Thủ khoa ĐH Kiến trúc từng được khuyên học quân đội, công an để dễ xin việc

13/02/2022 06:55
Ngọc Ánh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Với Minh Hiếu, danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội là "trái ngọt" cho những nỗ lực của bản thân trong suốt 5 năm trên ghế giảng đường.

Với điểm GPA đạt 3.66/4.0, Ngô Minh Hiếu (sinh năm 1998, Hà Nội) trở thành thủ khoa tốt nghiệp của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021.

Không chỉ sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, đạt nhiều giải thưởng lớn, Minh Hiếu còn khiến nhiều người ấn tượng bởi phong thái tự tin, lối nói chuyện thông minh, hài hước. Trò chuyện với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Minh Hiếu đã có những chia sẻ về bí quyết học tập cùng nỗ lực của bản thân trong suốt thời gian qua.

"Học hết mình, săn học bổng và tốt nghiệp thủ khoa"

Từ nhỏ, Ngô Minh Hiếu đã yêu thích vẽ và sớm bộc lộ năng khiếu hội họa. Năm lớp 9, Hiếu phụ trách vẽ báo tường cho lớp nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Sau lần đó, cậu được cô giáo gợi ý theo học ngành kiến trúc.

"Tôi đam mê vẽ từ nhỏ nhưng chưa từng biết đến khái niệm "kiến trúc", "thiết kế" là gì. Năm cấp 2 vì học môn Hóa khá tốt nên tôi dự định thi đại học sẽ đăng ký nguyện vọng vào khối ngành liên quan đến Hóa học thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội", Minh Hiếu kể.

Ngô Minh Hiếu là thủ khoa tốt nghiệp của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Ngô Minh Hiếu là thủ khoa tốt nghiệp của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2021. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Hiếu tâm sự, từ lời gợi ý của cô giáo, cậu dành nhiều thời gian hơn tìm hiểu ngành kiến trúc và dần bị thu hút. Khi chia sẻ với gia đình về định hướng nghề nghiệp, Hiếu vấp phải sự phản đối quyết liệt. Bố mẹ muốn cậu thi vào trường sư phạm, quân đội hoặc công an để dễ xin việc sau khi ra trường.

Tuy nhiên, thời điểm đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, Hiếu chỉ đặt một nguyện vọng duy nhất vào Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Minh Hiếu thi khối V gồm Toán, Vật lý, Vẽ. Với mong muốn đạt kết quả cao trong kỳ thi này, Hiếu lấy hết dũng khí thuyết phục bố mẹ cho học thêm lớp luyện vẽ. Mất một khoảng thời gian dài, đề nghị của cậu mới được chấp thuận.

Chính vì vậy, khi nhận kết quả trúng tuyển vào trường Kiến trúc, chàng trai sinh năm 1998 đã quyết tâm chứng minh bản thân với lời hứa "học hết mình, săn học bổng và tốt nghiệp thủ khoa".

Mong muốn trở thành kiến trúc sư giỏi với nhiều công trình ý nghĩa

Ngô Minh Hiếu luôn chủ động trong việc học. Cậu thường dành thời gian tìm hiểu kỹ bài học trước khi lên lớp và thường xuyên trao đổi với giảng viên, bạn bè về những nội dung còn khúc mắc.

Theo Hiếu, người làm việc trong ngành kiến trúc cần sự sáng tạo và tư duy tổng hợp từ các nguồn kiến thức như khoa học xã hội, khoa học tự nhiên... Thay vì áp dụng một phương pháp học cụ thể, Minh Hiếu thường linh hoạt, kết hợp nhiều phương pháp khác nhau, luôn cố gắng cân bằng giữa việc học và giải trí.

Khi được hỏi về một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất thời sinh viên, Minh Hiếu nhớ đến khoảng thời gian làm đồ án tốt nghiệp.

