Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, Hà Nội trời mát

19/06/2011 23:24
(GDVN) - Trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

(GDVN) - Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão với sức gió cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hiện nay trên biển Đông đang xuất hiện vùng áp thấp nhiệt đới và hoạt động rất mạnh có khả năng mạnh lên thành bão. Hồi 19 giờ ngày 19/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, cách đảo Lu - Dông (Philippin) khoảng 70 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 20/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

alt
Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão với sức gió giật cấp 9, cấp 10. (Nguồn NCHMF)

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ gần sáng và ngày mai (20/6), vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động và có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Dự báo thời tiết cho khu vực Hà Nội ngày 20/6: trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3; Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ, ngày nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; gió nhẹ; nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C . Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3; nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C.

Các tỉnh Bắc trung Bộ, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 3; nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ C. Các tỉnh Nam trung Bộ, phía bắc mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; Phía nam nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3; nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3; nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Các tỉnh Nam Bộ, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3; nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C .

Nguyễn Vũ