Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu trao học bổng cho học sinh tại TPHCM

04/06/2022 06:32
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu tổ chức trao tặng những phần học bổng giá trị đến các em học sinh hiếu học vượt khó trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp nối chuỗi hoạt động “ươm mầm” cho các tài năng Việt, nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu tổ chức trao tặng những phần học bổng giá trị đến các em học sinh hiếu học vượt khó trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, 50 suất học bổng với tổng trị giá 100 triệu đồng được Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu phối hợp cùng Uỷ ban nhân dân các địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh trao tận tay cho các bé từ 31/05 đến hết tháng 6/2022.

Đây là hoạt động ý nghĩa tiếp theo được Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu thực hiện nhằm tiếp sức, giúp các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vượt khó, chuyên tâm học tập để trở thành người có ích cho xã hội.

Toàn bộ giá trị học bổng được trích từ phần đóng góp của các khách hàng Cà phê Ông Bầu thông qua chương trình trích 1.000 đồng trên mỗi thức uống thức uống bán ra để hỗ trợ các tài năng.

Chương trình trao học bổng diễn ra tại cà phê Ông Bầu, 635 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh và J3 Bửu Long, Phường 15, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình trao học bổng diễn ra tại cà phê Ông Bầu, 635 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh và J3 Bửu Long, Phường 15, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Những tấm gương hiếu học vượt khó đáng ngưỡng mộ

Hai bác cháu Bảo Thy vui mừng khi nhận được học bổng từ Cà phê Ông Bầu

Hai bác cháu Bảo Thy vui mừng khi nhận được học bổng từ Cà phê Ông Bầu

Là học sinh đến nhận học bổng trễ nhất trong ngày 31/05, em Nguyễn Bảo Thy (11 tuổi) vừa cười vừa thỏ thẻ “con phải chờ bác xong việc mới chở đi được”. Ba Bảo Thy bị tai biến phải nằm một chỗ, còn mẹ đi làm công nhân may tận Thủ Đức.

Do gia đình khó khăn, gia đình Thy gồm ba mẹ và hai anh em Thy phải ở nhờ nhà bác ruột trong căn nhà với diện tích chỉ khoảng 20 m2. Căn nhà nhỏ ấy còn là nơi tá túc của 3 thành viên gia đình cô ruột của Thy. Để đủ chỗ, bác đã cơi nới thêm hai căn gác phía trên nhưng vẫn quá chật cho từng đó con người sinh sống.

Ba nằm một chỗ hơn 1 năm nay nên mẹ Thy là lao động chính, phải đi làm cật lực, tăng ca liên tục. Để mẹ yên tâm đi làm, Thy đã cố gắng học thật giỏi, 4 năm liền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Vừa hút ly trà sữa một cách say mê, Thy vừa chia sẻ về số học bổng nhận được: “Con vui lắm, đợi mẹ đi làm về con sẽ đưa cho mẹ để lo cho ba, con và anh”.

Bé Nguyễn Thị Phương Dung và bác đến nhận học bổng

Bé Nguyễn Thị Phương Dung và bác đến nhận học bổng

Cũng như Bảo Thy, em Nguyễn Thị Phương Dung (14 tuổi) được bác đưa đến nhận học bổng vì bố và anh trai phải đi làm. Dung mồ côi mẹ từ năm lớp 4, em lớn lên trong sự bảo bọc của bố và anh trai.

Tuy bố bận rộn không có thời gian nhắc nhở nhưng cô bé luôn biết tự giác ngồi vào bàn học sau khi ăn cơm tối. Để đạt thành tích học sinh giỏi 7 năm liền, Dung chăm chỉ học đến tận 11, 12 giờ đêm mỗi ngày. Đến mùa thi, có khi Dung học đến 1-2 giờ sáng, cố gắng đạt thành tích tốt trong học tập để bố yên tâm công tác. Bận học là thế nhưng Dung vẫn cố gắng giúp bố nấu cơm mỗi ngày.

Khi biết tin nhận được học bổng, Dung rất bất ngờ xen lẫn vui mừng vì có thêm chi phí để trang trải việc học. Em hy vọng sẽ tiếp tục đạt danh hiệu học sinh giỏi trong năm học cuối cấp này.

Niềm vui khi giúp đỡ gia đình bằng chính nỗ lực của mình

Nhận được học bổng vào đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi, không chỉ Phương Dung, Bảo Thy mà tất cả các cháu đều tỏ ra vô cùng vui mừng. Hầu hết các học sinh nhận học bổng lần này đều ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập.

“Phần học bổng của Cà phê Ông Bầu là món quà ý nghĩa, giúp ba mẹ con đỡ vất vả hơn. Con mong không chỉ với riêng chúng con hôm nay mà sẽ còn nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn khác cũng được nhận học bổng này”, bé Nguyễn Thị Kim Tuyết cười tươi khi được hỏi.

Chia sẻ về chương trình, ông Lê Nguyên Hòa – Giám đốc Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu cho biết: “Là một tổ chức xã hội phi lợi nhuận được thành lập với tôn chỉ chắp cánh các tài năng trong nhiều lĩnh vực, Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu luôn xác định trẻ em là đối tượng cần được chăm lo và quan tâm sâu sắc. Vì vậy, thông qua những phần học bổng này, Quỹ mong muốn có thể giúp các cháu có thêm động lực để chuyên tâm học tập thành tài, đồng thời phần nào hỗ trợ các gia đình bớt gánh nặng chi phí học hành cho các cháu trong giai đoạn hậu Covid-19 còn nhiều khó khăn”.

Việc hỗ trợ các học sinh hiếu học vượt khó cũng là một trong những chương trình thường xuyên của Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu. Liên tục trong gần 2 năm qua, Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu đã thực hiện nhiều hoạt động ‎ý nghĩa dành cho trẻ em như: tài trợ xây trường, tặng học bổng cho học sinh, sinh viên giỏi; tặng sữa, chăn ấm, sách vở cho các học sinh vùng cao, các bệnh nhi nghèo, các cơ sở xã hội chăm sóc trẻ em khuyết tật, mồ côi…

Thu Giang