Để đồ án đạt điểm cao và không mất nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, nhiều sinh viên thường chọn làm đề tài từng tiếp cận, hoặc nộp đồ án cũ đã làm trước đó. Thế nhưng Hiếu lại lựa chọn nghiên cứu vấn đề mới hoàn toàn về công viên tái chế rác hữu cơ Hà Nội.

"Có hôm tôi thức trắng đêm để tìm kiếm tài liệu. Cũng nhiều lần "cắm rễ" ở thư viện trường chỉnh sửa bản thiết kế. Vì tập trung nghiên cứu nên việc ăn uống, nghỉ ngơi bị gián đoạn, tôi giảm mất 3kg trong quá trình hoàn thiện đồ án”.

Minh Hiếu cho biết, đồ án của cậu đạt 9.4 điểm và giành giải khuyến khích Giải thưởng Loa Thành - giải thưởng được tổ chức thường niên, dành cho các đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên các chuyên ngành đào tạo về xây dựng và kiến trúc.

"Từ khi bước chân vào giảng đường đại học, tôi luôn mong muốn có thể vận dụng các kiến thức được học về kiến trúc để giải quyết những vấn đề môi trường. Tôi hy vọng mọi người sẽ thay đổi cách nhìn về rác thải, đặc biệt là rác hữu cơ để tái chế, tạo lợi ích từ chúng", Hiếu chia sẻ.

Ngô Minh Hiếu tích cực tham gia các phong trào, hoạt động Đoàn. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Ngô Minh Hiếu tích cực tham gia các phong trào, hoạt động Đoàn. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Vốn là người năng động, Ngô Minh Hiếu cũng tham gia rất tích cực các phong trào, hoạt động Đoàn. Minh Hiếu là Phó Bí thư Liên chi Đoàn sinh viên khoa Kiến trúc năm học 2018-2019, quyền Bí thư Liên chi Đoàn sinh viên khoa Kiến trúc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm học 2019-2020 và là Ủy viên Ban chấp hành Hội sinh viên khóa 2018-2020.

Với chàng trai sinh năm 1998, danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội là "trái ngọt" cho những nỗ lực của bản thân trong suốt 5 năm đại học.

"Tôi luôn biết ơn và kính trọng những người thầy của mình. Nhờ sự định hướng, hỗ trợ từ thầy cô, tôi mới đạt được thành quả như ngày hôm nay. Tôi coi đó là động lực để tiếp tục phấn đấu trên con đường trở thành kiến trúc sư giỏi với nhiều công trình ý nghĩa, thiết thực", Hiếu cho hay.

Ngô Minh Hiếu mong muốn được học hỏi kinh nghiệm ở các nước phát triển trong vấn đề kiến trúc bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường nên cậu đang dành thời gian cải thiện vốn tiếng Anh, tìm kiếm cơ hội việc làm và học bổng du học Thạc sĩ tại châu Âu.

Một số thành tích của Ngô Minh Hiếu:

- Giải Nhất cuộc thi "Thiết kế kiến trúc nhà văn hóa tỉnh Ninh Bình".

- Giải Ba cuộc thi "Thiết kế kiến trúc nhà 20 tầng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội".

- Giải Ba Workshop kiến trúc trong khuôn khổ "Hội trại sáng tạo Kiến trúc và Nghệ thuật" tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE) - thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2020.

- Top 20 cuộc thi "Thiết kế cảnh quan Hà Nội Green Design Competition 2020".

- Top 7 cuộc thi "Thiết kế kiến trúc thư viện số MUCE - trường Đại học Xây dựng miền Trung năm 2021".

- Giải Khuyến khích nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Bộ năm học 2018-2019 với đề tài "Khảo sát, đánh giá một số khu ở kề cận khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh hướng đến đảm bảo tiện nghi cho người công nhân".

- Giải Nhì nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường năm học 2020-2021 với đề tài "Ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn nhà ở truyền thống vùng Đồng Bằng Bắc Bộ".

Ngọc Ánh