Thành phố Hồ Chí Minh có 468 bài thi tiếng Anh đạt điểm 10 trong kỳ thi lớp 10

24/06/2022 14:40
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 của gần 94.000 thí sinh, trong đó tiếng Anh có bài thi được 10 điểm cao nhất.

Chiều ngày 24/6/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố các thông tin có liên quan đến công tác chấm thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022.

Theo đó, năm nay, môn tiếng Anh là môn có nhiều thí sinh đạt điểm 10 nhiều nhất, với 468 bài thi, chiếm tỷ lệ 0,51% thí sinh dự thi.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Môn Ngữ văn có số lượng bài thi thí sinh đạt điểm từ trung bình trở lên nhiều nhất, với 82.361 bài thi, đạt tỷ lệ hơn 89,4%.

Môn Toán và tiếng Anh có tỷ lệ thí sinh đạt điểm từ trung bình trở lên đạt hơn 54%.

Tỷ lệ bài chấm kiểm tra của 3 môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh từ 4,9 đến 5,85%.

Theo nhận định của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đề thi các môn Ngữ văn, tiếng Anh và Toán đều vừa sức, có tính phân hóa và phân loại cao, biểu điểm rõ ràng, hợp lý, cấu trúc đề thi ổn định và đáp án chi tiết, rõ ràng.

Môn Toán số lượng bài thi đạt trên 5 có tăng so với mọi năm. Một phần không nhỏ học sinh ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 không tốt, nên làm bài không đạt yêu cầu.

Có 1.889 cán bộ chấm thi được huy động, trong đó môn Toán huy động nhiều cán bộ chấm thi nhất (650 người), kế đến là môn Ngữ văn và tiếng Anh.

Thí sinh sẽ nộp đơn phúc khảo bài thi tại trường học năm lớp 9 từ ngày 24 đến 16h ngày 27/6/2022 (có sự thay đổi so với ban đầu là ngày 25/6).

Dự kiến, ngày 11/7, Sở sẽ công bố điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển vào lớp 10 công lập của hơn 100 trường trung học phổ thông trên địa bàn.

Việt Dũng