Thầy Hiệu trưởng Trịnh Ngọc Tùng – đầu tàu sáng tạo của THPT chuyên Nguyễn Trãi

15/02/2023 06:40
HÀ PHƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trên cương vị Hiệu trưởng, thầy Trịnh Ngọc Tùng luôn ý thức được nhiệm vụ, sức mệnh của mình, qua đó dành hết tâm huyết cho Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi.

Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) từ lâu đã là niềm tự hào về truyền thống dạy và học của mảnh đất xứ Đông.

Đây là ngôi trường chuyên duy nhất của tỉnh Hải Dương, là ngôi trường vinh dự được Tỉnh uỷ - Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ phát hiện, khơi nguồn và bồi dưỡng học sinh giỏi ở cấp trung học phổ thông.

Ý thức được nhiệm vụ, sứ mệnh của mình, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tận tụy cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Trong số những tấm gương tiêu biểu ấy, không thể không nhắc đến thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng – một Hiệu trưởng tâm huyết, nhiệt tình và đầy trách nhiệm.

Thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng - Hiệu trưởng tâm huyết, nhiệt tình và đầy trách nhiệm của Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương. (Ảnh: HP)

Thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng - Hiệu trưởng tâm huyết, nhiệt tình và đầy trách nhiệm của Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương. (Ảnh: HP)

Trên cương vị Hiệu trưởng, thầy Tùng luôn chọn giải pháp phù hợp với từng công việc, huy động tối đa sự sáng tạo của tập thể, đồng nghiệp, lấy học sinh làm trung tâm trong nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

Ngay từ đầu mỗi năm học, thầy cùng tập thể nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch năm học cho nhà trường.

Đồng thời chỉ đạo các đoàn thể, các tổ chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể học sinh nhà trường xây dựng kế hoạch công tác cho năm học.

Nhà trường đề ra mục tiêu không những đạt được thành tích cao trong bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, thi đỗ vào các trường đại học mà còn phấn đấu xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, hiện đại.

Trong đó, các thầy cô giáo ngày một giỏi hơn, thích ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục, học sinh được giáo dục toàn diện, có kiến thức tốt về ngoại ngữ, tin học, khoẻ về thể chất, năng động về xã hội, có nếp sống lành mạnh.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, thầy Tùng luôn tích cực học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn và luôn là người đi đầu trong việc vận dụng các phương pháp mới để nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới công tác quản lý.

Từ những ngày đầu nắm giữ cương vị Hiệu trưởng nhà trường, thầy luôn giữ vững sự đoàn kết của tập thể, kết nối tất cả các thành viên trong nhà trường, quan tâm mọi mặt đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy sức mạnh và tạo điều kiện cho mỗi cá nhân được tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Bên cạnh việc chú trọng đẩy mạnh chất lượng giáo dục của nhà trường, thầy Tùng còn làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục và huy động được nhiều nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó qua đó động viên các em học sinh phấn đấu vươn lên trong học tập.

Thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi trao bằng khen cho các thầy, cô giáo đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022. (Ảnh: HP)

Thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi trao bằng khen cho các thầy, cô giáo đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022. (Ảnh: HP)

Để thu hút học sinh từ các huyện vùng xa của tỉnh Hải Dương đến học tại trường, thầy Tùng đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo công tác quản lý xây dựng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng ký túc xá học sinh khang trang, đầy đủ như hiện nay.

Mặc dù rất bận rộn với công việc, nhưng năm học nào thầy Tùng cũng dành thời gian để nghiên cứu các đề tài khoa học, viết sáng kiến.

Trong đó rất nhiều các sáng kiến có giá trị, được ứng dụng rộng rãi, phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý và giảng dạy bộ môn Công nghệ.

Với sự chỉ đạo đúng đắn, sát sao của thầy Tùng, thành tích học sinh giỏi quốc gia của trường liên tiếp đứng tốp đầu cả nước.

Nhiều học sinh được tham dự các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, khu vực châu Á và đạt giải ở một số bộ môn như Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học.

Ở cuộc thi Khoa học kĩ thuật, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi đã có nhiều sản phẩm dự thi của trường đạt giải cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Trong đó, dưới sự hướng dẫn của thầy Tùng đã có 13 học sinh đạt giải quốc gia (5 học sinh đạt giải nhất; 4 học sinh đạt giải nhì; 2 học sinh đạt giải ba; 2 học sinh đạt giải tư).

Với sự nỗ lực, cống hiến, thầy giáo Trịnh Ngọc Tùng đã có nhiều năm liên tiếp đạt được trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cơ sở và “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh.

Nhiều năm học thầy Tùng được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương trao tặng bằng khen vì những phấn đấu không ngừng cho sự nghiệp “trồng người”.

HÀ PHƯƠNG