Thầy giáo trẻ Ngô Quốc Tuấn với "duyên" bồi dưỡng học sinh giỏi

29/04/2023 07:11
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Với tài năng và nhiệt huyết với nghề, thầy giáo trẻ Ngô Quốc Tuấn (Quảng Ninh) được giao bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán và bước đầu đạt được quả ngọt.

Tới Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh (thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) nhắc tới thầy giáo Ngô Quốc Tuấn (sinh năm 1995), các đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh đều hết mực khen ngợi, bởi thầy là giáo viên dạy giỏi và là một trong những gương mặt tài năng trẻ của thị xã Đông Triều năm 2023.

Thầy giáo trẻ Ngô Quốc Tuấn là một trong những gương mặt tài năng của thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) (Ảnh: NVCC)

Thầy giáo trẻ Ngô Quốc Tuấn là một trong những gương mặt tài năng của thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) (Ảnh: NVCC)

Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 với tấm bằng loại giỏi, năm 2017, thầy giáo trẻ Ngô Quốc Tuấn trở về thị xã Đông Triều với tâm nguyện phục vụ cho sự nghiệp giáo dục đào tạo tại quê hương.

Sau thời gian công tác tại một số trường trung học phổ thông trên địa bàn, năm 2020, thầy Tuấn xin về dạy tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh đến nay.

Là giáo viên trẻ, tuy nhiên năm học 2022-2023, thầy Tuấn được nhà trường tin tưởng, giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán khối lớp 9.

Thầy Tuấn chia sẻ: “Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là một nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

Nhận thức được điều đó, khi được giao nhiệm vụ, tôi đã xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học.

Tôi luôn đầu tư thời gian cải tiến phương pháp giảng dạy để phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh cũng như vai trò chủ đạo của giáo viên.

Đặc biệt, giúp các em thấy Toán không phải là môn học khô khan, khó hiểu, mà còn được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống”.

Mặc dù còn khá trẻ song thầy Ngô Quốc Tuấn đã có nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi (Ảnh: NVCC)

Mặc dù còn khá trẻ song thầy Ngô Quốc Tuấn đã có nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, thầy Tuấn cho biết: “Tôi định hướng các chuyên đề các em cần phải học đến thời điểm thi; vạch ra thời gian ôn cho mỗi chuyên đề và những dạng Toán cần đạt được trong mỗi chuyên đề đó.

Sau đó, tôi hướng dẫn học sinh biết cách tự tìm hiểu các dạng Toán trong chuyên đề: Qua sách nâng cao có tên tác giả, nguồn từ thư viện nhà trường, nhà sách GD, Internet, trang Violympic;

Hướng dẫn cách phân dạng, loại Toán từ các tài liệu trên vào trong vở để các em nhớ lâu; Hướng dẫn các loại ghi và được cắt theo chuyên đề giúp cho học sinh dễ tìm và học như: Loại vở ghi Đại số- Số học (trình bày theo phương pháp của giáo viên); Loại vở ghi Hình học (được trình bày theo phương pháp của giáo viên); Vở thực hành (tự chấm, chấm chéo, giáo viên chấm có ghi điểm phê tồn tại); Vở nháp là loại sử dụng nhiều và làm thường xuyên nhưng học sinh lại rất chủ quan".

Với phương pháp dạy dễ hiểu, tập trung vào trọng tâm cùng sự nỗ lực của cả thầy và trò, trong năm đầu bồi dưỡng học sinh giỏi, thầy Tuấn đã có 2 học sinh đoạt giải ba cấp thị xã.

Song song với bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Toán, thầy Tuấn cũng đã tham gia hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh được tổ chức hằng năm.

Thầy Tuấn chụp ảnh cùng các em học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi (Ảnh: NVCC)

Thầy Tuấn chụp ảnh cùng các em học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi (Ảnh: NVCC)

Năm học 2022-2023, thầy và học trò đã giành nhiều giải thưởng; trong đó, thầy giành giải nhất giáo viên hướng dẫn cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp thị xã với sản phẩm “Tìm hiểu về hành vi thực hiện an toàn giao thông và giải pháp nâng cao văn hóa tham gia giao thông”; giải tư giáo viên hướng dẫn cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh cũng với sản phẩm này.

Trong học kỳ 2 năm học 2022-2023, thầy hướng dẫn học sinh tham gia kỳ thi Tin học trẻ cấp thị xã và xuất sắc đạt giải Ba với phần mềm sáng tạo.

Thực hiện cuộc vận động của ngành giáo dục: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thầy giáo trẻ Ngô Quốc Tuấn không ngừng tự học tập, nghiên cứu, tham gia các lớp đào tạo nhằm từng bước nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác giảng dạy của ngành giáo dục.

Thầy giáo Ngô Quốc Tuấn giành giải ba Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Ảnh: NVCC)

Thầy giáo Ngô Quốc Tuấn giành giải ba Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Ảnh: NVCC)

Thầy Tuấn cũng tích cực tham gia các cuộc thi, hội thi do nhà trường, ngành giáo dục thị xã Đông Triều tổ chức. Năm 2022, thầy đoạt giải ba Hội thi thiết kế bài giảng E-Learning thị xã.

Đặc biệt, cũng trong năm học 2022-2023, trải qua 3 vòng thi (vòng loại, vòng bán kết, vòng chung kết”, vượt qua hơn 9.500 thí sinh vòng loại Bảng C Quảng Ninh và trên 1,7 triệu thí sinh của cả nước, thầy giáo Ngô Quốc Tuấn giành giải ba Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Trung ương Đoàn tổ chức, được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng Bằng khen.

Thầy Tuấn còn là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh, nhiệt huyết, năng nổ trong mọi hoạt động đoàn và phong trào thanh niên.

Thầy tích cực tham gia các hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”, ra quân vệ sinh môi trường, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh...

Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của thị xã Đông Triều, thầy giáo Ngô Quốc Tuấn đã tích cực tham gia tuyên truyền, hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm, được Uỷ ban nhân dân thị xã tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

LÃ TIẾN