Thời điểm này tạm dừng việc dạy thêm là vô cùng hợp lý

02/10/2022 06:36
Minh Khôi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong khi chờ văn bản hướng dẫn về dạy thêm học thêm, các địa phương hoàn toàn có thể ban hành văn bản tạm dừng việc dạy thêm trong và ngoài nhà trường.

Việc dạy thêm, học thêm tràn lan, trái phép, giáo viên dùng quyền lực, điểm số o ép học thêm thu tiền thời gian qua làm xói mòn niềm tin trong nhân dân.

Nhiều gia đình học sinh rơi vào khốn khó do phải vay mượn để chi cho việc học thêm của học sinh, nhất là những gia đình đông con trong độ tuổi đi học. Trong các khoản chi cho người học, không phải học phí hay các khoản khác, phí học thêm là gánh nặng với nhiều gia đình.

Ảnh minh họa: Giaoduc.net.vn

Ảnh minh họa: Giaoduc.net.vn

Đồng Nai đã ban hành công văn tạm dừng việc dạy thêm trong và ngoài nhà trường

Ngày 23/9, trên Báo điện tử VietnamNet đăng tải bài viết “Một địa phương ngừng dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường”.

Nội dung bài viết nêu “Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường sẽ ngừng cho đến khi có hướng dẫn mới.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm quán triệt, nhắc nhở tập thể sư phạm nghiêm túc chấp hành chỉ đạo trên của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai cho biết việc ngừng tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài trường học để chuyển hướng dạy học 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong các trường phổ thông.”[1]

Người viết cho rằng, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai ban hành văn bản tạm dừng việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường là có đủ cơ sở pháp lý vì:

Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố hết hiệu lực của hầu hết các quy định về dạy thêm ngoài nhà trường theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT về dạy thêm, học thêm.

Hiện nay chưa có văn bản nào thay thế Thông tư 17 hoặc Quyết định 2499 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nên Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về ngưng dạy thêm ngoài nhà trường đợi hướng dẫn mới là đúng quy định và hợp lý.

Về dạy thêm trong nhà trường vẫn thực hiện theo Thông tư 17, tuy nhiên tại Điều 4 Thông tư 17/2012/NĐ-CP, cũng quy định các trường hợp không được dạy thêm theo quy định, cụ thể: “Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày…”.

Theo quy định hiện hành, đã dạy 2 buổi/ngày thì không được dạy thêm nên Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai ban hành công văn ngừng tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài trường học để xây dựng việc dạy học 2 buổi/ngày trong toàn tỉnh là điều hết sức đúng đắn.

Các địa phương khác có thể ban hành quy định dừng dạy thêm không?

Như đã trình bày, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai đã đủ cơ sở pháp lý để ban hành văn bản tạm dừng việc dạy thêm trong và ngoài nhà trường.

Thông tin này đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, nhiều ý kiến đồng tình, hoan nghênh và mong muốn các địa phương khác cũng ban hành văn bản tương tự như Đồng Nai.

Theo người viết, hiện nay các Sở Giáo dục và Đào tạo có thể ban hành văn bản tạm dừng việc dạy thêm ngoài nhà trường vì quy định dạy thêm ngoài nhà trường của Thông tư 17 đã hết hiệu lực và chưa có văn bản nào thay thế.

Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ngoài việc định hướng xây dựng chương trình theo hướng 2 buổi/ngày còn hướng đến sự phát triển năng lực, phẩm chất người học, ngoài thời gian học trên lớp, học sinh còn phải dành thời gian tự học, vui chơi, học kỹ năng sống, tham gia các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, thể dục thể thao,…nên cũng hướng đến chấm dứt dạy thêm.

Nếu chương trình mới vẫn còn học thêm nặng nề hơn trước đây, thì việc đổi mới còn nửa vời.

Giáo viên là viên chức, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, còn phải thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật.

Giáo viên dạy học sinh trên lớp được nhà nước trả lương hàng tháng, sau đó dạy thêm học sinh đó ở nhà lấy tiền, không phù hợp, vì vậy, dạy thêm học sinh chính khóa nên được triệt tiêu càng sớm càng tốt.

Theo tôi, trong khi chờ văn bản hướng dẫn về dạy thêm học thêm từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương hoàn toàn có thể ban hành văn bản tạm dừng việc dạy thêm trong và ngoài nhà trường.

Vấn đề cần quan tâm hiện nay là các cấp các ngành cần nghiên cứu chế độ chính sách cho giáo viên một cách hợp lý, tiến đến trả lương giáo viên theo Nghị quyết 29/NQ-TW “Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng”, để giáo viên có thể sống được với nghề, triệt tiêu dạy thêm chính khóa, dạy thêm trái phép tràn lan như hiện nay.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://vietnamnet.vn/dong-nai-ngung-day-them-hoc-them-trong-va-ngoai-nha-truong-2062738.html

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Minh Khôi