Báo cáo Thủ tướng việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch tỉnh Bình Phước

28/02/2013 14:41
Hoàng Minh - Tuấn Nam
(GDVN) - Ngày 28/2, nguồn tin từ Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, HĐND tỉnh này đã thống nhất việc tổ chức kỳ họp bất thường, khóa VIII sẽ diễn ra đầu tháng 3 tới...
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bình Phước sẽ xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trương Tấn Thiệu và bầu bổ sung chức vụ chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Trương Tấn Thiệu
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Trương Tấn Thiệu

Ngày 30/1, Ban Bí thư đã đồng ý để ông Thiệu thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy và thôi giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng thời, Ban Bí thư cũng đồng ý thực hiện qui trình điều động đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Trăm, thôi giữ chức Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 để chuyển ngành về Tỉnh ủy Bình Phước; chỉ định đồng chí Trăm tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2011-2016 và giới thiệu để bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Bỉnh Phước nhiệm kỳ 2011-2016. 

Theo UBKT Trung ương, trong thời gian làm chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ông Thiệu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy. Làm trái các quy định của pháp luật trong việc giao đất đối với một số các dự án, thay đổi chủ đầu tư, phương thức đầu tư, cùng một số sai phạm khác gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thu nhiều tỉ đồng của ngân sách, gây dư luận bất bình trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

UBKT Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trương Tấn Thiệu, đồng thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thi hành kỷ luật cảnh cáo về chính quyền và cho thôi chức chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước. 

Cũng liên quan thêm, UBND tỉnh Bình Phước đã lập thủ tục trình HĐND tỉnh tại kỳ họp bất thường, khóa VIII và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo.
Hoàng Minh - Tuấn Nam