Tân Phó Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo là ai?

23/03/2023 09:11
Linh An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Ông Lê Đình Nghị, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội được bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 22/3, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đã trao Quyết định về việc tiếp nhận ông Lê Đình Nghị, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội đến công tác tại Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra.

Trước đó, ngày 10/3/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 699/QĐ-BGDĐT về việc tiếp nhận ông Lê Đình Nghị, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội đến công tác tại Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra từ 22/3/2023.

Phát biểu tại lễ công bố và trao quyết định, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chúc mừng ông Lê Đình Nghị nhận nhiệm vụ mới, đồng thời chúc mừng Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiện toàn đội ngũ lãnh đạo.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng trao Quyết định cho tân Phó Chánh Thanh tra Lê Đình Nghị (ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng trao Quyết định cho tân Phó Chánh Thanh tra Lê Đình Nghị (ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết: Tính chất công việc theo yêu cầu hiện nay trong công tác kiểm tra, thanh tra, thực hiện chức năng quản lý nhà nước, khối lượng công việc rất lớn, lĩnh vực hết sức phức tạp, nhạy cảm. Do đó, đòi hỏi người làm công tác thanh tra không chỉ vững về chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật mà còn phải có tâm, có tầm, có phương pháp làm việc.

Tin tưởng, vui mừng khi Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo có thêm một lãnh đạo trưởng thành và tham gia lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học, Thứ trưởng mong muốn tân Phó Chánh Thanh tra tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm để làm quen và bắt tay ngay vào công việc.

Thứ trưởng cũng đề nghị Chánh Thanh tra Bộ cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra sớm phân công nhiệm vụ phát huy sở trường, năng lực của tân Phó Chánh Thanh tra. Toàn thể cán bộ, công chức Thanh tra tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, công bằng, công tâm, khách quan, trung thực, cùng hợp tác, cộng sự, chia sẻ, giúp tân Phó Chánh Thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần làm công tác thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày càng hiệu quả.

Đón nhận trọng trách mới, ông Lê Đình Nghị gửi lời cảm ơn đối với sự tin tưởng và giao nhiệm vụ của Ban Cán sự Đảng, của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Bộ… Đồng thời cho biết, đã xác định rõ nhiệm vụ giúp việc cho Chánh Thanh tra, thực hiện các nhiệm vụ được Chánh Thanh tra giao phó trong tổ chức, điều hành mảng công việc được phân công; nỗ lực cùng ban lãnh đạo Thanh tra và các cán bộ, công chức xây dựng tập thể thanh tra ngày càng đoàn kết, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo giao phó.

Tân Phó Chánh Thanh tra Lê Đình Nghị mong muốn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chánh thanh tra; sự phối hợp của các vụ, cục, đơn vị của Bộ; sự đồng hành của cán bộ, công chức Thanh tra để có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo chia sẻ của Tiến sĩ Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Luật Hà Nội, ông Lê Thanh Nghị có hơn 32 năm gắn bó với Trường Đại học Luật Hà Nội, đã trải qua các vị trí từ giảng viên, lãnh đạo bộ môn, lãnh đạo phòng Đào tạo, Phó Hiệu trưởng, thành viên Hội đồng trường, tham gia Đảng ủy nhà trường. Ở vị trí nào, ông Lê Đình Nghị cũng hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Đức Cường gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm, kịp thời bổ sung cán bộ và cho biết, đến nay, Thanh tra Bộ đã đầy đủ các vị trí, các trưởng, phó phòng, các cán bộ thanh tra theo quy định.

Linh An