gặp thiên tai, bệnh tật, cộng đồng nghèo (huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn).

Từ nguồn vận động trên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hỗ trợ người nghèo xây dựng và sửa chữa được 127.427 căn nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ hàng trăm nghìn người nghèo có điều kiện phát triển sản xuất; 1.376.245 lượt học sinh được giúp đỡ về học tập; giúp đỡ 4.280.921 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được khám chữa bệnh; xây dựng hàng ngàn công trình dân sinh cầu đường, lớp học, trạm xá, khám chữa bệnh, nhà sinh hoạt cộng đồng...) và các hỗ trợ khác giúp đỡ cho người nghèo.

Tuy nhiên, hiện nay cả nước còn hơn 984 nghìn hộ nghèo (tỷ lệ 3,75%), hơn 1,166 triệu hộ cận nghèo (tỷ lệ 4,45%), hàng vạn hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu cấp thiết về nhà ở.

Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bên cạnh đó những người nghèo, công nhân lao động nghèo cũng gặp không ít khó khăn trong cuộc sống và rất cần sự chung tay giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương xác định mục tiêu nguồn vận động của Chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020 sẽ tập trung làm nhà Đại đoàn kết và chăm lo Tết cho người nghèo, trong đó đối tượng và địa bàn hỗ trợ sẽ ưu tiên:

Làm nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo thuộc thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi góp phần xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; Hỗ trợ cho các hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và đang ở nhà tạm.

Trong khuôn khổ chương trình, kết quả ủng hộ và cam kết ủng hộ người nghèo của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ được cập nhật và công bố; đồng thời có hình thức ghi nhận, công bố tên và số tiền, hiện vật của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, đăng ký ủng hộ qua Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội.

Trần Phương