30 học sinh tiểu học tỉnh Ninh Thuận nhập viện sau khi uống sữa

26/04/2019 07:10
Đỗ Quyên
(GDVN) - Sau khi uống sữa ít phút, bất ngờ khoảng 30 em có triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Nhà trường đã đưa các em đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Sáng ngày 25/4, Trường Tiểu học Ninh Quý, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận tổ chức cho học sinh uống sữa theo chương trình sữa học đường.

Học sinh nghi bị ngộ độc sữa đang được khám và điều trị tại bệnh viện (Ảnh báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh)
Học sinh nghi bị ngộ độc sữa đang được khám và điều trị tại bệnh viện (Ảnh báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh)

Được biết, đây là ngày đầu tiên nhà trường thực hiện chương trình này. Mỗi học sinh được dùng một hộp với thể tích 115 ml.

Sau khi uống sữa ít phút, bất ngờ khoảng 30 em có triệu chứng rối loạn tiêu hóa.

Nhà trường nhanh chóng chuyển các em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu.

Phát sữa miễn phí trong trường học ở tỉnh Bình Thuận (Ảnh minh họa của tác giả)
Phát sữa miễn phí trong trường học ở tỉnh Bình Thuận (Ảnh minh họa của tác giả)

Theo Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, khi tiếp nhận các em nhập viện, nhiều em có tình trạng đau bụng, bị nôn mửa…

Bệnh viện đã huy động đội ngũ y, bác sĩ thực hiện sơ cấp cứu, hồi sức cho các em.

Tiếp nhận tin tức, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước đã yêu cầu trung tâm Y tế huyện đến Trường Tiểu học Ninh Quý, xã Phước Sơn để kiểm tra, lấy mẫu thức uống để làm rõ nguyên nhân học sinh bị ngộ độc.

Hiện tại, sức khỏe của 30 học sinh đã ổn định nhưng vẫn được các y bác sĩ theo dõi.

Đỗ Quyên