Thủ khoa Trường Đại học Gia Định: “Chỉ có học mới có tương lai”

24/04/2023 08:35
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hồ Quốc Tường, tân thủ khoa tốt nghiệp của Trường Đại học Gia Định năm 2023 khẳng định rằng: “Chỉ có học mới có tương lai”.

Tại lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Gia Định vào ngày 23/4, Hồ Quốc Tường, sinh viên đến từ Quảng Trị đã xuất sắc đạt điểm thủ khoa toàn trường với tổng điểm GPA cả khóa là 3.8/4.0 điểm.

Chỉ học mới có tương lai

Nhớ lại quá trình học tập đầy vất vả và gian nan, chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Hồ Quốc Tường cho biết, cách đây 9 năm, em đỗ vào ngành Công nghệ thông tin của một trường đại học uy tín khu vực miền Trung.

Thế nhưng, trong suốt khoảng thời gian này, Tường dường như bị mất phương hướng, do chưa xác định được mục tiêu công việc, mục tiêu cho cuộc sống, mơ hồ về việc học đại học xong sẽ muốn làm gì. Vì chưa xác định đúng hướng đi, cảm thấy tương lai quá mịt mù, Tường đã quyết định nghỉ học đại học.

Suốt quá trình sau đó, em đã làm rất nhiều công việc khác nhau, không cần đến bằng cấp và tất nhiên, thu nhập hàng tháng thấp. Nhưng cũng chính từ quãng thời gian làm việc vất vả ấy, Tường đã nhận ra rằng chỉ có học mới có thể có được một công việc tốt, và cũng chỉ có học mới nắm vững tương lai.

Vì nhận ra, thấm thía được điều đó, Tường quyết tâm quay trở lại học đại học. Thế nhưng, cũng trong thời gian này thì hoàn cảnh gia đình của Tường lại đang rơi vào khó khăn, bế tắc khiến cho Tường trăn trở rất nhiều.

Hồ Quốc Tường, thủ khoa tốt nghiệp khóa K13 của Trường Đại học Gia Định. (Ảnh: P.L)

Hồ Quốc Tường, thủ khoa tốt nghiệp khóa K13 của Trường Đại học Gia Định. (Ảnh: P.L)

Hồ Quốc Tường kể lại, đi học đại học khi đó là một quyết định rất khó khăn, mạo hiểm với em, do em sẽ phải tự lo mọi chi phí học hành, sinh hoạt của mình.

Biết trước là quyết định học lại đại học sẽ gặp nhiều vất vả, Tường nhớ đến câu nói của ba mình khi em còn nhỏ, đó là “học để sau này không phải vất vả như ba”, và em đã quyết định đăng ký vào học ngành ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Gia Định.

Trong khoảng thời gian học tại trường, Tường vừa học, vừa làm thêm một lúc rất nhiều công việc, để có đủ tiền trang trải đóng học phí và các chi phí sinh hoạt hàng ngày như: phục vụ tại quán ăn – nhà hàng, chạy xe ôm công nghệ, dạy tiếng Anh, phụ kỹ thuật cho công ty máy ảnh…Em luôn thức dậy từ 5h sáng để đi làm, tới 0h đêm mới về đến nhà, và lại tranh thủ ngồi vào bàn để học bài.

Muốn được là người đàn ông tốt như ba mình

Nhìn nhận con đường học vấn nhiều vất vả, gian nan, và để hoàn thành xong chương trình học đại học, Tường cho biết là em đã phải nỗ lực và quyết tâm rất nhiều.

Vì trong quá khứ, em đã từng nghỉ học đại học giữa chừng, từng làm cho ba mẹ buồn và thất vọng. Do đó, khi ghi danh vào học ở Trường Đại học Gia Định, Tường đã lấy gia đình làm động lực để cố gắng, do biết ba mẹ kỳ vọng vào mình rất nhiều.

Tường luôn tự nhủ, em phải học thật tốt để bù đắp lại những nỗi buồn mà ba mẹ em từng trải qua, cho ba mẹ vui lòng và tự hào về em.

Em luôn nhắc nhở bản thân mình là “vì một tương lai tốt hơn”, “muốn được là một người đàn ông tốt như ba em”.

Hồ Quốc Tường (đứng giữa) nhận bằng tốt nghiệp đại học từ lãnh đạo nhà trường. (Ảnh: P.L)

Hồ Quốc Tường (đứng giữa) nhận bằng tốt nghiệp đại học từ lãnh đạo nhà trường. (Ảnh: P.L)

Trò chuyện với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tường nói rằng, gia đình em đã từng trải qua rất nhiều giai đoạn khó khăn, bế tắc, nhưng ba em chưa bao giờ bỏ cuộc, mà vẫn luôn tìm mọi cách để vượt qua, chăm lo cho cả nhà.

“Vậy thì em có lí do gì mà bỏ cuộc, khi những khó khăn với bản thân chưa phải quá lớn. Ba mẹ luôn cố gắng làm mọi thứ để nuôi em, dành những điều tốt đẹp nhất cho em. Em cũng muốn trở thành người cha, để sau này, con em cũng sẽ tự hào, cũng giống như em đã tự hào về ba của em” – Quốc Tường chia sẻ.

Hồ Quốc Tường cho hay, bí quyết để trở thành thủ khoa tốt nghiệp đại học, quan trọng nhất là phải có định hướng cho bản thân, đặt ra mục tiêu cho mình và luôn kỷ luật, nỗ lực, quyết tâm để đạt được những mục tiêu đó.

Với thành tích tốt nghiệp loại xuất sắc, đạt danh hiệu thủ khoa nên Hồ Quốc Tường đã được Trường Đại học Gia Định giữ lại làm việc. Ngoài ra, em còn sắp xếp công việc để có thể làm thêm một số việc phù hợp với chuyên môn, hỗ trợ cho việc tích lũy kinh nghiệm để công tác tại trường hiệu quả hơn.

Sáng ngày 23/4, Trường Đại học Gia Định (thành viên Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng) đã làm lễ tốt nghiệp hệ đại học chính quy khóa K13 cho gần 300 cử nhân.

Trong số này, Hồ Quốc Tường đã xuất sắc đạt danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa, 8 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa của ngành. Trong số các sinh viên tốt nghiệp có 1% sinh viên đạt loại xuất sắc, 17% đạt loại giỏi và 76% đạt loại khá.

Việt Dũng