Thu giữ nhiều thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Thái Nguyên

27/08/2020 13:19
Tùng Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nguyễn Văn Phiên chủ hàng khai nhận mua số thực phẩm trên tại Hà Nội vận chuyển về Thái Nguyên tiêu thụ nhưng không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc, xuất xứ.

Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vào hồi 15h ngày 26/8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 20C-117.18 do Nguyễn Văn Bẩy, trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên điều khiển.

Phiên khai nhận mua số thực phẩm trên tại Hà Nội vận chuyển về Thái Nguyên tiêu thụ nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Dũng Minh.

Phiên khai nhận mua số thực phẩm trên tại Hà Nội vận chuyển về Thái Nguyên tiêu thụ nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: Dũng Minh.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên thùng xe có 1 thùng nem chua có trọng lượng 45kg và 15 bao muối gia vị có tổng trọng lượng 750kg.

Tổng giá trị hàng hóa trên 15 triệu đồng. Tất cả số thực phẩm trên đều không có nhãn mác. Quá trình làm việc, cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Phiên, trú tại xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên là chủ xe tải và số hàng trên.

Phiên khai nhận mua số thực phẩm trên tại Hà Nội vận chuyển về Thái Nguyên tiêu thụ nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Phòng Cảnh sát môi trường đã lập hồ sơ bàn giao cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên để xử lý theo thẩm quyền.

Tùng Dương